UBBAXH - CARITAS BÙI CHU: Ngày họp mặt nhóm Bảo vệ Sự sống

  • Thursday, 10:10 Date 27/09/2012
  • Chủ đề: “LẠY CHÚA XIN HIỆP NHẤT CHÚNG CON”

    Ý thức được tầm quan trọng của sự sống và trách nhiệm bảo vệ sự sống của mỗi người, Thứ Bảy ngày 19.11.2011, tại Giáo xứ Nam Phương, Giáo phận Bùi Chu, Uỷ ban Bác ái Xã hội - Caritas Bùi Chu đã tổ chức ngày họp mặt các nhóm bảo vệ sự sống trong Giáo phận.

    Đây là một buổi họp mặt đầy ý nghĩa, với sự hiện diện của mọi thành phần dân Chúa, quý Cha đặc trách Uỷ ban, Cha giám đốc và anh chị em cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, quý tu sĩ, quý ông bà anh chị thuộc các nhóm bảo vệ sự sống của Giáo phận và các bạn sinh viên thuộc nhóm ve chai Nam Định cũng như đại diện các bạn trẻ sinh viên Bùi chu đang học tại  Hà Nội. Buổi họp mặt đã được diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm, đầy tình huynh đệ, học hỏi, và chia sẻ, với chủ đề “Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con”. Chương trình buổi họp mặt được diễn ra như sau:

     

    7g00 - 8g00: đón tiếp

    8g00 - 8g30: Tập hát sinh hoạt và bài hát chủ đề (do Cha Giuse Mai Xuân Thanh – phó giám đốc Caritas Giáo phận)

    8g30:  Cha Giuse Trần Hưng Đạo – Giám đốc Uỷ ban Caritas Giáo phận khai mạc. Kế tiếp là bài phát biểu của Cha Giám đốc Cô nhi viện Thánh An.

    8g30 - 10g00: Đại diện các nhóm Bảo vệ sự sống của Giáo phận: nhóm Quần Cống, Quế Phương, Liễu Đề, Ngưỡng Nhân báo cáo tình hình hoạt động, những khó khăn và những thuận lợi của từng nhóm, để cùng nhau học hỏi kinh nghiệm.

    Xen kẽ giữa báo cáo của các nhóm là các bài chia sẻ, tham luận của một số vị đại diện:

    - Bài 1: Cha Giám đốc Cô Nhi viện Thánh An, nói về lịch sử hình thành Cô nhi viện, và Cha nhìn nhận: “có thể nói đây là một trung tâm bảo vệ sự sống”. Kế tiếp là phần tâm sự của em Phạm Thuý Nga cùng với những tâm sự của các em trong cô nhi viện.

     

    - Bài 2: Phần trình bày về sự tiến triển của các thai nhi và thực trạng vô sinh cũng như tỷ lệ phá thai tại Việt Nam (do Nữ tu Trần Thị Nhung – Dòng Mẹ Mân Côi).

    - Bài 3: chia sẻ về bảo vệ sự sống, do Cha Giuse Mai Văn Kính trình bày. Cha nhấn mạnh tới sự sống của con người hết sức mong manh nhưng nó cũng hết sức mãnh liệt. Vì sự sống đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự sống, chỉ có Ngài mới có quyền trên sự sống, do vậy, nếu ai phá huỷ sự sống tức là tước mất quyền của Đấng Ban Sự Sống. Đồng thời, Ngài liên hệ tới sự sống của Hài Đồng Giêsu, khi Ngài bị Hêrode tìm giết. Và vai trò của các bậc làm cha, làm mẹ trong việc bảo vệ sự sống của các thai nhi đã được Chúa trao tặng nơi lòng mình.

    - Bài 4: Chia sẻ về sự sống, do Cha Ngân (Hội Thừa Sai Việt Nam) trình bày.

     

    10g30: Thánh lễ đồng tế, do Đức Cha Giáo phận chủ sự.

    Sau Thánh lễ, Đức Cha ban lời huấn dụ và trao giấy bổ nhiệm Ban Điều Hành các nhóm Bảo vệ Sự sống trong giáo phận.

    11g30: Cơm trưa, nghỉ trưa

    13g30: Sau giờ cơm trưa và nghỉ trưa tại khuôn viên của nhà thờ, các thành viên tập trung tại nhà thờ để tiếp tục giờ sinh hoạt buổi chiều, với phần khởi động đầy sôi nổi của nhóm sinh viên ve chai Nam Định

     

     

    14g00 – 15g00: Tiếp tục phần trình bày của các nhóm Trung Lao, Phú Nhai và bài chia sẻ của bạn sinh viên Nguyễn Văn Hoà về thảm trạng “huỷ hoại sự sống”. Bạn Hoà đã trình bày cho mọi người về một “nền văn minh sự chết” đang thịnh hành tại các thành phố, các trường đại học với các pano quảng cáo cho việc phá thai được trình bày hết sức phổ biến tại các nơi công cộng.

    15g00: Thảo luận tổ

    Các thành viên được chia thành 4 nhóm để cùng nhau thảo luận, trao đổi theo các câu hỏi được ban tổ chức đề ra.

    15g30: Báo cáo của các nhóm

    16g00: chia sẻ cá nhân

    Buổi họp mặt đã kết thúc trong sự quyết tâm, lòng nhiệt thành hăng say mới nơi mỗi thành viên, ai cũng mang trong mình niềm ưu tư khắc khoải mong muốn có thể xoá tan đi những hành vi của tội ác, và mang lại một xã hội tươi sáng hơn, một xã hội của sự sống nơi Thiên Chúa.

     

    MỘT SỐ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM BẢO VỆ SỰ SỐNG

    CỦA GIÁO PHẬN TRONG THỜI GIAN QUA

     

    1. 1.   Nhóm Quần Vinh

    Thành lập ngày 8.3.2007. Có thể nói đây là nhóm được thành lập sớm nhất trong Giáo phận, gồm có 3 thành viên (đều là những thành viên đã lớn tuổi): Ông cố Phạm Văn Cường, ông Vũ Ngọc Bao, ông Vương Văn Phước. Nhóm hoạt động dưới sự hướng dẫn của Cha xứ Đaminh Phan Văn Điển.

    Từ ngày thành lập (08.3.2011) đến ngày 15.9.2011, nhóm đã đón nhận và an táng được 4030 thai nhi trong 2 lăng mộ trung cư do Cha xứ xây dựng tại thánh địa Giáo xứ Quần Vinh. Do số lượng thai nhi quá tải, từ ngày 15.09.2011 số thai nhi đón nhận được tạm gửi tại nhóm Bảo vệ Sự sống của Giáo xứ Liễu Đề.

    1. 2.   Nhóm Liễu Đề

    Thành lập tháng 01.2011. Đã xây dựng được một lăng mộ chôn cất các thai nhi với diện tích 35 m2.

    Công việc chủ yếu do cộng đoàn lòng thương xót của Giáo xứ đảm nhận. Với sự tham gia chính thức của 15 thành viên.

    3g00 chiều thứ Sáu hàng tuần tại đây có Thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, và sau đó cử hành nghi thức an táng các thai nhi.

     

    1. 3.   Nhóm Quế Phương

    Từ đầu năm 2006, cụ quản cựu Giuse Nguyễn Vũ Nghi mặc dù đã 85 tuổi, nhưng cụ không quản ngại mưa nắng hay rét mướt, hàng ngày với chiếc xe đạp cũ kỹ, cụ lui tới bệnh viện để xin được đổ nước cho các thai nhi đã bị các bà mẹ vô lương tâm rũ bỏ. Đến chiều, cụ lại lóc cóc đạp xe đạp đưa các thai nhi về an táng tại khu mộ mồ côi của thánh địa Giáo xứ Quế Phương. Dịp tết 2009, được sự trợ giúp của nhóm lòng thương xót Chúa ở Miền Nam, và với sự cổ động của Cha xứ  “tất cả mừng xuân cho công trình lăng thai nhi”, với sự ủng hộ của rất nhiều người, cuối cùng lăng mộ dài 9.5 m, rộng 4m đã được xây dựng.

    Thành viên nhóm gồm có 10 người với hoạt động như sau: hàng ngày các thành viên theo phân nhiệm, sáng sớm vào khoa phụ sản nhận thai nhi (Bác sĩ đã để sẵn vào hộp nơi quy định) đem về an táng vào ô tầng của lăng. Ngoài ra, những thai nhi từ 4 - 5 tháng tuổi thì bác sĩ điện báo không kể là đêm khuya, các thành viên sẽ thay phiên đến nhận.

    Từ tháng 09.2011, Ông Mai Năm (Giáo xứ Trung Hoà) đã liên lạc được với một phòng khám tư nhân, thường các Bác sĩ sẽ gọi điện báo vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, nên các thai nhi thường được đổ nước kịp thời.

    1. 4.   Nhóm Ninh Cường (mới được thành lập)

     

    1. 5.   Nhóm Phú Nhai

    Thành lập tháng 7.2011. Thành viên: 20 thành viên, có cả các thành viên là tôn giáo bạn, dưới dự điều hành của Cha xứ và Ban hành giáo.

    Mỗi tháng, nhóm chôn cất thai nhi 1 lần.

    1. 6.   Nhóm Trung Lao

    Thành lập ngày 31.05.2011. Gồm có 23 thành viên, chia thành 4 nhóm nhỏ đi liên hệ những địa điểm phòng khám tư nhân cũng như bệnh viện.

    Từ ngày thành lập đến 18.11.2011, tổng cộng đã đón được 481 em từ 10 địa điểm nằm trong hai huyện Nam Trực, Trực Ninh và thành phố Nam Định. Em nhỏ tuổi nhất là 4 tuần tuổi, em lớn nhất là 6 tháng tuổi.

    Ba tháng đầu, Giáo xứ chưa có nơi an táng cho các thai nhi, nên đã chuyển tới an táng tại Đến Thánh Liễu Đề là 245 em. Từ tháng 09.2011 đến nay đã dành được một khu đất khoảng 100 m2 tại nghĩa địa Giáo xứ và xây được 17 ô, mỗi ô chứa được khoảng 30-35 tiểu.

    Hàng tuần, vào các tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sau, Cha phó và các thành viên trong nhóm cùng những người nhận đỡ đầu cho các em đến đây đọc kinh cầu nguyện và làm phép cho các thai nhi mới được đón về. Cứ hai tuần lại có thánh lễ an táng cho các em vào chiều Thứ Sáu.

    Nhóm đã âm thầm tìm hiểu, gặp gỡ và động viên được 4 trường hợp mang thai gặp khó khăn có ý định phó bỏ.

    Khó khăn: trong cộng đồng đa số ủng hộ, song cũng không thiếu những ý kiến chê bai “làm như thế là thu dọn hậu trường cho người ta”, hay “không có cha mua ma về cất”. Về địa điểm xin thai nhi, trong 10 địa điểm thì có 2 địa điểm đã từ chối không cho nhóm đến nhận thai nhi.

    Qua báo cáo của các nhóm, cho thấy tình trạng phá thai trong địa bàn giáo phận ngày một gia tăng. Đây là tình trạng báo động cho một nền văn minh đi xuống thật thảm hại và cũng là câu chất vấn đối với mỗi người về trách nhiệm của mình trong sự liên đới với anh chị em. Phải chăng đây cũng là một phần trách nhiệm của bạn và tôi?

    Ngọc Duyên

    Most viewed news

    Related posts