Caritas Giáo hạt Tân Định thăm người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

  • Tuesday, 10:10 Date 17/02/2015
  • Càng gần Tết, nhịp sống hàng ngày càng trở nên tất bật hơn. Anh chị em Ban Liên Kết và cộng tác viên bác ái Giáo hạt cũng thế, nào là công việc gia đình, Giáo xứ rồi lại thêm việc bác ái Giáo hạt cuối năm, nên phải chạy đua với thời gian.

    Sáng thứ Sáu 13-02-2015, ba Liên Kết Viên và năm Cộng tác viên bác ái đã đến đông đủ tại đểm hẹn đầu tiên là Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cùng với Trưởng Caritas Giáo xứ đến thăm năm người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

    Phái đoàn tiếp tục sang Giáo xứ An Phú, Công Lý, Xóm Lách, Phaolô 3 để thăm những người khuyết tật ở đó. 20 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, đa số bị bại não, chậm phát triển, câm điếc… được ân nhân quan tâm hỗ trợ nhân dịp Tết Ất Mùi cũng là bước đầu trong dự án hỗ trợ người khuyết tật của Giáo hạt đang chuản bị triển khai từng bước, theo định hướng của Caritas Giáo phận Sài Gòn.

    Phần quà đơn sơ gồm có 10 kg gạo, 01 lít dầu ăn, 01 lít nước mắm, 01 kg đường, 01 lốc nước ngọt và chút tiền lì xì, nhưng đậm đà ấm áp, giúp xoa dịu đi những nỗi đau về thể xác, đem chút niềm vui cho tâm hồn của người khuyết tật.

    Đó cũng là niềm vui hạnh phúc chung dâng lên Thiên Chúa của cả nhóm bác ái Giáo hạt Tân Định.

    “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thếcho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).

    Vic Ngô Viết Luyện

    Most viewed news

    Related posts