Caritas Mỹ Tho: khánh thành cơ sở sản xuất nước đóng chai Bác Ái

  • Friday, 10:10 Date 14/02/2014
  • Sáng ngày 13.02.2014, Caritas Mỹ Tho cử hành nghi lễ làm phép cơ sở sản xuất nước đóng chai Bác Ái với sự chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc tại khuôn viên Giáo xứ Long Định II, Giáo phận Mỹ Tho.

    Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của hơn 30 linh mục, đại diện của Caritas Việt Nam, Caritas TGP. TPHCM, Caritas các Giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho, cách đặc biệt có sự góp mặt đông đảo của giới doanh nhân Công giáo Mỹ Tho.

    Nghi thức làm phép bắt đầu bằng việc công bố Lời Chúa, toàn thể cộng đoàn cùng tung hô chúc tụng và dâng lời cầu nguyện. Đức Cha Phaolô đi làm phép tất cả các phòng trong cơ sở, từ văn phòng đến phòng xử lý nước, phòng chiết rót, khu thành phẩm và giao dịch. Sau đó cả đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến về nhà thờ để dâng Thánh lễ thánh hóa công việc làm ăn.

    Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Phaolô có lời khen ngợi Caritas Mỹ Tho đã nỗ lực rất nhiều trong suốt thời gian qua để mở rộng hoạt động bác ái trong Giáo phận. Tuy nhiên, ngài dùng lời của thánh Phaolô để mời gọi mọi người “hãy tiến tới nhiều hơn nữa”: tiến tới trong tình liên đới, trong sự phát triển các công cuộc bác ái và quan tâm đến việc giáo dục, thăng tiến con người. Hãy làm việc để phát huy tối đa các nén bạc Chúa ban cho từng người, không thể ngồi đó “càm ràm” và đem chôn giấu.

    Cuối Thánh lễ, Cha Giacôbê Hà Văn Xung – Giám đốc Caritas Mỹ Tho – dâng lời cảm ơn lên Đức Cha Phaolô và tất cả những người tham dự, cách riêng các doanh nhân Công giáo và đoàn thể đã góp vốn xây dựng cơ sở sản xuất nước đóng chai Bác Ái này. Đức Cha Phaolô trao bằng Ân nhân đến tất cả những người đã quảng đại góp phần trong công việc tốt đẹp này.

    Khuôn mặt tất cả mọi người tham dự đều rạng rỡ, cách riêng là đội ngũ nhân viên trong cơ sở và bà con giáo dân trong khu vực, vì cảm thấy ý nghĩa của công việc mình đang góp phần thực hiện.

    Vốn để xây dựng cơ sở này trên 3,7 tỷ đồng, với công suất hiện nay khoảng 3.000 lít/giờ. Nguồn nước của cơ sở  nằm trên mạch nước có nhiều khoáng chất nên chất lượng hơn hẳn so với các loại nước tinh khiết khác.

    Hiện nay cơ sở sản xuất nước Bác Ái phân phối chủ yếu cho các Giáo xứ trong Giáo phận, dự kiến trong ít thời gian tới sẽ mở rộng để phục vụ đông đảo “khách hàng” hơn với giá ưu đãi, chất lượng cao.

    Most viewed news

    Related posts