Caritas Bùi Chu - Khám bệnh từ thiện cho người nghèo

  • Thursday, 10:10 Date 27/09/2012
  •   KHÁM BỆNH TỪ THIỆN CHO BỆNH NHÂN NGHÈO 

    BBAXH – CARITAS BÙI CHU

     

    Từ ngày 28/11- 30/11/2011

     

    Trong 3 ngày từ ngày 28/11 – 30/11/2011 vừa qua, Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas Bùi Chu đã phối hợp với đoàn Bác sĩ thiện nguyện từ Mỹ và Sài Gòn do Thầy Phó tế Micael Khánh làm trưởng đoàn, khám bệnh và phát quà từ thiện cho các bệnh nhân nghèo trong các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Giao Thuỷ (Nam Định).

     

    Đời sống của bà con trong Giáo phận gặp rất nhiều khó khăn, nhất là bà con ở các huyện nông thôn, để đến bệnh viện phải là điều hết sức nghiêm trọng, thậm chí khám bệnh là một điều mà nhiều bà con nông thôn không dám nghĩ đến cho dù có phải mang bệnh tật, đau đớn suốt đời. Đứng trước những khó khăn ấy của bà con, nhận được thiện ý của đoàn Bác sĩ, Cha Giuse Trần Hưng Đạo – Giám đốc Caritas Bùi Chu cùng với quý Cha, quý Sơ trong Uỷ ban Caritas đã phối hợp với đoàn thực hiện 3 ngày khám và phát quà cho các bệnh nhân nghèo tại 3 địa điểm thuộc 3 huyện trong Giáo phận Bùi Chu.

     

    Lịch trình làm việc của đoàn rất bận rộn ngoài dự định ban đầu của đoàn. Ngày 27/11/2011: Cha Giám đốc Giuse Trần Hưng Đạo cùng với Sơ thư ký Therese Đinh Ngọc Duyên ra sân bay Nội Bài để đón đoàn Bác sĩ về Giáo phận Bùi Chu.

     

    Ngay trong đêm đầu tiên khi về tới Bùi Chu, đoàn đã bắt tay ngay vào công việc phân chia quà, thuốc để chuẩn bị cho công việc của ngày làm việc chính thức.

    Đoàn bắt đầu ngày làm việc từ 6g45 vì phải di chuyển tới các địa điểm cách xa. Và chính thức bắt tay vào việc khám chữa bệnh từ 8g tới 12g. Sau 1 giờ nghỉ ngơi, đoàn lại bắt tay vào công việc ngay từ lúc 13g cho đến 17 g. Tối đoàn trở về khách sạn, sau khi ăn tối và đọc kinh tối, không quản ngại mệt nhọc, tất cả trong niềm vui dấn thân phục vụ, đoàn lại tiếp tục chuẩn bị thuốc, dụng cụ cho buổi khám bệnh ngày hôm sau.

     

    Ngày 28/11/2011: Khám bệnh cho bệnh nhân tại Giáo xứ Giáo Lạc (Nghĩa Hưng, Nam Định). Theo dự trù, sẽ ưu tiên khám cho 300 bệnh nhân nghèo tại mỗi địa điểm. Nhưng con số bệnh nhân thực tế đã vượt quá kế hoạch ngay từ ngày khám bệnh đầu tiên tại Giáo xứ Giáo Lạc.

    Ngày 29/11/2011: Khám bệnh tại Giáo xứ Ngưỡng Nhân (Giao Nhân, Giao Thuỷ, Nam Định). Mặc dù trời mưa như trút nước, nhưng bà con giáo dân từ khắp các xứ trong cả Giáo hạt đã tập trung đông đảo tại khuôn viên nhà xứ để chờ đợi được khám bệnh. Đây là ngày làm việc thứ hai của đoàn trong hành trình khám bệnh, nên đoàn đã có thêm kinh nghiệm trong cách làm việc với bà con tại miền quê, kết hợp với sự nhiệt tình của Cha xứ Giuse Lê Thành Tâm và Ban Hành giáo giáo xứ nên đoàn đã khám được số lượng bệnh nhân đông hơn hôm trước.

     

    Ngày 30/11/2011: Khám bệnh tại Giáo xứ Phú Văn (Hải Hậu, Nam Định)

    17g cùng ngày, đoàn đã kết thúc những ngày khám bệnh tại Giáo phận, và theo lịch trình, đoàn đã phải chia tay Giáo phận Bùi Chu để tiếp tục cuộc hành trình tới Giáo phận Hải Phòng với ước mong sẽ trở lại trong một ngày gần nhất.

     

    Trải qua 3 ngày làm việc liên tục không ngơi nghỉ, với con số lên tới 1,000 bệnh nhân. Mặc dù vậy, các bác sĩ, y tá cũng như quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và những cộng sự viên của Caritas Giáo phận không cảm thấy mệt mỏi, trái lại khi được tiếp cận với bà con nghèo, mọi người vẫn còn muốn có thể làm được nhiều hơn thế nữa, phục vụ nhiều hơn thế nữa, và có thể khám chữa bệnh cho bà con nhiều hơn nữa. Bởi vì với những khó khăn của bà con như hiện nay, thì lời mời gọi dấn thân phục vụ và yêu thương, chia sẻ luôn cần được thực hiện. Anh chị em nghèo đang rất cần đến tấm lòng quảng đại của mọi người, họ rất cần được yêu thương, được cảm thông chia sẻ.

     

    Ước mong tình thương và lòng quảng đại của mọi người sẽ thực sự trở nên những toa thuốc, phương thuốc cao quý có thể chữa lành vết thương, căn bệnh nơi con người.

     

    Văn phòng Caritas Bùi Chu

    Most viewed news

    Related posts