Nhu cầu mong muốn thực hiện quyền của người nhiễm HIV

  • Wednesday, 10:10 Date 24/12/2014
  • tap huanTuần qua, hơn 30 thành viên của nhóm tự lực Huế tập trung về hội trường Dòng Thánh Tâm Huế để tham dự lớp tập huấn tìm hiểu về Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV. Tham gia lớp tập huấn không những có người nhiễm HIV mà còn có thân nhân của người nhiễm để tìm hiểu các quyền của người nhiễm HIV được pháp luật quy định. Chẳng hạn như quyền được sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội, quyền được điều trị, chăm sóc sức khỏe, học văn hóa, học nghề, làm việc, quyền được giữ bí mật riêng tư.“Người nhiễm HIV và gia đình của bệnh nhân cần biết những quyền này để đấu tranh”  -  Linh mục Phê rô Trần Văn Quí, giám đốc Caritas Huế nói tại buổi khai mạc lớp tập huấn.Hơn 20 năm qua, kể từ trường hợp phát hiện ca nhiễm HIV vào năm 1993 đến nay, người nhiễm HIV ở Thừa Thiên Huế được sự hỗ trợ và đóng góp của các tôn giáo, tổ chức ban ngành chính quyền địa phương, xã hội qua các hoạt động truyền thông Phòng chống HIV/AIDS góp phần vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm. Tuy nhiên, những nhu cầu mong muốn của người nhiễm HIV vẫn là thái độ sống thế nào để có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng là mục tiêu của khóa tập huấn hai ngày dành cho nhóm tự lực mới thành lập tại Huế.Đại diện nhóm người nhiễm HIV nam giới chia sẻ trách nhiệm của một bệnh nhân. Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, họ phải tuân thủ điều trị, tham gia hoạt động tại các cộng đồng điạ phương, không tự ty mặc cảm để giảm gánh nặng cho xã hội.Nhóm nữ, chủ trương sống lạc quan hơn vì người nhiễm HIV vẫn còn làm được nhiều việc có ích cho xã hội và cộng đồng. Một thành viên trong nhóm nữ khuyến khích những người nhiễm HIV đừng ngại ngùng áp dụng các quyền của Người Có H để chống lại những tàn dư do hiểu nhầm HIV là hậu quả của các tệ nạn xã hội.Bên cạnh đó, một thành viên nhóm người nhà bệnh nhân chia sẻ: “Trong nhà tôi có người nhiễm, tôi cố gắng củng cố tinh thần bệnh nhân bằng sự thương yêu để người bệnh tiếp tục đứng dậy đấu tranh cho cuộc sống.” Anh Giuse Nguyễn Văn Hoàng, trưởng nhóm Chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS thuộc Caritas Huế đã mời hai chuyên gia là tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lô, giảng viên trường Đại học Y Huế tập huấn về chăm sóc tại nhà cho Người nhiễm HIV và Thạc sĩ Lê Ngọc Tình, thuộc Trung tâm Phát triển Năng lực Cồng đồng (CYCAD) tập huấn về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm H. “Mục đích là sau tập huấn, những thành viên nhóm tự lực biết được các quyền, nghĩa vụ, những vướng mắc, vi phạm để thực hiện các quyền một cách có hiệu quả”.  Anh Hoàng nói.

    Ngọc Nguyên

    Most viewed news

    Related posts