Khoá Tập huấn Emmaus 1 - Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS

  • Thursday, 10:10 Date 20/12/2012
  • Sáng ngày 06/12/2012, 27 tham dự viên (TDV) từ 11 giáo phận: Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Xuân Lộc, Bà Rịa, Phú Cường, Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long và TP.HCM đã quy tụ tại nhà Tĩnh tâm Damiano để tham gia khóa tập huấn dành cho các nhân viên phụ trách chương trình HIV/AIDS tại các giáo phận, do Caritas Việt Nam tổ chức.Cha Giuse Hoàng Huy Cường, OP thay mặt cha Giám đốc Caritas Việt Nam khai mạc khóa tập huấn, Cha nhấn mạnh kỹ năng Emmaus là sứ mệnh đồng hành như Đức Kitô với các môn đệ trên đường Emmaus, kín múc từ sứ điệp và những kỹ năng truyền thông của Đức Kitô. Mở đầu khóa tập huấn, các TDV dành ít phút để giới thiệu và làm quen với nhau, qua đó xác định quy tắc truyền thông là “Xác định đối tượng, phương tiện và kênh truyền thông, trao-nhận và phản hồi thông tin, và để đạt hiệu quả cao, ít tốn sức truyền thông phải đi từ gần đến xa”. Ngày đầu tiên, Cha Giuse Hoàng Huy Cường với sự hỗ trợ của thầy Châu chuyển đến TDV 3 đề tài: 1.    “Truyền thông thay đổi hành vi trong việc phòng tránh HIV/AIDS”2.    “Quá trình truyền thông thay đổi hành vi”3.    “Vai trò của Truyền thông viên” Ở đề tài 1, các tham dự viên, trước hết, được giúp xác định lại khái niệm và từ ngữ sử dụng trong truyền thông về HIV/AIDS như: “truyền thông” thay thế cho “tuyên truyền”, “phòng tránh HIV/AIDS”thay thế cho” phòng chống HIV/AIDS”, phân biệt giữa “truyền thông đại chúng” với “ truyền thông trực tiếp” và thế nào là truyền thông thay đổi hành vi. Sau đó, bằng phương pháp học chủ động, các TDV tự mình viết lên định nghĩa về truyền thông, phân biệt giữa “truyền thông giáo dục”và “truyền thông thay đổi hành vi”rồi so sánh với định nghĩa của các chuyên gia. Có bốn yếu tố ảnh hưởng đến hành vi là: kiến thức, thái độ, niềm tin và thực hành. Biết được những yếu tố này, truyền thông viên sẽ giúp thân chủ xây dựng thói quen tốt thay thế cho thói quen xấu. Sang đề tài 2 - “Quá trình truyền thông thay đổi hành vi”, TDV được mời gọi cùng xác định những hành vi cần thay đổi bao gồm các hành vi ngăn cản ước mơ, gây hại cho bản thân và người khác. Thay đổi hành vi cũng giống như luyện tập một thói quen, nó tiến triển qua ba giai đoạn:- Nhân thức (Không biết - Biết),- Thái độ (Hiểu – Muốn) và- Hành vi ( Làm - Duy Trì). Ba giai đoạn này rất quan trọng trong việc lên kế hoạch cho tiến trình thay đổi hành vi. Truyền thông viên không thể ép thân chủ thay đỏi nhanh chóng, nhưng chỉ tạo điều kiện và kiên nhẫn chờ đợi để thân chủ tự ý thay đổi. Đề tài 3 – “Vai trò của truyền thông viên”, nhằm giúp các TDV ý thức vai trò và vị trí của mình trong trong tiến trình hỗ trợ thân chủ thay đổi hành vi. Để giúp các TDV hiểu rõ hơn vai trò của mình, các TDV viết kịch bản và đóng vai để thực tập vai trò của mình đối với thân chủ. Các TDV tham gia một cách sinh động, sáng tạo và đầy nhiệt tình. Buổi tối, dù khá mệt nhưng các TDV vẫn nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động với những khó khăn và thuận lợi đặc thù trong công tác của địa phương mình. Ngày 7 + 8/2012 diễn ra cách sôi động và nhẹ nhàng hơn, vì các TDV được tham gia vào các trò chơi thực hành kỹ năng truyền thông một cách năng động vui tươi và nhẹ nhàng. TDV luyện tập kỹ năng theo dõi tiến độ và phân tích đối tượng trong quá trình thay đổi hành vi. Ở phần này, TDV được mời gọi nhìn lại các “ca” mình đã giúp, đồng thời phân tích nguyên nhân – hậu quả, dựng “cây vấn đề” để thấy rõ hương đi cần thiết để việc truyền thông phòng ngừa HIV/AIDS đạt hiệu quả cao.Ngoài ra, các TDV được thực hành xây dựng nội dung truyền thông, lồng ghép vào các kỹ năng trò chơi (băng reo, ráp hình, lô tô, sắm vai, posters, vẽ, hò, vè, cải lương, kịch rối ….) để tạo niềm vui thích nhằm dễ dàng tiếp thu kiến thức mới. Từ trải nghiệm của bản thân, TDV cùng ngồi lại với nhau theo giáo phận để lên kế hoạch cho chương trình hành động trong giáo phận của mình trong thời gian sắp tới.Chiều ngày 08/12, sau khi thực hành kỹ năng truyền thông, các TDV cùng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho NCH đã qua đời, trong thánh lễ có phần “Sai Đi” một cách trân trọng: sau khi TDV nhận giấy chứng nhận, thì lên thắp nến như biểu tượng tiếp nối Ánh Sáng Chúa Kitô - đọc lời tuyên hứa, cuối cùng đưa cao nến lên trong khi cùng hát “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi …”, như một hình thức cam kết sống gắn bó và giúp cộng đồng cùng phòng tránh HIV/AIDS.

    Most viewed news

    Related posts