Bão Kalmaegi giật cấp siêu bão tiến nhanh vào biển Đông

  • Sunday, 10:10 Date 14/09/2014
  • (NLĐO) - Cơn bão mạnh có tên quốc tế Kalmaegi (Chim Mòng biển) sẽ vào Biển Đông rạng sáng mai 15-9 với sức gió giật mạnh nhất lên tới cấp 16, cấp 17 (cấp siêu bão). Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã họp phẩn để đối phó.

    Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương
    Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương

    Trước diễn biến phức tạp của cơn bão có tên quốc tế là Kalmaegi (Chim Mòng biển), chiều 14-9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn bàn giải pháp ứng phó bão.

    Theo nhận định của Ban chỉ đạo, bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và diễn biến phức tạp. Dự báo, rạng sáng 15-9 bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3 mà Việt Nam đón nhận trong năm nay. Khi vào Biển Đông, bão đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 13, cấp 14. Đến trưa ngày 16-9, bão sẽ gây gió mạnh ở Bắc Vịnh Bắc bộ, đến đêm ngày 16 và 17-9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành miền Bắc nước ta.

    Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lưu ý bão đổ bộ vào đất liền có thể gây mưa từ 100 ml đến 200 ml, cục bộ có nơi lên đến 300 ml.

    Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó bão số 3
    Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó bão số 3

    Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng công tác trọng tâm hiện nay là tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ vào Biển Đông.

    Tính đến cuối giờ chiều 14-9, vị trí nguy hiểm được xác định từ Bắc vĩ tuyến 16 và phía Đông kinh tuyến 112. Vì vậy, các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, vùng cửa sông, căn cứ tình hình thực tế chủ động xác định thời điểm cấm biển đối với các tàu thuyền, đồng thời tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè khu nuôi trồng thủy hải sản ven biển.

    Tại cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa; sẵn sàng phương án sơ tán dân. Các địa phương cần kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn hồ đập, các công trình phòng chống lụt bão. Rút kinh nghiệm trong cơn bão số 2 vừa qua, trong số 31 người chết ở miền núi phía Bắc có đến 19 người thiệt mạng khi đi qua suối, lở núi, sạt lở đất, các địa phương thực hiện nghiêm việc bố trí lực lượng trực gác tại các khu vực nguy cơ cao, hướng dẫn các phương tiện qua lại tránh xảy ra tình trạng người chết do lũ cuốn trôi.

    Các tỉnh miền núi phía Bắc, rà soát và có phương án sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng trực, gác ở các vị trí ngầm, tràn, đường qua suối,để đảm bảo an toàn giao thông; có phương án đảm bảo an toàn các hồ, đập.

    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến trưa 14-9 lực lượng Biên phòng tuyến biển các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Bình Thuận phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn gần 71.000 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, với khoảng 300.000 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 13 giờ ngày 14-9, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 123,4 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy đêm 14-9, vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

    Đến 13 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

    Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

    Đến 13 giờ ngày 16-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17 (cấp siêu bão).

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 14-9, vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

    Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp.

    Văn Duẩn
    Nguồn: nld.com.vn
    TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
     

    Tối nay (14/9), bão Kalmaegi đã đổ bộ vào khu vực Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippine).

    Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 17,8 độ vĩ Bắc; 121,8 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy đêm nay (14/9), vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 
    Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km. Đến 19 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
    Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. 
    Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo.
    Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 02h30 ngày 15/9.
    Tin phát lúc: 21h00

    Nguồn: KTTVTW

     

    Most viewed news

    Related posts