Caritas Sài Gòn: dự án phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại cộng đồng

  • Monday, 10:10 Date 09/06/2014
  • Bại não ở trẻ em hiện nay đang trở thành mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực phục hồi chức năng nhi khoa, với số lượng trẻ mắc bệnh ngày càng gia tăng.Bại não thường để lại những khiếm khuyết nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày của trẻ và gia đình.

    Nhưng hầu hết các gia đình đều không biết rằng trẻ bị bại não cần được phát hiện sớm và điều trị lâu dài. Nhằm giúp các gia đình có trẻ bại não và cộng đồng nhận thức được trẻ bại não có khả năng thay đổi nếu được can thiệp sớm, được trao cơ hội hòa nhập và phát triển, sáng ngày 17/5/2014 tại Hội trường Tòa Giám mục TPHCM, Văn phòng Caritas Tổng giáo phận (TGP), ban Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập vào cộng đồng đã tổ chức buổi hội thảo tuyển dụng cộng tác viên dự án phục hồi chức năng cho trẻ bại não.

    Đến tham dự buổi hội  thảo tuyển dụng cộng tác viên, về phía ban tổ chức  có sự hiện diện của Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas TGP, Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Giám đốc , quý Sơ và nhân viên Văn Phòng Caritas. Khách mời tham dự có Sơ Hoàng Thị Thiên Thu , Trưởng ban Hỗ trợ người khuyết tật Caritas Việt Nam, Giảng viên Nguyễn Ánh Chí , Trưởng bộ môn vật lý trị liệu Đại học Y Dược TP.HCM và 70 tình nguyện viên tham gia tìm hiểu dự án.

    Đúng 8g30, Cha Giám đốc Vinh Sơn khai mạc chương trình hội thảo. Cha chia sẻ: “Sự hiện diện của các anh chị em hôm nay tại nơi đây, không chỉ là tâm tình bên ngoài mà chính là những người mang trái tim của Chúa, đang tìm cách nâng đỡ khó khăn về thể lý của các em, để các em được phát triển bình thường và sống hòa nhập vào cộng đồng xã hội. Khi tham gia vào công việc này, chúng ta sẽ gặp khó khăn và hy sinh rất nhiều nhưng với tâm tình yêu mến, chúng ta sẽ vượt lên trên những khó khăn đó. Buổi hội thảo hôm nay, còn là sự liên đới, nối kết của bao người, giữa những nhà chuyên môn với nhà tổ chức, giữa gia đỉnh và bệnh nhân”.

    Sau lời ban huấn từ khai mạc của Cha Vinh Sơn, Cô Nguyễn Ánh Chí, giảng viên trường Đại học Y dược thành phố bắt đầu bài thuyết trình: “Phục hồi chức năng trẻ bại não tại cộng đồng”. Trong thời gian 40 phút, cô đã trình bày đến các tình nguyện viên về bệnh bại não của trẻ, những khó khăn khi trẻ không may mắc phải cùng các nhu cầu cần thiết mà trẻ cần hỗ trợ từ cộng đồng để trẻ hòa nhập và sống đời sống bình thường như bao trẻ khác.

    Bài thuyết trình của giảng viên Nguyễn Ánh Chí đã giúp cho các tình nguyện viên có cái nhìn tổng quan và rõ ràng về công việc tình nguyện của họ, họ đưa ra quyết định nghiêm túc và cộng tác lâu dài hầu giúp trẻ bại não nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng.

    Trong một ngày tham dự hội thảo, các tình nguyện viên đã tham gia đặt các câu hỏi đến ban tổ chức cũng như giảng viên trong việc chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ được hòa nhập, cùng những ưu tư trong quá trình tham gia đào tạo. Những thắc mắc, ưu tư của tình nguyện viên đều được ban tổ chức, giảng viên hướng dẫn và giải thích tỉ mỉ. Sau khi được nhận những lời giải đáp, nhiều tình nguyện viên đã mau mắn nhận đơn tham gia phần phỏng vấn tuyển dụng cộng tác viên cho chương trình.

    Buổi phỏng vấn kết thúc, chương trình đã tuyển được 20 cộng tác viên phù hợp với các yêu cầu của dự án. Hy vọng thông qua khóa đào tạo, họ sẽ trở thành những nhân sự nguồn chuyên về phục hồi chức năng cho trẻ. Cầu chúc các tình nguyện viên trong dự án “Phục hổi chức năng cho trẻ bại não tại cộng đồng“ có sức khỏe, nghị lực, nhiệt huyết trong tinh thần phục vụ để thắp lên ánh lửa niềm tin nơi những người đang gặp khó khăn trong xã hội.

    Caritas Sài Gòn

    Most viewed news

    Related posts