Diện tích cháy ở phía Tây thị trấn Quesnel (Qui-nen) đã bao trùm 467.000 héc-ta rừng, gấp đôi kỷ lục trước đây là 200.000 héc-ta bị cháy vào năm 1958. Bất chấp hàng trăm lính cứu hỏa nỗ lực tham gia chữa cháy, đám cháy có tên gọi Plateau đã lan rộng tới 130km.

Nhà chức trách địa phương cho biết đây là vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử tỉnh này và khả năng lửa sẽ còn lan rộng.

Cháy rừng tại Canada. Ảnh minh họa: TTXVN.

Chính quyền tỉnh British Columbia đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 7-7. Hiện phần lớn trong số 46.000 cư dân phải sơ tán đã trở về nhà, nhưng vẫn còn 2.700 người chưa được phép về nhà.

Tính đến ngày 22-8, vẫn còn 134 đám cháy rừng tại British Columbia. Khoảng 3.900 lính cứu hỏa và các đội cứu hộ cũng như 200 máy bay đã được huy động để chữa cháy.

Kể từ tháng 4 vừa qua, hơn 1,2 triệu héc-ta rừng tại tỉnh British Columbia đã bị cháy rừng tàn phá.

TTXVN