Caritas Hưng Hóa chia sẻ với nạn nhân vụ sập cầu tại Chu Va, Lai Châu

  • Saturday, 10:10 Date 01/03/2014
  • Ngày 26/2/2014, Cha Giám đốc Caritas Hưng Hóa đại diện cho Caritas Việt Nam, cùng với Cha quản xứ Sa Pa, Lai Châu và đoàn Caritas Giáo xứ Sa Pa đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân vụ sập cầu Chu Va 6, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Chu Va 6 và Chu Va 8 cách Thị trấn Sa Pa, Lào Cai khoảng 40 km, theo quốc lộ 4D, qua đèo Sa Pa đi Lai Châu. Đây là bản dân tộc người H’mông theo đạo Tin Lành. Từ quốc lộ đi vào bản có hai cây cầu treo, Chu Va 8 và Chu va 6 bắc qua hai con suối. Cây cầu sập ngày 24/2 là cầu Chu Va 6 nối với Chu Va 8. Quan sát thực tế hiện trường đúng như thông tin báo đài đã đưa, ốc neo cáp ở mố cầu bên phải theo hướng vào bản Chu Va 6 bị đứt nên toàn bộ cây cầu nghiêng hất đoàn người đang đi đưa tang trên cầu từ độ cao khoảng 10 mét xuống con suối cạn toàn đá lớn. Tai nạn bất ngờ, khủng khiếp xảy ra làm 8 người chết tại chỗ, 28 người bị thương nặng và 10 người bị thương nhẹ.Nhận được tin này, Caritas Hưng Hóa đã liên hệ với Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội (UBBAXH) - Caritas Việt Nam để xin ý kiến và có kế hoạch hỗ trợ. Đức Cha Phó chủ tịch đã đồng ý xuất quỹ cứu trợ và ủy quyền cho Cha Giám đốc Caritas Hưng Hóa đến thăm hỏi, động viên và cứu trợ cho các nạn nhân. Cha Giám đốc Caritas cùng với đoàn đã đến từng gia đình có người chết, chia sẻ những mất mát và hỗ trợ tài chính, mỗi hộ 3.000.000đ. Bố của nạn nhân Vàng A Chư gạt nước mắt nói: “Cám ơn các bác bên nhà thờ đã hỏi thăm, động viên và hỗ trợ gia đình. Hai thằng nó chết rồi, em trai và con rể... Buồn quá. Người H'mông không biết nói gì đâu, chỉ biết cám ơn thôi”. Cha quản xứ Sa Pa, Lai Châu nghẹn ngào: "Thôi, cùng là những người tin Chúa cả, chúng tôi sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân".Rời bản Chu Va 6 và 8, Cha Giám đốc cùng đoàn tiếp tục đến bệnh viện tỉnh Lai Châu để thăm hỏi những người bị thương, động viên gia đình và hỗ trợ chút tiền thuốc men, chạy chữa. Khi đoàn đến thăm, có những 4 trường  hợp vẫn hôn mê bất tỉnh, được chăm sóc tại phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt. Một số bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể nói được. 28 người bị thương nặng, mỗi người được hỗ trợ 2.000.000đ. Tổng số tiền hỗ trợ các hộ có người chết và bị thương là 80.000.000 đ. Hy vọng những chia sẻ, động viên của Caritas Hưng Hóa đại diện Caritas Việt Nam và của cộng đồng phần nào giúp vơi đi những đau khổ và khó khăn cho các gia đình nạn nhân ở Chu Va do vụ sập cầu treo hy hữu này.

    Most viewed news

    Related posts