Caritas Hải Phòng phối hợp tổ chức khóa “Dạy bơi cho trẻ em tại vùng nước mở”

  • Saturday, 10:10 Date 12/09/2015
  • Tiếp nối thành công của khóa “Tập huấn giảng viên nguồn (ToT)” thuộc dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, khóa “Dạy bơi cho trẻ em tại vùng nước mở” do Caritas Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Change và nhà tài trợ NCA tổ chức, đã được diễn ra tốt đẹp từ ngày 12/08/2015 đến ngày 31/08/2015.

    Khóa học có mục tiêu giúp các trẻ em, nhất là các trẻ em nghèo, trẻ em vùng nước mở có được kỹ năng bơi thuần thục, tránh được các tai nạn đuối nước đáng tiếc và thương tâm như các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa tin và cảnh báo gần đây.

    Nhờ sự vào cuộc tích cực của các bên và địa phương được chọn thí điểm, ngày 12/08/2015, khóa học đã được chính thức khai giảng tại phường Hải Thành (quận Dương Kinh, Hải Phòng). Trong buổi lễ khai giảng, có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng, Quý vị đại diện Trung tâm Change và tổ chức NCA (Nhà tài trợ), các thầy giáo đã được cấp chứng nhận của tổ chức bơi lội quốc tế, và gần 100 phụ huynh và các em học sinh trong độ tuổi từ 10 - 16 tuổi.

    Được biết, Hải Thành là địa bàn ven biển, có đặc trưng là nhiều sông và ao hồ, ngoài ra còn có những đầm nuôi thủy sản bán tự nhiên, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đuối nước đối vơi các em nhỏ. Sau khi khảo sát, Caritas Hải Phòng đã lên phương án sàng lọc đối tượng học bơi và lựa chọn địa điểm là một hồ nuôi cá bán tự nhiên để tổ chức lớp.

    Theo tiêu chuẩn của mô hình dạy bơi, khóa học bơi an toàn này chỉ được phép có tối đa 20 học sinh, song do sự hấp dẫn và lợi ích của mô hình, đã có nhiều học sinh được phụ huynh dẫn đến lớp xin học, nên các thầy giáo đã phải dạy thêm giờ miễn phí cho các em không có tên trong danh sách.

    Sau gần 20 ngày được các thày tận tình huấn luyện, các em nhỏ từ lúc ban đầu còn sợ xuống nước và không có khả năng tự cứu mình nếu xảy ra nguy cơ đuối nước, đã có khả năng tự đánh giá được môi trường nước thế nào là an toàn để bơi lội, cách xuống nước an toàn, các kỹ năng nổi tự cứu mình và các kỹ thuật bơi trườn sấp, bơi trườn ngửa và bơi ếch.

    Trong suốt quá trình dạy và học bơi đã không có một sự cố đáng tiếc nào, dù là nhỏ nhất xảy ra với các em nhỏ cũng như với các giảng viên. Điều này có được là nhờ sự chuyên nghiệp của các giảng viên trong việc tổ chức lớp, sự chung tay cộng tác của các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự quan tâm sát sao từ phía Cha Giám đốc Caritas Hải Phòng, dù ngài rất bận với các công việc mục vụ, công tác cứu trợ khẩn cấp nhưng Cha luôn dành thời gian thăm hỏi và hiện diện cùng lớp mỗi khi có thời gian.

    Ngày 31/08/2015, lớp dạy bơi bế giảng. Khóa học chính thức khép lại, nhưng còn đó nỗi trăn trở của Caritas Hải Phòng, của các bên liên quan, của các bậc phụ huynh: làm thế nào để có nhiều hơn nữa các trẻ em được tiếp cận với mô hình dạy bơi an toàn, để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ đuối nước thương tâm? Hy vọng, nhờ sự chung tay của các bên, mô hình này sẽ sớm được nhân rộng ra nhiều nơi khác.

    J.B Phạm Duy Thức

    Most viewed news

    Related posts