Caritas Hải Phòng tiếp tục lên đường đến với đồng bào miền Trung

  • Wednesday, 10:10 Date 16/11/2016
  • Tiếp tục hướng về những người đồng bào miền Trung vừa phải gánh chịu thêm một trận lụt mới, khi hậu quả trận lũ ban đầu vẫn chưa khắc phục xong, trong hai ngày 10-11/11/2016 vừa qua, Cha Gioan B. Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng cùng đoàn cứu trợ lại lên đường đến thăm hỏi, sẻ chia với những anh chị em đang gặp khốn khó.

    Địa điểm thăm viếng của đoàn lần này là xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là địa bàn bị thiệt hại nặng nề trong hai đợt lũ vừa qua, vì địa hình trũng nên khi lũ dâng, có nơi ngập hơn 3m so với mặt đất. Với ngành nghề chính là nuôi cá trắm trên sông, sau cơn lũ người dân trắng tay do cá bị thất thoát và chết hàng loạt. Qua sự kết nối của Quý Cha Caritas Giáo phận Vinh, Quý Sơ dòng Thừa sai Bác ái, đoàn đã đến thăm và trao quà cho những người dân tại các thôn Hội Nghĩa, Thanh Thủy, Rú Voi.

    Không khí đón tiếp đoàn những nơi này thật vui vẻ, mọi người tập trung đông đảo chờ đợi đoàn. Có lẽ do lòng mến khách và cả việc dường như đã quá quen với những trận thiên tai khắc nghiệt vốn thường đổ dồn nơi đây, nên trên gương mặt bà con hầu như không có sự âu lo, buồn bã, ai cũng tươi cười chào đón Cha Giám đốc và các thành viên cùng đi. Cha Giám đốc ân cần thăm hỏi và tận tay trao đến bà con những suất quà gồm gạo, chăn ấm và màn chống muỗi. Tổng cộng có 500 suất quà được trao gửi, nhưng đi kèm với những suất quà đó là bao tình thương mến mà không thể đo đếm.

    Ngoài ra, Cha cùng đoàn cũng trực tiếp đến các gia đình, thăm và trao quà cho những người bị thiệt hại nặng, những người có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân bại não hay bị di chứng chất độc da cam. Kết thúc chương trình, Cha Gioan Nguyễn Văn Hữu - Chính xứ Gia Hưng đã thay mặt tất cả những người được nhận quà, không kể lương giáo, bày tỏ lời cám ơn đến Cha và phái đoàn, cùng chúc mọi người lên đường về lại Hải Phòng bình an.

    Ước mong rằng, những người anh em đang gặp thiên tai sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý ân nhân để họ sớm có lại được cuộc sống ổn định. Xin chân thành cám ơn quý ân nhân, và nguyện chúc quý vị nhiều sức khỏe và niềm vui.

    Ban BT Caritas Hải Phòng

    Hình ảnh chuyến cứu trợ

    Most viewed news

    Related posts