Bác Ái - Hiệp Thông vụ sạt lở tại mỏ than Phấn Mễ, Đại Từ, Thái Nguyên

  • Thursday, 10:10 Date 27/09/2012
  • Theo thông tin trên rất nhiều các phương tiện truyền thông cho biết, một vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại bãi thải số 3, mỏ than Phấn Mễ (Công ty Gang thép Thái Nguyên) thuộc địa phận xóm Khuân 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thuộc giáo phận Bắc Ninh.

    Vụ sạt lở xảy ra từ rạng sáng ngày 15.04.2012, làm 1 người chết, 1 người bị thương, 5 người mất tích và hơn chục hộ gia đình bị thiệt hại nhà cửa, tải sản. Sau nhiều ngày tìm kiếm đến nay công cuộc tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn chưa có kết quả.

    Được tin, ủy ban Caritas của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cử Caritas của Giáo Phận Bắc Ninh đến tìm hiểu để nắm bắt thực trạng. Cùng đi với cha Giám đốc Caritas của Giáo Phận Bắc Ninh Cha Phaxicô Xavie Bùi Quang Thuận có cha Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Đại (chánh xứ Thái Nguyên; Cha Phêrô Mai Viết Thắng (chánh xứ Đại Từ); cha Gioan B. Nguyễn Như Định (chánh xứ Yên Thuỷ); cha Gioakim Nguyễn Đức Thành (Trưởng Ban Truyền Giáo) và bà con giáo xứ Thái Nguyên, giáo xứ Ngô Khê, giáo xứ Đại Lãm đã tới hiện trường.

    Ngay sau chuyến đi của Caritas giáo phận Bắc Ninh, UB Caritas Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho biết: sẽ chuyển đến những nạn nhân với số tiền mặt là 100.000.000 VNĐ để giúp đỡ các gia đình các nạn nhân.

    Trong tinh thần bác ái, hiệp thông, anh chị em trong giáo phận Bắc Ninh cùng hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình, các nạn nhân, để Thiên Chúa an ủi, nâng đỡ và ban những ơn lành cần thiết cho tất cả những người còn sống cũng như đã qua đời tại đây được hưởng những ơn lành của Ngài.

    Bí Thư Xã Phúc Linh – Lm Đức Đại – Phó CT Viết Thần – Lm Quang Thụân - Đội Trưởng cứu hộ

    VP. Caritas Bắc Ninh

    Theo thông tin trên rất nhiều các phương tiện truyền thông cho biết, một vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại bãi thải số 3, mỏ than Phấn Mễ (Công ty Gang thép Thái Nguyên) thuộc địa phận xóm Khuân 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thuộc giáo phận Bắc Ninh.

    Vụ sạt lở xảy ra từ rạng sáng ngày 15.04.2012, làm 1 người chết, 1 người bị thương, 5 người mất tích và hơn chục hộ gia đình bị thiệt hại nhà cửa, tải sản. Sau nhiều ngày tìm kiếm đến nay công cuộc tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn chưa có kết quả.

    Được tin, ủy ban Caritas của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cử Caritas của Giáo Phận Bắc Ninh đến tìm hiểu để nắm bắt thực trạng. Cùng đi với cha Giám đốc Caritas của Giáo Phận Bắc Ninh Cha Phaxicô Xavie Bùi Quang Thuận có cha Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Đại (chánh xứ Thái Nguyên; Cha Phêrô Mai Viết Thắng (chánh xứ Đại Từ); cha Gioan B. Nguyễn Như Định (chánh xứ Yên Thuỷ); cha Gioakim Nguyễn Đức Thành (Trưởng Ban Truyền Giáo) và bà con giáo xứ Thái Nguyên, giáo xứ Ngô Khê, giáo xứ Đại Lãm đã tới hiện trường.

    Ngay sau chuyến đi của Caritas giáo phận Bắc Ninh, UB Caritas Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho biết: sẽ chuyển đến những nạn nhân với số tiền mặt là 100.000.000 VNĐ để giúp đỡ các gia đình các nạn nhân.

    Trong tinh thần bác ái, hiệp thông, anh chị em trong giáo phận Bắc Ninh cùng hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình, các nạn nhân, để Thiên Chúa an ủi, nâng đỡ và ban những ơn lành cần thiết cho tất cả những người còn sống cũng như đã qua đời tại đây được hưởng những ơn lành của Ngài.

    Bí Thư Xã Phúc Linh – Lm Đức Đại – Phó CT Viết Thần – Lm Quang Thụân - Đội Trưởng cứu hộ

     

    VP. Caritas Bắc Ninh

    Most viewed news

    Related posts