Thư mời Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

  • Wednesday, 10:10 Date 18/03/2015
  • logoHỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

    ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI-CARITAS VIỆT NAM

    Số 01/04/2015/CT/CVN

                            TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2015

     

    THƯ MỜI

     

    V/v: tham dự Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

    Giáo tỉnh Hà Nội và Caritas Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế

    Kính thưa: Quý cha Giám đốc Caritas

    và anh chị em thân mến

    Với kế hoạch hoạt động năm 2015 nhằm xây dựng năng lực cho nhân viên Caritas các giáo phận về dự phòng thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, Ban Cứu trợ VP. Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá Hội Thảo về “Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai” với nội dung sau:

    Mục tiêu: Khóa hội thảo nhằm tạo cơ hội để các thành viên Caritas ở các giáo phận chịu ảnh hưởng của thiên tai và rủi ro nhất chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Mạng lưới các chuyên viên phòng chống giảm nhẹ thiên tai sẽ được thành lập và duy trì thông qua hoạt động của mạng lưới Caritas và qua đó sẽ góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động cứu trợ, ứng phó sự cố và quản lý rủi ro thiên tai.

    Thời gian:  từ 7g30 Thứ Hai 20/4/2015 đến 12g00 Thứ Năm 23/4/2015 (3,5 ngày)

    Địa điểm: Tòa Giám mục Vinh - Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

    Thành phần tham dự:  10 Caritas thuộc Giáo tỉnh miền Bắc và 3 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế (Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế). Mỗi Giáo phận tối đa 3 tham dự viên gồm Quý Cha Giám đốc Caritas và 2 chuyên viên/nhân viên phụ trách về thiên tai của Giáo phận.

    Đơn vị tổ chức: Caritas Việt Nam.

    Hướng dẫn viên: Cô Nguyễn Thị Vân Hà và Cô Phạm Thị Diễm Phương - Khoa Môi trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM.

    Caritas Việt Nam xin kính mời Quý Cha và nhân viên phụ trách về thiên tai của Caritas các Giáo phận đến tham dự khóa Hội thảo này.

    Ước mong cuộc Hội thảo này giúp chúng ta có những phương cách hữu hiệu trong hoạt động dự phòng, giảm nhẹ thiên tai nơi các Giáo phận thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hậu quả của thiên tai.

    Kính chúc quý cha Giám đốc và anh chị em Mùa Chay Thánh tràn đầy Ơn lành của Thiên Chúa.

                                                                                                         Kính thư,

                                                                                    Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB

                                                                                           Giám đốc Caritas Việt Nam

    Most viewed news

    Related posts