Caritas Giáo Tỉnh Hà Nội: Ấm áp tình gia đình

  • Thursday, 10:10 Date 20/02/2014
  • Ngày 19.02.2014, tiết trời như se lại trước sự quy tụ thật thân thiện và vui mừng của quý Cha Giám Đốc, Phó Giám Đốc và nhân viên 10 Văn Phòng Caritas Giáo Tỉnh Hà Nội tại Tòa Giám Mục Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bên 2 Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu – Chủ Tịch và Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến – Phó Chủ Tịch Caritas Việt Nam.Đây là buổi xum họp gia đình lần đầu tiên tại của 10 văn phòng Caritas Giáo tỉnh Hà Nội tại Tòa Giám Mục Bùi Chu sau khi Đức Cha Toma – Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu nhận lãnh trách vụ Chủ Tịch Caritas Việt Nam, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Giám đốc Caritas Hải Phòng đã đại diện cho quý Cha Giám đốc, phó Giám Đốc và quý nhân viên trong 10 Văn Phòng Caritas chúc mừng Đức Cha chủ tịch cùng kính chúc 2 Đức Cha sức khỏe và những điều tốt lành trong dịp đầu Xuân Giáp Ngọ trong tâm tình con thảo. Sau lời chúc mừng của Cha Giám Đốc Caritas Hải Phòng, Đức Cha Toma – người cha chung của gia đình Caritas đã trao ban những lời khích lệ, chia sẻ, hướng dẫn thật quý báu, chân thành trong khi thi hành công việc bác ái tại các Giáo Phận cùng những dự tính cho tương lai của Đức Cha cũng như Văn Phòng Caritas Trung Ương trong công việc bác ái liên quan đến Văn Phòng Caritas các Giáo Phận, đặc biệt là tại các Giáo Phận Miền Bắc. Đức Cha Phó chủ tịch chia sẻ kinh nghiệm sau nhiều năm tham gia trong công việc bác ái Kitô giáo cũng đưa ra một số nhân chứng cho đời sống bác ái là Thánh Antôn Nguyễn Đích và Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ - hai nhân chứng tử đạo của Giáo Hội Việt Nam cho quý Cha, quý Soeurs và các nhân viên trong 10 Văn Phòng Caritas. Các thành viên cũng vui mừng thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong suốt buổi gặp mặt và bữa cơm gia đình tại Tòa Giám Mục Bùi Chu.Ngày gặp mặt đầu xuân của gia đình Caritas Giáo tỉnh Hà Nội đã kết thúc mang trong lòng hai Đức Cha, quý Cha Giám Đốc và nhân viên Văn Phòng 10 Giáo Phận tại miền Bắc bao tâm tình sâu đậm, ý nghĩa với niềm vui và sinh khí trong khi thi hành sứ vụ bác ái.

    Ước mong trong tình yêu thương của quý Đức Cha sẽ có nhiều lần gia đình Caritas Hà Nội được sum họp dù dự án đào tạo nhân sự Văn Phòng Caritas đã khép lại.Gia  đình Caritas Giáo Tỉnh Hà Nội chúng con xin kính dâng lên Đức Cha Chủ Tịch, phó Chủ Tịch tâm tình biết ơn cùng sự cộng tác nhiệt thành trong sứ vụ bác ái. Kính xin quý Đức Cha thương nhận và nâng đỡ chúng con.Văn Phòng Caritas Bùi Chu

    Most viewed news

    Related posts