Ánh Sáng Xanh đã đến với dân nghèo tỉnh vùng cao biên giới

  • Friday, 10:10 Date 26/10/2012
  • Từ ngày 02-06/10/2012, Caritas Hưng Hóa đã thực hiện đợt khám và mổ mắt miễn phí cho những người nghèo thuộc tỉnh Lào Cai, không phân biệt lương giáo, tại Bệnh viện Đa khoa số 2, thuộc phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

    Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới đang trên đà phát triển. Dân cư sống rải rác trong các huyện thị rất xa xôi. Giao thông đi lại khó khăn. Việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng còn gặp nhiều trở ngại. Mặc dù Sở Y tế tỉnh, cùng y tế cơ sở đã hết sức cố gắng để triển khai công tác này, nhưng vẫn còn nhiều người nghèo chưa có cơ hội tiếp cận. Ý thức về Sứ mạng- Mục tiêu của mình trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân nghèo trên địa bàn giáo phận, sau khi bàn bạc với linh mục quản xứ Lào Cai, Giuse Nguyễn Văn Thành và linh mục phụ trách BAXH hạt Lào Cai, Giuse Nguyễn Văn Cường, linh mục Giám đốc Caritas Hưng Hóa đã đặt vấn đề với Chính quyền địa phương về chương trình khám và phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, và đã được sự chấp thuận của UBND tỉnh Lào Cai.

    Đây là một dịp thuận tiện để Caritas Hưng Hóa đến với người dân các tỉnh miền Tây Bắc trong công tác bác ái xã hội của mình. Chương trình phẫu thuật mắt đợt này, Caritas Hưng Hóa thực hiện dự án "Ánh Sáng Xanh" mà Caritas Lạng Sơn đã ưu ái nhượng cho 100 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể. Như đã nói trong bản tin trước, dự án "Ánh Sáng Xanh" thể hiện sự hiệp thông, chia sẻ để cùng thực thực công tác bác ái, do Công  ty Thức ăn chăn nuôi VINA, Số 64, Quốc lộ 51, Phước Thành, Tp. Bà Rịa, Đồng Nai tài trợ qua Caritas Xuân Lộc.

    Caritas Hưng Hóa đã mời bác sĩ chuyên khoa mắt đang công tác tại Bệnh viện Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh khám và mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân. Chính bác sĩ này đã giúp Caritas Hưng Hóa thực hiện 2 đợt phẫu thuật mắt dịp tháng 2/2012 và tháng cuối tháng 7/2012 tại Phú Thọ rất tốt đẹp. Đây là một tin vui cho người dân nghèo vùng Tây Bắc.

    Đoàn Caritas Hưng Hóa gồm:

    1. Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Caritas Hưng Hóa- Trưởng đoàn
    2. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Cường – Phụ trách BAXH hạt Lào Cai
    3. Bác sĩ Võ Nguyễn Mân – bác sĩ phẫu thuật
    4. Y tá Huỳnh Thị Quý Phi – Tp. Hồ Chí Minh
    5. Nữ tu Đỗ Thị Thanh Huyền – Nhân viên văn phòng Caritas
    6. Chị Nguyễn Thị Xuyến – Nhân viên văn phòng Caritas
    7. Y tá điều dưỡng Lê Thị Anh – Văn Lung – Thị xã Phú Thọ
    8. Y tá điều dưỡng Nguyễn Thị Hiền – Bằng Giã – Cẩm Khê – Phú Thọ
    9. Y tá điều dưỡng nữ tu Bùi Thị Nga – Tân Thịnh – Yên Bái
    10. Y tá điều dưỡng Nguyễn Thị Tiếp – Hà Thạch – Tx. Phú Thọ
    11.  Hội đồng Giáo xứ Lào Cai, BHG họ Cam Đường

     

    Vì là lần đầu tiên bên Công giáo (nói như một vị lãnh đạo Sở Y tế) đứng ra tổ chức chương trình này trên một tỉnh mà số người Công giáo còn quá khiêm tốn, nên người dân phải nghe ngóng xem thế nào. Có nhiều người còn nghi ngại và thầm nghĩ rằng: “Liệu đây là việc mổ mắt từ thiện hay là việc tuyên truyền Đạo?” Ngày thứ nhất trôi qua. Đến ngày thứ hai, các bệnh nhân nói với nhau: “Sao bác sĩ và đoàn y tá tốt thế. Họ khám và phẫu thuật mắt rất nhiệt tình, không đòi hỏi bất cứ cái gì”. Tin này đã nhanh chóng được truyền đi khắp nơi và mỗi ngày một đông bệnh nhân đến khám và tư vấn về mắt. Số bệnh nhân được khám mắt là khoảng gần 1000 người, và số người được chỉ định phẫu thuật là 272 ca, trong đó có 121 ca thay thủy tinh thể và 151 ca cắt mộng.

    Một số người trước khi phẫu thuật để thay thủy tinh thể thì lo lắng, chỉ sợ đau và không biết rồi sẽ ra sao. Nhưng sau khi phẫu thuật họ thấy nhẹ nhàng, chẳng đau đớn gì, nhất là được nhìn thấy mọi vật rõ ràng hơn. Họ reo lên: “Tôi đã nhìn thấy rồi. Cám ơn Ông trời, cám bác sĩ, cám ơn các anh các chị trong đoàn”. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa cho người mù được sáng mắt trong Tin Mừng dường như hôm nay lại được tái hiện ngay tại bệnh viện Lào Cai này.

     

    Vì đường xá xa xôi, và vì công tác bệnh viện nên bác sĩ không thể từ Sài Gòn ra khám lọc trước được. Giáo xứ Lào Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương ghi danh sách những người đăng ký, rồi đến ngày thực hiện, bác sĩ ra tổ chức khám lọc ngay tại bệnh viện trước khi phẫu thuật. Trái ngược với điều mà nhiều người nghĩ, con số bệnh nhân đăng ký, và nghe tin bảo nhau đến khám rất đông. Tổ chức được đoàn phẫu thuật đến vùng cao như thế này không phải dễ dàng vì phụ thuộc tài chính, thời gian và đường xá. Bác sĩ bay từ Sài Gòn đến Hà Nội sáng sớm ngày 1/10. Rồi từ Hà nội đi Lào Cai hơn 350 km, mất 7 giờ. Quốc lộ 70 đi Lào Cai, đoạn qua Yên Bái đường ngoằn nghèo, khó đi rất vất vả cho những người ở vùng thành phố đi vùng cao lần đầu. Nhưng quả thật, việc của Chúa thì Chúa sẽ lo và xếp đặt. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, hơn những gì dự đoán.

    Hội đồng Giáo xứ Lào Cai, quý Thầy, quý Dì đang giúp xứ Lào Cai đã cộng tác nhiệt tình để đoàn có tinh thần thoải mái nhất lo việc chuyên môn phục vụ bệnh nhân. Giáo xứ Lào Cai tạo điều kiện tốt nhất cả về nơi ăn chốn nghỉ. Bệnh viện Đa Khoa 02 cũng tạo điều kiện tốt nhất về nhân sự, về cơ sở vật chất và mọi phương tiện để giúp đoàn thực hiện tốt chương trình này. Đoàn đã phục vụ không biết mệt mỏi. Ngày áp chót, bác sĩ còn phẫu thuật đến 21g30 mà vẫn nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

     

    Chương trình đã kết thúc một cách tốt đẹp. Từ người tổ chức, các bác sĩ, y tá, đến chính quyền địa phương ai cũng hài lòng về những gì Caritas Hưng Hóa đã làm cho các bệnh nhân mù nghèo. Đặc biệt là các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân rất vui mừng và phấn khởi. Caritas Hưng Hóa đã thực hiện chương trình này hoàn toàn theo tinh thần bác ái Kitô giáo, không phân biệt lương giáo, người kinh, ngươi dân tộc, và trao ban nhưng không tất cả những gì đã lãnh nhận. Hy vọng những gì Ban BAXH- Caritas Hưng Hóa đã làm, như hạt giống âm thầm một ngày kia sẽ nảy mầm, lớn lên thành cây và trổ sinh hoa trái dồi dào trên mảnh đất Lào Cai thân thương.

    Thay mặt những bệnh nhân được khám và phẫu thuật mắt, Caritas Hưng Hóa xin chân thành tri ân quý Ân nhân đã tài trợ cho chương trình này qua Caritas Xuân Lộc. Xin cám ơn Caritas Lạng Sơn đã ưu ái nhượng cho Caritas Hưng Hóa thực hiện dự án này trong tinh thần hiệp thông, chia sẻ.

    Caritas Hưng Hóa xin chân thành cám ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch tỉnh thay mặt Chủ tịch đã ký Công văn số 2686 UBND-VX chấp thuận để Caritas Hưng Hóa được đến làm công tác bác ái xã hội trên địa bàn tỉnh. Cám ơn Quý vị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và Thành phố Lào Cai cùng các ban ngành đã phối hợp, tạo điều kiện tốt để chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo của Ban BAXH - Caritas Hưng Hóa trên địa bàn tỉnh được diễn ra tốt đẹp.

    Với sự cởi mở và ưu ái của tỉnh Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Ban BAXH - Caritas Hưng Hóa hy vọng có dịp lại được đến để phục bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong các chương trình phát triển, khuyến học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

    Văn phòng Caritas Hưng Hóa

    Most viewed news

    Related posts