Caritas Bắc Ninh trao học bổng cho trẻ khiếm thị và tăng quà tết cho 40 người khiếm thị tại Thành phố Bắc Ninh

  • Thursday, 10:10 Date 27/09/2012
  • Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2012, BBAXH- Caritas Bắc Ninh kết hợp với Đại diện của công ty Nanotech Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao học bổng cho 10 học sinh khiếm thị, 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá một triệu đồng và 40 xuất quà tết cho người khiếm thị nghèo đang sinh sống và làm việc tại các huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh.

    Hiện diện trong buổi lễ phát quà có Cha giám đốc Caritas Bắc Ninh, Sơ Xuân đang phục vụ tại trại phong Quả Cảm, Chị Trần Thị Huyền, các nhân viên đại diện cho công ty Nanotech và một số cộng viên của văn phòng Caritas cùng đông đảo các em học sinh, sinh viên khiếm thị, người khiếm thị và thân nhân của họ.

    Buổi lễ được diễn ra trong niềm vui hân hoan của không khí chuẩn bị đón xuân mới và trong niềm hy vọng bởi sự quan tâm và lòng yêu mến của quý ân nhân xa gần dành cho các cháu học sinh sinh viên khiếm thị và anh chị em hội viên của hội người mù tỉnh Bắc Ninh.

    Phát biểu trong buổi lễ trao học bổng, Cha Giám Đốc nói lên lời động viên, khuyến khích, khen ngợi các em học sinh, sinh viên đã nỗ lực vượt khó, học hành để có một tương lai tươi sáng hơn, đồng thời  trở thành những người hữu ích cho gia đình và xã hội.

     

    Các em chính là những tấm gương sáng trong việc học hành cho tất cả các bạn trẻ khác cần noi theo. Đồng thời Cha cũng mong ước mọi cá nhân, đoàn thể và xã hội quan tâm nhiều hơn nữa đến những người thiếu may nắm, để qua đó giúp cho họ có cơ hội và sức mạnh vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng.

    Đại diện cho công ty Nanotech, chị Trần Thị Huyền nói lên sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của một công ty nước ngoài đang đóng trên địa bàn của tỉnh đối với mọi người nghèo trong xã hội nói chung và đặc biệt đối với những người thiếu may mắn. Đồng thời chị cũng nói lên lời hứa hẹn, hy vọng từ năm tới sẽ mở rộng sự quan tâm tới nhiều người người hơn nữa.

     

    Cuối cùng, ông Chủ Tịch Hội người mù Tỉnh Bắc Ninh, đại diện cho các em học sinh, sinh viên và những người khiếm thị chúc tết Cha Giám đốc cùng phái đoàn, đồng thời nói lên lời cám ơn sâu sắc vì sự quan tâm, yêu mến mà đoàn đã đem đến cho họ trong những ngày đầu năm mới. Ông cũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự nâng đỡ, đùm bọc của mọi thành phần trong xã hội để những người khiếm thị có thể cảm nhận được ánh sáng của niềm hy vọng và vững tin hơn vào cuộc sống.

    VP. Caritas Bắc Ninh

    Most viewed news

    Related posts