Lại xuất hiện bão gần Biển Đông

  • Friday, 10:10 Date 25/08/2017
  •  

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (25/8), ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar.

    Hồi 4h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

    baomoi

    Đường đi và vị trí cơn bão Pakhar. 

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. 

    Đến 4h ngày 26/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung đảo Luzon (Philippines).

    Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 4 h ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600km về phía Đông Đông Nam.

    Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

    Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

    Theo VTC news

    Most viewed news

    Related posts