Tân Quốc vụ khanh Toà Thành có thể sớm được bổ nhiệm

  • Monday, 10:10 Date 01/07/2013
  • (Thành phố Vatican) Có tin cho rằng Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Sứ thần Toà Thánh ở Venezuela, sẽ sớm được bổ nhiệm làm Quốc vụ kanh Toà Thánh. Sự kiện này có thể diễn ra ngay sau Lễ Trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô, ngày 29-6. 

    Chức vụ Quốc vụ khanh Toà Thánh thường là một hồng y, ngài sẽ được bổ nhiệm làm quyền Quốc vụ khanh Toà Thánh trong khi vẫn là tổng giám mục. Tuy nhiên, ngài sẽ giữ chức vụ quyền Quốc vụ khanh Toà Thánh cho đến khi có một cuộc bổ nhiệm mới được thực hiện hoặc cho đến khi ngài nhận mũ hồng y, là lúc chính thức đảm nhận chức vụ.

    Là một nhà ngoại giao tài năng, Đức Tổng Giám mục Parolin, 58 tuổi, từng là Thứ trưởng Vatican về Quan hệ với các Quốc gia từ năm 2002-2009.

    Những đề nghị về việc “bổ nhiệm quan trọng” nhân dịp lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô do một vài nguồn tin giấu tên từ Vatican cung cấp cho CNA vào đầu tuần này. “Đức Giáo hoàng biết ngài không thể giữ một vị Quốc vụ khanh sắp mãn nhiệm quá lâu”, một trong những nguồn tin cho biết hôm 26-6.

    Sau 100 ngày đầu tiên của triều đại giáo hoàng, nguồn tin cho biết, “Đức Giáo hoàng Phanxicô hiện đang gấp rút lập nên đội ngũ nhân viên riêng của mình để thực hiện việc cải tổ Giáo triều”.

    Việc bổ nhiệm tân Quốc vụ khanh Toà Thánh không thể được coi là từ khước Đức Hồng y Tarcisio Bertone, người giữ chức vụ này cho đến nay. Nguồn tin thứ hai giải thích với CNA hôm 27-6 rằng “ĐGH Phanxicô đang đề nghị nhiều tiến cử về phía Đức Hồng y Bertone” và mối quan hệ giữa Đức Hồng y và Đức Giáo hoàng được cho là “tốt”.“ĐHY Bertone dường như cũng đề nghị Đức Hồng y Raffaele Farina làm người đứng đầu Uỷ ban Giáo hoàng”, được bổ nhiệm hôm 26-6, để tường trình với Đức Giáo hoàng về Ngân hàng Vatican, còn gọi là Viện Giáo vụ.

    Việc lựa chọn Đức Tổng Giám mục Parolin cho vị trí Quốc vụ khanh đối với một số người có một chút bất ngờ. “Cho đến nay, mọi người đã nghĩ rằng Đức Hồng y Giuseppe Bertello sẽ là tân Quốc vụ khanh Toà Thánh. Hiện tại, tất cả các tín hiệu hướng tới việc bổ nhiệm Đức TGM Pietro Parolin”, một viên chức Vatican nói với CNA hôm 28-6.Đức Hồng y Bertello là nhân vật số một trong Ban Quản trị Quốc gia Thành phố Vatican. Sau việc bổ nhiệm tân Quốc vụ khanh Toà Thánh, các nguồn tin nói rằng Đức Giáo hoàng cũng sẽ thay đổi một số viên chức hàng đầu của Giáo triều.

    Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa của Honduras, có thể được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc. Đức Hồng y Maradiaga cũng là điều phối viên của Uỷ ban Hồng y được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm, hiện đang nghiên cứu việc cải tổ Giáo triều Rôma.

    Cùng lúc, vị Bộ trưởng hiện tại, Đức Hồng y Fernando Filoni, sẽ được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục của Palermo, miền Nam nước Ý. 

    Tân Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đồng thời cũng sẽ sớm được bổ nhiệm. Vị Bộ trưởng đương nhiệm, Đức Hồng Y Antonio Cañizares Llovera, sẽ được bổ nhiệm kế vị Đức Hồng y Antonio Maria Rouco Varela làm Tổng Giám mục Madrid, Tây Ban Nha.

    Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ mời Đức Tổng Giám mục Piero Marini - là Trưởng Nghi lễ Giáo hoàng dưới triều Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II và hiện đứng đầu Uỷ ban của Vatican về các Đại hội Thánh Thể - đảm nhận chức vụ này.

    Một nguồn tin từ Tây Ban Nha làm việc trong Tổng Giáo phận Madrid xác nhận với CNA hôm 28-6 rằng Đức Hồng y Rouco Varela đã dời đến Roma. Nguồn tin cũng cho biết “buổi chiêu đãi thông thường” được tổ chức tại Toà Khâm sứ ở Madrid đã bị huỷ bỏ vì lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô.

    Các chức vụ khác thấp hơn dự kiến sẽ được bổ nhiệm trong những ngày sắp tới.

    Mục tiêu cuối cùng là cải tổ Giáo triều, nguồn tin cho biết, “từ cách tiếp cận của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã cố gắng cải tổ Giáo triều mà không có Giáo triều (Curia without Curia), Đức Giáo hoàng Phanxicô hiểu rằng nếu không có Giáo triều, những cải cách của ngài sẽ tan biến.

    “Đây cũng là một trong những chìa khoá để hiểu việc bổ nhiệm Uỷ ban Giáo hoàng, gồm những thành viên của Giáo triều Rôma, để tường trình cho Đức Giáo hoàng về Viện Giáo vụ”, nguồn tincho biết thêm. 

    (Hùng Nguyễn, emty 30-06-2013/ CNA/EWTN 28-6-2013)

    Most viewed news

    Related posts