Caritas Thái Bình Mừng lễ Các Thánh Anh Hài - Bổn mạng nhóm BVSS

  • Thursday, 10:10 Date 29/12/2016
  • Sáng ngày 28.12.2016, tại nhà nguyện Toà Giám Mục Giáo Phận Thái Bình, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận đã long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính Các Thánh Anh Hài - Bổn mạng Ban Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) Giáo phận Thái Bình. Cùng mừng lễ với anh chị em trong ban còn có sự hiện diện của Cha Giám đốc Caritas Thái Bình, Cha đặc trách Ban BVSS, quý cha trong Toà Giám mục và quý cha, quý Sơ từ các giáo xứ.

    Đúng 7h sáng, không quản ngại thời tiết và đường sá xa xôi, hơn 200 anh chị em thuộc các nhóm BVSS của giáo phận Thái Bình và các quý khách đã có mặt đông đủ tại Toà Giám Mục.

    Trước khi dâng Thánh Lễ, Ban BVSS Thái Bình đã tổ chức buổi hội thảo, họp mặt các anh chị em. Thật vinh dự trong buổi hội thảo hôm nay có sự hiện diện của Đức cha giáo phận, ngài đã huấn dụ cho các anh chị em những điều thật ý nghĩa và bổ ích trong công việc BVSS. Trong bài huấn dụ, Ngài nhấn mạnh đến mục đích của sứ mạng BVSS là: cùng với việc bảo vệ sự sống tự nhiên, thể xác của con người, chúng ta cũng phải chăm lo bảo vệ sự sống siêu nhiên, sự sống thiêng liêng nơi tâm hồn mỗi con người. Vì sự sống chính là quà tặng của Thiên Chúa. Ngài kêu gọi các anh chị em trong ban cùng cộng tác với nhau, và hiệp thông cùng với các đoàn thể, tổ chức trong giáo phận hướng tới sứ mạng loan báo Tin Mừng của Đức Kitô. Phần cuối của buổi hội thảo, Đức cha lắng nghe những chia sẻ của các anh chị em và giải đáp một số thắc mắc, đồng thời cùng với Cha Giám đốc Caritas, cha đặc trách đề ra đường lối và phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo, nhằm giúp cho ban BVSS hoạt động ngày một hiệu quả hơn

    Phần trọng tâm nhất hôm nay chính là Thánh Lễ Bổn Mạng. Đức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ, một lần nữa Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải "Bảo Vệ Sự Sống – Chống Phá Thai" ở giữa một thế giới dường như đang xem thường sự sống. Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí linh thiêng sốt sắng với niềm xác tín: Các Thánh Anh Hài – Bổn Mạng của nhóm đang cùng dâng lễ và chuyển cầu cho tất cả anh chị em và cho phong trào BVSS.

    Trong những năm trở lại đây tình trạng phá thai trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là nơi người trẻ ngày càng gia tăng. Trong hoàn cảnh như vậy đòi hỏi người Kitô hữu phải lên tiếng để bảo vệ sự sống cao quý mà Thiên Chúa ban tặng. Đứng trước thực trạng trên, Ban BVSS Thái Bình sau hơn 10 năm thành lập và âm thầm hoạt động, đến nay đã tư vấn cho hàng trăm gia đình và các bạn trẻ không nên phá thai và họ cũng đã giữ lại đứa con của chính mình. Thế nhưng, bên cạnh những niềm vui đó, ban BVSS cũng đã đau buồn mai táng cho hàng ngàn thai nhi bị chính cha mẹ của các em phá bỏ vì nhiều lý do khác nhau.

    Hiện tại, ban BVSS Giáo phận Thái Bình do cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước phụ trách. Cộng tác với cha Phêrô còn có 8 nhóm BVSS hoạt động trên toàn giáo phận. Mỗi một nhóm có thêm nhiều bạn trẻ thiện nguyện cộng tác vào việc BVSS thông qua các hoạt động cầu nguyện, truyền thông, tư vấn, đón và mai táng các thai nhi đã qua đời.

    Hoà chung với niềm vui trong mùa Giáng Sinh, buổi họp mặt và mừng lễ bổn mạng các anh chị em trong ban được kết thúc bằng bữa cơm thân mật và đầy tình yêu cùng với Đức cha, quý cha, quý sơ tại sân nhà chung Giáo phận.

    Vp. Caritas Thái Bình

    Hình ảnh Nhóm BVSS mừng Lễ Bổn Mạng

    Most viewed news

    Related posts