Caritas Đà Lạt: Tập huấn nghiệp vụ cơ bản hỗ trợ người khuyết tật Trong 2 ngày 11-12/04, Caritas Đà Lạt tổ chức khóa tập huấn “Nghiệp vụ cơ bản hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng” cho 464 tham dự viên tại nhà thờ Hòa Phát, Bảo Lộc (11/04) và 328 n

  • Wednesday, 10:10 Date 16/04/2014
  • Trong 2 ngày 11-12/04, Caritas Đà Lạt tổ chức khóa tập huấn “Nghiệp vụ cơ bản hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng” cho 464 tham dự viên tại nhà thờ Hòa Phát, Bảo Lộc (11/04) và 328 người tham dự đến từ 32 giáo xứ và 3 cơ sở người khuyết tật (NKT). Còn tại Trung tâm mục vụ Đà Lạt (12/04), có 136 người tham dự đến từ 20 giáo xứ, nhóm y bác sĩ và 3 cơ sở khuyết tật. Tuy là khóa tập huấn đầu tiên về lãnh vực khuyết tật nhưng chương trình đã giành được sự quan tâm từ đông đảo các hội viên ở khắp nơi tới tham dự. Đây là khởi đầu rất tốt đẹp cho mảng hỗ trợ người khuyết tật tại giáo phận Đà Lạt.

    Giảng viên chính của khóa là Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Giám đốc Caritas Đà Lạt và Nữ tu Anna Nguyễn Thụy Diễm Hương, CND, Giảng viên Trường Đại Học KHXH và Nhân Văn TP. HCM.

    Những nội dung chính được triển khai trong khóa tập huấn bao gồm: Đường hướng của Giáo Hội Công Giáo và mục tiêu của Caritas Đà Lạt trong việc chăm sóc người khuyết tật; Khái quát về các dạng khuyết tật và thực trạng đời sống NKT hiện nay, Cơ sở pháp lý cho công tác xã hội với NKT, Hội viên Caritas và công tác trong lãnh vực Khuyết tật và Lập kế hoạch hành động.

    Từ sáng sớm ngày 11/04, các tham dự viên đã có mặt tại nhà thờ Hòa Phát, Bảo Lộc để ghi danh. Các tham dự viên phần đông là các hội viên Caritas giáo xứ, bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các hội viên hội người khuyết tật cụ thể như hội người khuyết tật huyện Bảo Lộc, hội người khuyết tật huyện Bảo Lâm, gia đình khuyết tật Tin Yêu và một số cơ sở khuyết tật tại Bảo Lộc. Đến lúc khai mạc thì số lượng tham dự viên đã lên đến 330 người, vượt quá xa so với con số dự kiến ban đầu khiến ban tổ chức trở nên lúng túng. Hội trường tổ chức đã trở nên chật chội, thiếu chỗ nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình và mong muốn học hỏi từ các tham dự viên. Buổi học vẫn rất sôi nổi và các tham dự viên tham gia, xây dựng bài học rất tích cực.

    Sau giờ cơm trưa thân mật và một ít phút nghỉ ngơi, số lượng tham dự viên vào buổi chiều không hề giảm dù trời mưa trong một không gian hạn chế. Sự nhiệt tình của các tham dự viên làm cho giảng viên thêm phần hăng say trong việc trình bày. Ban tổ chức rất khâm phục tinh thần học tập của các tham dự viên nơi đây. Kết thúc ngày tập huấn đầu tiên thành công, tốt đẹp trong sự hân hoan của các tham dự viên lẫn niềm vui của ban tổ chức, văn phòng Caritas Đà Lạt tiếp tục lên đường quay về Đà Lạt chuẩn bị tổ chức cho buổi tập huấn ngày hôm sau.

    Ngày tiếp theo của khóa tập huấn được tổ chức tại Trung tâm mục vụ Đà Lạt cho các hạt  Đức Trọng – Đơn Dương và Đà Lạt với số lượng là 136 tham dự viên. Ngoài hội viên Caritas giáo xứ, tham dự viên còn có thêm viên hội hội khuyết tật Vinh Sơn - Đơn Dương, các giáo viên trường khuyết tật và ban y tế tới tham dự làm khóa học trở nên phong phú hơn. Các tham dự viên rất tích cực đóng góp và tham gia bài học sôi nổi. Nhiều ý kiến đóng góp xin thêm giờ để có nhiều thời gian đào sâu hơn.

    Kết thúc 2 ngày tập huấn các tham dự viên đều có nhiều những cảm nhận riêng về bài học cũng như mong muốn được làm điều gì đó cho những người khuyết tật. Các giáo xứ có thêm ý tưởng cho kế hoạch hành động tại giáo xứ của mình, cũng như đã được khơi lại và tiếp thêm tinh thần để thực hiện tốt hơn. Đối với các tham dự viên là người khuyết tật, khóa học giúp họ nhìn thấy giá trị của chính bản thân họ, thấy được nhiều tấm gương về nghị lực sống của những người khuyết tật khác: mặc dù khuyết tật nhưng họ vẫn sống và làm việc, đôi khi còn giỏi hơn cả những người không khuyết tật. Những tấm gương này làm cho các tham dự viên khuyết tật cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để có thêm nghị lực, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Khóa học đã trở nên ý nghĩa, đa dạng hơn so với mục tiêu ban đầu.

    Khóa tập huấn lần này sẽ là tiền đề để Caritas Đà Lạt tổ chức thêm những khóa chuyên sâu theo nhu cầu của các tham dự viên mong muốn được giúp đỡ và hỗ trợ ngày một nhiều hơn cho những người khuyết tật trong tương lai. Với những nguyện ước tốt đẹp ấy cầu xin Chúa dẫn dắt và chúc lành cho các việc chúng con làm để hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng đạt được kết quả như lòng Chúa mong ước.Maria Mai Thị NhànTrong 2 ngày 11-12/04, Caritas Đà Lạt tổ chức khóa tập huấn “Nghiệp vụ cơ bản hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng” cho 464 tham dự viên tại nhà thờ Hòa Phát, Bảo Lộc (11/04) và 328 người tham dự đến từ 32 giáo xứ và 3 cơ sở người khuyết tật (NKT). Còn tại Trung tâm mục vụ Đà Lạt (12/04), có 136 người tham dự đến từ 20 giáo xứ, nhóm y bác sĩ và 3 cơ sở khuyết tật. Tuy là khóa tập huấn đầu tiên về lãnh vực khuyết tật nhưng chương trình đã giành được sự quan tâm từ đông đảo các hội viên ở khắp nơi tới tham dự. Đây là khởi đầu rất tốt đẹp cho mảng hỗ trợ người khuyết tật tại giáo phận Đà Lạt.

    Giảng viên chính của khóa là Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Giám đốc Caritas Đà Lạt và Nữ tu Anna Nguyễn Thụy Diễm Hương, CND, Giảng viên Trường Đại Học KHXH và Nhân Văn TP. HCM.

    Những nội dung chính được triển khai trong khóa tập huấn bao gồm: Đường hướng của Giáo Hội Công Giáo và mục tiêu của Caritas Đà Lạt trong việc chăm sóc người khuyết tật; Khái quát về các dạng khuyết tật và thực trạng đời sống NKT hiện nay, Cơ sở pháp lý cho công tác xã hội với NKT, Hội viên Caritas và công tác trong lãnh vực Khuyết tật và Lập kế hoạch hành động.

    Từ sáng sớm ngày 11/04, các tham dự viên đã có mặt tại nhà thờ Hòa Phát, Bảo Lộc để ghi danh. Các tham dự viên phần đông là các hội viên Caritas giáo xứ, bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các hội viên hội người khuyết tật cụ thể như hội người khuyết tật huyện Bảo Lộc, hội người khuyết tật huyện Bảo Lâm, gia đình khuyết tật Tin Yêu và một số cơ sở khuyết tật tại Bảo Lộc. Đến lúc khai mạc thì số lượng tham dự viên đã lên đến 330 người, vượt quá xa so với con số dự kiến ban đầu khiến ban tổ chức trở nên lúng túng. Hội trường tổ chức đã trở nên chật chội, thiếu chỗ nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình và mong muốn học hỏi từ các tham dự viên. Buổi học vẫn rất sôi nổi và các tham dự viên tham gia, xây dựng bài học rất tích cực.

    Sau giờ cơm trưa thân mật và một ít phút nghỉ ngơi, số lượng tham dự viên vào buổi chiều không hề giảm dù trời mưa trong một không gian hạn chế. Sự nhiệt tình của các tham dự viên làm cho giảng viên thêm phần hăng say trong việc trình bày. Ban tổ chức rất khâm phục tinh thần học tập của các tham dự viên nơi đây. Kết thúc ngày tập huấn đầu tiên thành công, tốt đẹp trong sự hân hoan của các tham dự viên lẫn niềm vui của ban tổ chức, văn phòng Caritas Đà Lạt tiếp tục lên đường quay về Đà Lạt chuẩn bị tổ chức cho buổi tập huấn ngày hôm sau.

    Ngày tiếp theo của khóa tập huấn được tổ chức tại Trung tâm mục vụ Đà Lạt cho các hạt  Đức Trọng – Đơn Dương và Đà Lạt với số lượng là 136 tham dự viên. Ngoài hội viên Caritas giáo xứ, tham dự viên còn có thêm viên hội hội khuyết tật Vinh Sơn - Đơn Dương, các giáo viên trường khuyết tật và ban y tế tới tham dự làm khóa học trở nên phong phú hơn. Các tham dự viên rất tích cực đóng góp và tham gia bài học sôi nổi. Nhiều ý kiến đóng góp xin thêm giờ để có nhiều thời gian đào sâu hơn.

    Kết thúc 2 ngày tập huấn các tham dự viên đều có nhiều những cảm nhận riêng về bài học cũng như mong muốn được làm điều gì đó cho những người khuyết tật. Các giáo xứ có thêm ý tưởng cho kế hoạch hành động tại giáo xứ của mình, cũng như đã được khơi lại và tiếp thêm tinh thần để thực hiện tốt hơn. Đối với các tham dự viên là người khuyết tật, khóa học giúp họ nhìn thấy giá trị của chính bản thân họ, thấy được nhiều tấm gương về nghị lực sống của những người khuyết tật khác: mặc dù khuyết tật nhưng họ vẫn sống và làm việc, đôi khi còn giỏi hơn cả những người không khuyết tật. Những tấm gương này làm cho các tham dự viên khuyết tật cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để có thêm nghị lực, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Khóa học đã trở nên ý nghĩa, đa dạng hơn so với mục tiêu ban đầu.

    Khóa tập huấn lần này sẽ là tiền đề để Caritas Đà Lạt tổ chức thêm những khóa chuyên sâu theo nhu cầu của các tham dự viên mong muốn được giúp đỡ và hỗ trợ ngày một nhiều hơn cho những người khuyết tật trong tương lai. Với những nguyện ước tốt đẹp ấy cầu xin Chúa dẫn dắt và chúc lành cho các việc chúng con làm để hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng đạt được kết quả như lòng Chúa mong ước.

    Maria Mai Thị Nhàn

    Most viewed news

    Related posts