Gần 70% trẻ em Việt Nam đang bị hành xử bạo lực

  • Thursday, 10:10 Date 02/11/2017
  •  

    TTO - Báo cáo của UNICEF cảnh báo gần 68,4% trẻ em trong độ tuổi 1-14 ở Việt Nam đang phải đối mặt với một dạng thức bạo lực trong gia đình.

     

    Gần 70% trẻ em Việt Nam đang bị hành xử bạo lực - Ảnh 1.

    Một nhân viên y tế của UNICEF đang thăm khám sức khỏe cho một em bé ở Kafra Batna tại vùng ngoại ô thủ đô Damascus, Syria - Ảnh: REUTERS

    Trong thông cáo phát đi ngày 1-11 của Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) về tình trạng bạo lực đối với trẻ em trên toàn thế giới, UNICEF cảnh báo thực trạng báo động khi một số lượng lớn trẻ em, kể cả những trẻ chỉ mới 12 tháng tuổi, đang bị đối xử bạo lực.

    Điều đáng ngại nhất là đối tượng có hành xử bạo lực với các em lại thường chính là cha mẹ hoặc những người có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các em.

    Cụ thể, về phương diện bạo lực với trẻ nhỏ ngay trong gia đình, UNICEF cho biết có 3/4 trẻ em trong độ tuổi 2-4 trên toàn thế giới (khoảng 300 triệu em) đã phải hứng chịu các hành vi gây sức ép về tâm lý và/hoặc bị trừng phạt về thể xác.

    Tại Việt Nam, khoảng 20% trẻ em gái và trẻ em trai 8 tuổi nói rằng các em bị trừng phạt thân thể ở trường. Khoảng 16% (tương đương 1,7 triệu) trẻ em độ tuổi 5-17 được coi là lao động trẻ em. Trong đó có 7,8% làm việc trong các điều kiện nguy hiểm.

     

    Theo UNICEF, trong giai đoạn 2011-2015 ở Việt Nam đã ghi nhận 5.300 vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, chủ yếu là trẻ em gái.

     

    Tại 30 quốc gia thu thập được dữ liệu điều tra, khoảng 6/10 trẻ 1 tuổi thường xuyên bị kỷ luật bằng bạo lực. Gần 1/4 trẻ 1 tuổi bị lắc người để trừng phạt và gần 1/10 em bị đánh hoặc tát vào mặt, đầu hoặc tai.

    Trên toàn thế giới, 1/4 trẻ dưới 5 tuổi (khoảng 176 triệu em) đang sống với mẹ đã bị bạn tình của mẹ hành hạ.

    Bên cạnh đó, về phương diện bạo lực tình dục với trẻ em gái và trẻ em trai cũng ghi nhận thực trạng trên toàn thế giới, khoảng 15 triệu em gái vị thành niên trong độ tuổi 15-19 từng bị ép quan hệ tình dục hoặc bị ép tham gia hành vi tình dục.

    Trong khi đó, chì 1% trẻ em gái vị thành niên từng bị bạo lực tình dục cho biết các em đã tìm tới các dịch vụ chuyên nghiệp để nhờ giúp đỡ.

    Tại 28 quốc gia có dữ liệu điều tra, trung bình 90% trẻ em gái vị thành niên từng bị ép quan hệ tình dục nói rằng thủ phạm xâm hại tình dục là người quen của các em.

    Dữ liệu từ 6 quốc gia cho thấy thủ phạm xâm hại tình dục với các trẻ em trai vị thành niên thường là bạn bè, bạn cùng lớp và bạn tình.

    Cũng từ báo cáo này, một tỉ lệ giật mình khác nữa là cứ 7 phút trên toàn cầu lại có 1 trẻ vị thành niên tử vong do bạo lực.

    Ông Cornelius Williams, Trưởng Ban Bảo vệ Trẻ em của UNICEF cho biết: "Tổn hại với trẻ em trên toàn thế giới thực sự rất đáng lo ngại. Trẻ nhỏ bị tát vào mặt; trẻ em gái và trẻ em trai bị ép tham gia các hành vi tình dục; trẻ vị thành niên bị giết hại tại chính cộng đồng của các em - bạo lực với trẻ em không chừa một ai và không có ranh giới nào".

     

     TTO - D. KIM THOA

    Most viewed news