Bão Damrey vừa tan, áp thấp nhiệt đới lại sắp vào Biển Đông

  • Wednesday, 10:10 Date 08/11/2017
  • Vùng áp thấp đang mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 8/11, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp.

     

    13h, tâm vùng áp thấp cách miền Trung Philippines khoảng 500 km về phía Đông và tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến chiều 9/11, tâm vùng áp thấp ở trên khu vực miền Trung Philippines.

    bao-damrey-vua-tan-ap-thap-nhiet-doi-lai-sap-vao-bien-dong

    Hướng đi của vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF

     

    Cơ quan khí tượng trung ương cảnh báo, vùng áp thấp sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.

     

    Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mây đối lưu đang phát triển trên địa phận các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang nên đã gây mưa giông ở các tỉnh, thành trên và vùng lân cận. Lượng mưa 5-25 mm, có nơi trên 30 mm.

     

    Tại TP HCM, chiều nay cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ ở hầu hết các quận, huyện khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng như Huỳnh Tấn Phát, Mai Văn Vĩnh, đường 15 - dưới chân cầu Kênh Tẻ (quận 7), Khánh Hội (quận 4), Xa Lộ Hà Nội (quận Thủ Đức), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Quá (quận 12)...

     

    Trước đó, sáng 2/11 áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 12 trên biển Đông, tên quốc tế là Damrey. Bão tăng cấp rất nhanh khi tiến sát bờ biển Nam Trung Bộ do kết hợp với không khí lạnh.

     

    6h ngày 4/11, bão đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa, mạnh cấp 12 (135 km/h). 13h, tiến sâu vào nam Tây Nguyên, bão giảm còn cấp 9 (90 km/h) và đến 15h cùng ngày thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở biên giới Việt Nam - Campuchia. 

    Trong 9 tiếng hoành hành, bão đã gây gió mạnh, mưa to suốt từ Thừa Thiên Huế tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Lũ các sông dâng cao, hầu hết vượt báo động 3, một số nơi gần chạm mức lũ lịch sử năm 2013 và 2009. Bão lũ đã làm 89 người chết, 18 người mất tích và 174 người bị thương.

     

    Hữu Nguyên - vnexpress.net

    Most viewed news

    Related posts