Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn: Bác ái yêu thương

  • Saturday, 10:10 Date 03/10/2015
  • Thăm khám sức khỏe tổng quát và tạo niềm vui Trung Thu cho trẻ bại não.

    “Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng nghèo đói là đói khát, thiếu áo quần, không nhà ở. Sự nghèo đói lớn nhất là bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, không được hưởng sự yêu thương. Loại nghèo đói này cần được giải quyết ngay từ những tổ ấm gia đình” (Mẹ Têrêsa Calcutta).

    Caritas Tổng Giáo phận Tp.HCM (TGP) tổ chức cho 22 trẻ bại não được thăm khám sức khỏe tổng quát và mức độ vận động. Đồng thời, trẻ được vui chơi phù hợp với khả năng của từng trẻ trong niềm vui đón tết Trung Thu. Chương trình đã bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 27/9/2015 tại Tòa Giám mục 180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM.

    Đây chính là một trong những thành phần được Mẹ Têrêsa nhắc nhở chúng ta chăm sóc. Các cháu có thể cơm no áo ấm trong vòng tay gia đình, có được hưởng sự chăm sóc của cha mẹ. Tuy nhiên, trẻ vẫn thiếu những cơ hội tiếp cận với người khác, thiếu những cơ hội hòa nhập với cuộc sống, với xã hội, được vui, được cười với những người chung quanh. Trong số các trẻ bại não, trừ một số ít các cháu khuyết tật nặng, còn các trẻ bại não khác tuy không bằng các trẻ khỏe mạnh, nhưng cũng đều cảm nhận được phần nào niềm vui mà những người chung quanh mang lại.

    Ý thức được những điều cần thiết cho trẻ bại não, ban Hỗ trợ người khuyết tật tổ chức khám bệnh định kỳ và cho các cháu những trò chơi. Hoạt động này không chỉ chăm sóc, cải thiện sức khỏe thể lý của các cháu, nhưng còn tạo cho các cháu niềm vui Trung Thu như bao trẻ khác đã có. Các trò vui chơi được các sinh viên thực hiện sau khi các bác sĩ đã thăm khám, đánh giá mức độ tiến triển cho từng cháu. Múa Lân, các trò chơi tĩnh như ghép hình, trang trí bong bóng, trò chơi vận động như giữ thăng bằng, chạm lấy đồ vật, tất cả được thực hiện để mang lại cho các cháu niềm vui tuổi thơ.

    Trong buổi đón tiếp các cháu, phần chuyên môn y tế có sự hiện diện của giảng viên Nguyễn Ánh Chí, bác sĩ (Bs.) Huỳnh Minh Thiện, Bs. Vũ Quốc Anh Thy, Bs. Bùi Quang Vinh, Bs. Phạm Thế Hiển, Bs. Nguyễn Kiều Hải Phước, Bs. Trần Hạnh Phúc, Bs. Võ Thị Mảnh, Bs. Mai Văn Thu, các dược sĩ, các sinh viên. Về phía Caritas Tổng Giáo phận (TGP) có sự hiện diện của Giám đốc Caritas - cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, các anh chị cộng tác viên dự án. Đặc biệt có sự hiện diện của Ông Bà Paul & Paola - nhà tài trợ cho dự án những dụng cụ tập vật lý trị liệu cho các cháu.

    Đến gần 12 giờ cùng ngày thì chương trình kết thúc trong niềm vui và hi vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ bại não.

    Khóa tập huấn Chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại gia đình

    Song song với công việc đón tiếp trẻ bại não tại Hội trường, trên lầu 3 – Tòa Giám mục, Caritas TGP cũng khai giảng khóa tập huấn “Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não tại nhà”. Khóa tập huấn này đào tạo cho 60 thành viên Caritas biết cách chăm sóc bệnh nhân bị Tai biến mạch máu não, buổi đầu tiên do bác sĩ Nguyễn Quang Mạnh thuyết trình bài “Đột quỵ não”.

    Được biết khóa tập huấn gồm 9 bài, và mỗi Cộng tác viên sẽ chăm sóc thực tế một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bị tai biến dưới sự đồng hành của các bác sĩ, chương trình tập huấn sẽ kéo dài cho đến tháng 8 năm 2016. Mục đích của chương trình nhằm giúp bệnh nhân tai biến mau phục hồi, phòng tái phát bệnh, giảm thiểu các biến chứng và nâng đỡ tinh thần bệnh nhân và thân nhân, đây cũng là cơ hội để mọi người nới rộng vòng tay phục vụ và yêu thương với bệnh nhân nghèo, để nỗi đau bệnh tật của người bệnh được vơi đi và niềm vui và hy vọng được nhân đôi.

    Nhóm Emmanuel học tập chuyên đề “Bác ái và sứ vụ”

    Người ta nói “Hễ nghe đến tên Caritas là nghĩ ngay đến ‘bác ái’, nhưng hễ nói ‘bác ái’ thì không chỉ là Caritas, mà là tất cả mọi gười Kitô hữu”. Vì thế ngay tại Tòa Giám mục, cũng trong buổi sáng 27/9/2015, không phải chỉ có Caritas là học tập và thực thi bác ái yêu thương. Nhưng trên lầu 3, bên cạnh lớp tập huấn của Caritas, một nhóm gần 50 bạn trẻ cũng họp mặt để khai mạc khóa học thứ 16, học hỏi với chủ đề “Bác ái và sứ vụ”.

    Anh Trưởng nhóm tên Phú cho biết: Nhóm các bạn tên Emmanuel, được cha Luy Nguyễn Anh Tuấn linh hướng, “16 khóa học được tổ chức với mục đích giúp một số bạn trẻ xa quê lên thành phố có cơ hội ôn lại những bài giáo lý đã được học và mang ra thực hành trong đời sống, mỗi năm nhóm tổ chức một khóa, với thời gian là 9 tháng, học vào ngày Chúa nhật, cho đến nay đã được 16 năm.

    Cầu chúc cho Caritas Tổng Giáo phận với những dự án yêu thương được nhiều người, nhiều thành phần quan tâm cộng tác, và luôn phát triển theo đúng như lòng Chúa mong ước. Cầu chúc các bạn trẻ luôn tìm thấy được niềm vui và ý nghĩa khi sống thực thi bác ái yêu thương.

    Bài & hình ảnh: Ban Truyền Thông Caritas TGP

    Most viewed news

    Related posts