Caritas Hải Phòng truyền thông HIV tại giáo xứ An Quý – Hải Phòng

  • Tuesday, 10:10 Date 03/02/2015
  • truyen thong HIVVào lúc 20giờ tối Chúa nhật ngày 01/02/2015 vừa qua tại Giáo xứ An Quý, Ban truyền thông Caritas Hải Phòng đã truyền thông kiến thức về HIV/AIDS cho lớp giáo lý hôn nhân của ba giáo xứ An Quý, Hội Am, Vạn Hoạch.

    Lớp học được tổ chức vào hai buổi tối: thứ tư và chúa nhật hàng tuần trong thời gian 3 tháng, dành cho các bạn trẻ trước khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình do Cha quản nhiệm Giáo xứ An Quý - Cha GioanKim Nguyễn Văn Thăng giảng dạy.

    Mở đầu chương trình truyền thông, chị Maria Nguyễn Hương Liên đại diện cho Caritas Hải Phòng giới thiệu về Caritas và những hoạt động của Caritas cho bà con giáo dân, đặc biệt là những hoạt động về chăm sóc sức khỏe mà Caritas Hải Phòng đang thực hiện. Trong đó, nấu cháo phục vụ bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện và hoạt động phòng chống HIV/AIDS đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho những người kém may mắn.

    Tiếp theo, bác sĩ Thạc sĩ Nguyễn Quang Chính - Phó giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe có bài chia sẻ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS. Bác sĩ giới thiệu cho các bạn trẻ về nguyên nhân, biểu hiện căn bệnh và những nguy hại của nó. Bản thân người nhiễm HIV không chết vì căn bệnh này mà chết do những bệnh được gọi là “Bệnh Cơ Hội” (Vi rút HIV làm suy giảm khả năng miễn dịch do đó người bệnh dễ dàng mắc các bệnh nguy hiểm khác như Nấm, Lao, hạch , Zana,…đặc biệt là suy sụp sức khỏe do bị mọi người kỳ thị). Một người nhiễm HIV nếu biết điều trị đúng cách và có được sự sẻ chia nâng đỡ của những người xunh quanh, vẫn có thể sống và làm việc bình thường như những người khỏe mạnh khác. HIV/AIDS cũng không dễ dàng lây truyền từ người này sang người khác qua những tiếp xúc thông thường.

    Trong quá trình chia sẻ, Bác sĩ cũng khích lệ mỗi người không ngừng trang bị cho mình những kiến thức hữu ích về những căn bệnh xã hội, đặc biệt là HIV/AIDS để xây dựng cuộc sống an toàn và hạnh phúc cho mình và những người xung quanh.

    Trước khi kết thúc chương trình, Cha GioanKim Nguyễn Văn Thăng chia sẻ với học viên về cuộc sống của những người có H mà Caritas Hải phòng đang giúp đỡ. Như một thông điệp để mọi người hiểu hơn về những nỗ lực vượt khó của họ, từ đó mỗi người cảm thông và có cái nhìn tích cực hơn với họ. Với tấm lòng thao thức dành cho những người đau khổ, Cha kêu gọi mọi người chung tay với Caritas Hải Phòng đẩy lùi căn bệnh bằng cách, chia sẻ kiến thức cho người khác, cảm thông, nâng đỡ người có H. Mỗi người hãy trở thành những cộng tác viên tích cực tại Giáo xứ cộng tác với Caritas Hải Phòng trong hoạt động bác ái.

    Sau buổi truyền thông, các bạn trẻ có thêm những kiến thức về căn bệnh HIV/AIDS và hy vọng có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho những người có H. Từ đó, mọi người chung tay đẩy lùi căn bệnh thế kỷ và chung sống hài hòa với những người có H theo đúng tinh thần của Chúa Kitô “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”.

    Anna Tô Xến

    Most viewed news

    Related posts