Caritas Bùi Chu thăm những bệnh nhân bỏng do vụ nổ tàu ngày 02.10

  • Tuesday, 10:10 Date 13/10/2015
  • Với mong muốn san sẻ phần nào nỗi lo lắng, đau thương của những người gặp nạn, sáng ngày 10/10/2015, ban Bác ái Xã hội Caritas Bùi Chu đã tới thăm và trao quà cho các bệnh nhân bị bỏng tại các gia đình thuộc các xã Nghĩa Thắng, xã Nghĩa Thành và xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

    Tại các gia đình bệnh nhân, Cha Giám đốc Caritas đã chuyển lời thăm hỏi và động viên khích lệ của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ chăn Giáo phận tới các bệnh nhân. Cha cũng nói lên tâm tình cảm thông, chia sẻ đau đớn và khuyên bảo các bệnh nhân cố gắng chịu đựng để kết hợp với đau khổ của Chúa Kitô, nhất là trong tháng Mười, những đau đớn đó có thể kết thành những tràng hoa Mân côi dâng lên Đức Mẹ để cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình và cho Giáo hội.

    Hiện tại, đoàn chỉ thăm được 3 bệnh nhân vì 3 bệnh nhân này bị nhẹ nên đã được xuất viện sau 10 ngày và điều trị tại nhà. Được biết, 3 bệnh nhân hiện đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội trong tình trạng nguy kịch.

    3 bệnh nhân đó là Vũ Văn Phúc 30 tuổi: bỏng 97%, bỏng sâu hô hấp, toàn thân (chủ tàu), ngụ tại đội 7, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Nguyễn Văn Minh 26 tuổi: bỏng 90%; ngụ tại Nga Sơn, Thanh Hóa; và Nguyễn Văn Du, 16 tuổi, bỏng 80% tứ chi, hô hấp; ngụ tại đội 7, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Họ đều là những người dân lao động nghèo nhà quê không có bảo hiểm y tế.

    Những cơn đau đớn vật vã đang hành hạ cơ thể người bệnh từng giây, từng phút. Vì bị bỏng nặng nên họ phải điều trị lâu dài, gia đình các bệnh nhân đang trong sự bế tắc cùng đường. Họ rất cần sự trợ giúp, tình yêu thương, lòng quảng đại của tất cả mọi người trong lời cầu nguyện cũng như sự chia sẻ về kinh phí để các bệnh nhân có được những loại thuốc tốt và sớm được bình phục.

    Trong tinh thần tương thân tương ái, vì sự sống của người anh em nghèo khổ, kém may mắn, Caritas Giáo phận rất tha thiết mong nhận được sự hỗ trợ từ tấm lòng hảo tâm của mọi người.

    Trước đó, khi 6 công nhân đang làm vệ sinh tàu để chuẩn bị đi đánh cá, bỗng một tiếng nổ kinh hoàng phát ra. Sự việc xảy ra vào trưa 2.10 tại bến Cống Quận Vinh 1, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cả 6 người bị bỏng nặng, được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

    Mọi đóng góp hảo tâm xin liên hệ:

    Văn phòng Caritas Bùi Chu, Tòa Giám Mục Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam ĐT: 0350 887 0036 E.mail: caritasbuichu@gmail.com

    Đại diện: Linh mục Giuse Trần Hưng Đạo - Giám đốc Caritas Bùi Chu ĐT: 0915 145 115 E.mail: hungdaovsl@yahoo.ca

    Số tài khoản: 3209205031025 Chủ tài khoản: Trần Hưng Đạo Tại ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh: Cồn - Nam Định

    Văn Phòng Caritas Bùi Chu

    Most viewed news

    Related posts