Caritas Việt Nam tham dự Hội thảo về BAOBAB - Truyền thông do Caritas Á châu tổ chức

  • Tuesday, 10:10 Date 02/10/2012
  • Từ ngày 26-28.09.2012, Sơ Maria Kim Phượng và Sơ Anna Thanh Huyền – Đại diện cho Caritas Việt Nam tham dự Hội thảo về BAOBAB – Truyền thông do Caritas Á châu tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

    Tham dự Hội thảo có 27 thành viên đến từ 14 quốc gia thành viên của Caritas Á châu, đang làm việc trong lãnh vực Truyền thông và Cứu trợ khẩn cấp của mạng lưới Caritas.

    Khoá Hội thảo khai mạc lúc 9g00 sáng thứ Tư 26.09.2012 với lời kinh Lạy Cha và tâm tình cầu nguyện của Zar Gomez – Điều phối viên của Caritas Á châu. Zar Gomez mời các thành viên thắp những ngọn nến sáng để thể hiện nhiệt tâm phục vụ cho những người nghèo khổ. Zar Gomez giới thiệu tổng quát nội dung, mục tiêu của khoá Hội thảo và lời chào chúc của Đức Cha Isao Yama Kikuchi, SVD – Chủ tịch Caritas Á châu.

    Ngày đầu tiên của Hội thảo được ông Rowan Reid điều động. Rowan Reid là một chuyên viên về Truyền thông của TTX UCANews. Rowan đã giúp cho các TDV thống kê những mối tương quan và các hoạt động chính của Truyền thông trong một số sự kiện xảy ra. Các nhóm chia sẻ, thảo luận, tích cực đóng góp để có được một cái nhìn toàn diện hơn về công việc của Truyền thông trong Caritas.

    Hai ngày kế tiếp được dành trọn để tìm hiểu về BAOBAB – một kênh Truyền thông mới được thiết lập của Caritas Quốc tế, nhằm tạo một không gian trao đổi, làm việc chung với nhau cho các thành viên Caritas trên toàn thế giới. Chính người lập trình nên hệ thống BAOBAB là Andreas Brender đã đến Hội thảo để hướng dẫn cho các TDV. Hệ thống này đã được Caritas Đức ứng dụng và thấy được nhiều ích lợi nên đã chia sẻ để có thể mở rộng cho mạng lưới Caritas Quốc tế. Ngày 18.09.2012 vừa qua, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maridiaga – Chủ tịch Caritas Quốc tế đã chính thức khai trương kênh truyền thông này.

    Tham dự viên Hội thảo BAOBAB - Caritas Á châu

    Ngoài những chia sẻ về lý thuyết và lợi ích của BAOBAB, các TDV có thời gian để thực tập trực tiếp online trên hệ thống liên quan đến vấn đề trao đổi thông tin và làm việc chung. Sau khi trao đổi, các TDV đã hình thành 2 nhóm làm việc trên hệ thống BAOBAB: nhóm Truyền thông và nhóm Cứu trợ khẩn cấp. Hy vọng với sự hỗ trợ của kỹ thuật và nhất là sự đóng góp tích cực của mỗi thành viên, mạng lưới Caritas ngày càng hoàn thiện hơn nhằm phục vụ lợi ích của con người.

    Sau những ngày cùng nhau làm việc và chia sẻ, chiều tối thứ Sáu 28.09.2012, các TDV chia tay nhau trong lòng biết ơn và tình thương mến. Caritas Pakistan là nhóm đầu tiên khởi hành trở về, sau đó các TDV cũng lần lượt lên đường vào thứ Bảy 29.09.2012 với lời hẹn gặp lại trên BAOBAB và trong những khoá học tập khác.

    Most viewed news

    Related posts