Kế hoạch hoạt động trong năm 2012 – Caritas Phú Cường

  • Monday, 10:10 Date 29/10/2012
  • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012
    CARITAS PHÚ CƯỜNG
     
    1.      Tổ chức văn phòng:
    - Tổ chức lễ ra mắt Caritas Giáo phận
    - Tái tổ chức, ổn định  nhân sự văn phòng Caritas giáo phận  - quý I/2012
    - Hỗ trợ thành lập thêm 40 Ban Bác Ái giáo xứ, nâng tổng sổ lên 80 Ban Bác ái giáo xứ trong giáo phận.
    2.      Tập huấn – chuyên môn:
    - Nâng cao năng lực cho nhân viên văn phòng và các cộng tác viên, TNV.  2 khóa  (tổ chức tại giáo phận hoặc có thể gởi đi học)
    - Tĩnh huấn cho nhân viên văn phòng và các cộng tác viên giáo phận  (1 khóa)
    - Tập huấn chuyên môn – kỹ năng  cho các cộng tác viên các giáo hạt, xứ  2 khóa (có thể tổ chức theo hạt)
    - Chuyên đề Bảo vệ sự sống tiếp theo (10 buổi)
    - Tĩnh huấn, học hỏi về linh đạo, giáo huấn giáo hội về xã hội cho các thành viên caritas thuộc các giáo xứ  1 đợt cho toàn giáo phận.
    - Củng cố và thu hút trẻ em nữ tham gia chương trình “thăng tiến trẻ em nữ”  đạt 70% trẻ em trong độ tuổi 12 – 18 tuổi.
    - Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho cộng đồng + phối hợp chuyên đề Giáo dục chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng - 10 buổi
    - 16 lượt thăm viếng và hỗ trợ Ban Bác Ái tại các Hạt theo định kỳ (quí 2 và quý 4 trong 8 hạt).
    3.      Truyền thông :
    o   Tăng số lượng tờ Diễn Đàn Bác Ái – cùng giới thiệu và kêu gọi sự tham gia công tác bác ái trong giáo phận
    o   In ấn phát hành các tờ bướm, poster  giới thiệu về các hoạt động Caritas giáo phận; giáo dục sức khỏe, vệ sinh răng miệng... 1.000tờ/bản
    4.      Công tác bác ái – cứu trợ:
    o   Nồi súp tình thương 3 buổi/tuần cho 2 khoa Tâm Thần và Nhiễm tại bệnh viện đa khoa Tỉnh BD
    o   Bữa cơm tình thương: 300suất/tuần (chủ nhật hàng tuần)
    o   Xe lăn cho người bệnh – khuyết tật
    o   Trợ cấp giúp đỡ người già neo đơn cơ nhỡ.  30 cụ
    o   Hỗ trợ Chăm sóc người có H (theo nhu cầu, khả năng)
    5.      Huy động nguồn tài chánh cho các hoạt động:
    o   Dự án Tiết kiệm – Tín Dụng 2 giáo xứ thí điểm (6 nhóm nhỏ)
    o   Đưa vào hoạt động “Nhà chăm sóc người già neo đơn cơ nhỡ” 11 phòng. Có thể giúp 20cụ, giai đoạn I.
    o   Chương trình học bỗng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt,  trẻ dân tộc. 100 suất (dự kiến)
     

    VP.Caritas Phú Cường

    Most viewed news

    Related posts