Khai mạc khóa Tập huấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng tại TGM Bùi Chu

  • Thursday, 10:10 Date 25/10/2012
  •  

    Bùi Chu, ngày 22 tháng 10 năm 2012

    Để chuẩn bị cho khóa tập huấn, ngay từ rất sớm Cha Giám Đốc, các nhân viên văn phòng Caritas và các giảng viên đã có mặt đồng thời các tham dự viên đến từ các giáo xứ, giáo hạt rất xa Tòa giám mục cũng đã có mặt. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên niềm vui được gặp gỡ và mong ước điều gì nơi khóa tập huấn này.

    8g00: Cha Giuse Trần Hưng Đạo, Giám Đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu đã khai mạc khóa tập huấn bằng bài hát Cầu Chúa Thánh Thần.

    Sau đó Cha giám đốc đã đại diện cho Đức Cha giáo phận và văn phòng Caritas có lời chào, chúc tới các giảng viên và các tham dự viên. Tiếp theo Cha giới thiệu các giảng viên đến từ Sài Gòn thuộc nhóm liên kết của UBBAXH- Caritas ViệtNam. Các tham dự viên trong giáo phận là quý Cha đặc trách Caritas các giáo hạt, đại diện các dòng tu, tu hội và các nhóm bảo vệ sự sống, ve chai trong giáo phận. Tất cả có 42 tham dự viên tham gia trong khóa tập huấn này.

    Kế đó Cha Giám đốc có lời cám ơn tới UBBAXH- Caritas ViệtNam và nhóm liên kết đã quan tâm dành cho giáo phận chúng con có cơ hội được học hỏi và trau dồi kiến thức cho công tác  phục vụ. Cuối cùng Cha bày tỏ lời cám ơn tới Đức Cha giáo phận đã tạo điều kiện nơi ăn, chốn ở. Cha cũng không quên cám ơn tới quý Cha đặc trách, quý Sơ và quý anh chị em đã hy sinh thời  gian, công việc tới tham dự khóa tập huấn này. Cầu chúc khóa tập huấn diễn ra tốt đẹp.

    Giới thiệu khóa học

    Anh Phêrô Bùi Hiệp, trưởng nhóm Liên Kết giới thiệu sơ lựơc về Caritas Việt Nam và nhóm Liên kết. Sau đó anh giới thiệu các giảng viên cho khóa tập huấn. Anh đại diện cho nhóm có lời chào chúc đến Đức Cha, quý Cha và các tham dự viên. 

    8g30: Sơ Marie Isablelle Nguyễn Thu Thủy, sẽ trình bày đề tài sáng nay. Sơ rất tâm lý đã hiểu được các tham dự viên đã phải đi qua những chặng đường rất dài, có tham dự viên đi tới hơn 60km, Sơ đã cho các tham dự viên ăn rất nhiều món bánh mà tự tay các tham dự viên làm ra qua trò chơi: Làm bánh…Bắt đầu vào giờ học đầu tiên với việc chia tổ và giới thiệu khẩu hiệu của các tổ, với phần thảo luận đầu tiên: Các tham dự viên mong đợi gì ở khóa tập huấn này.

    Buổi tập huấn đã diễn ra rất sôi nổi với việc thảo luận nhóm.

    Nét đặc biệt của khóa tập huấn này là các tham dự viên có độ tuổi rất khác nhau từ 26 đến 72, nhưng đã đến đây thì không phân biệt già trẻ nên các tham dự viên đã tham gia thảo luận một cách nhiệt tình. Điều đó đã làm cho ban giảng viên và ban tổ chức rất phấn khởi.

    Buổi học sáng nay, giảng viên đã cho các tham dự viên hiểu được :

    Các chức năng của Công tác xã hội, các nhân viên xã hội giúp thân chủ phòng ngừa, chữa trị, phục hồi và phát triển. Đặc biệt là giúp các tham dự viên hiểu rõ được hoạt động từ thiện và công tác xã hội. Các tham dự viên rất phấn khởi khi hiểu rõ được hai hoạt động này. Vì từ trước tới giờ dường như mọi người mới hoạt động được ở hoạt động theo cách làm từ thiện: Xin-cho

    11g30: Kết thúc buổi tập huấn sáng nay là bữa cơm trưa tại toà giám mục, nhưng lại không ăn chung cùng quý Cha và quý Thầy chủng viện mà được ăn nơi khác nên mọi người lại có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò trao đổi làm cho phòng ăn thêm ngon miệng hơn.

    13g30: Bắt đầu giờ học của buổi chiều: Sơ Thu Thủy tiếp tục với đề tài: Khái quát về tổ chức và phát triển cộng động: Sơ đã cho các tham dự viên hiểu rõ được giá trị cốt lõi của công tác xã hội: giá trị cốt lõi về con người, giá trị mối quan hệ với xã hội, giá trị ứng xử nghề nghiệp và những bước cụ thể trong tiến trình phát triển cộng đồng, đồng thời cũng giúp các tham dự viên hiểu rõ vai trò của tác viên cộng đồng. Và kết thúc phần trình bày của Sơ là một tiến trình chung của một dự án phát triển cộng đồng.

    Bài học tiếp theo của buổi chiều: Sơ Marie Nguyễn Thị Lệ Minh trình bày về Phương pháp xác định nhu cầu.

    17g35: theo như chương trình thì buổi học sẽ kết thúc vào 17g20 thế nhưng bài tập nhóm đã có nhiều vấn đề bàn hỏi chính ví thế mà buổi học đã kéo dài hơn 15 phút nữa.

    Kết thúc ngày học đầu tiên với cuộc thảo luận rất sôi nổi say xưa nên các tham dự viên của chúng ta đã quên thời gian.  

    Caritas Gp. Bùi Chu

    Most viewed news

    Related posts