Caritas Bắc Ninh thăm và chia sẻ với nạn nhân Giáo Họ Ngọc Lâm

  • Tuesday, 10:10 Date 22/01/2013
  • Ngày 17 tháng 01 năm 2013, tại giáo họ Ngọc Lâm đã xảy ra vụ tai nạn sập mái nhà thờ làm 3 người chết và 48 người bị thương.

    Ngay sau khi nhận được tin mái nhà thờ Ngọc Lâm bị sập, Cha giám đốc Caritas, Cha Đại Diện Giuse và Cha Gioakim, thủ quĩ của Giáo Phận Bắc Ninh đã đến thăm, an ủi, chia sẻ cùng giáo họ Ngọc Lâm và những người bị nạn.

    Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Văn Phòng Caritas Bắc Ninh đã đại diện văn phòng Caritas Việt Nam đến thăm và trợ giúp 48 anh chị em, bị nạn đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên, mỗi người 2,000,000. Đồng thời, chia sẻ sự đau thương mất mát với 3 gia đình có người thân qua đời, mỗi gia đình 5,000,000 đồng. Cùng tới thăm anh chị em bị nạn có Đức Cha Cosma, Giám Mục giáo phận Bắc Ninh, Cha giám Đốc Caritas Hà Nội và gần 40 cha trong giáo phận.

    Biến cố đau thương đến với anh chị em tại giáo họ Ngọc Lâm thật bất ngờ, đã để lại sự mất mát khó có gì bù đắp được đối với cả giáo phận Bắc Ninh và nhất là đối với từng người con của Giáo họ Ngọc Lâm. 48 anh chị em đang còn phải tiếp tục điều trị tại các bệnh viện, cũng như những khó khăn chồng chất đối với những gia đình có người qua đời đang còn ở phía trước. Bởi vậy, rất mong mọi tổ chức cũng như cá nhân tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ để những người bị nạn có cơ hội chữa chạy kịp thời, mau chóng bình phục và phần nào vơi đi những đau buồn mất mát.

    Vp. Caritas Bắc Ninh

    Most viewed news

    Related posts