Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt thăm các nạn nhân và dâng lễ an táng cho những người qua đời

  • Saturday, 10:10 Date 19/01/2013
  • Thái Nguyên: Vụ tai nạn kinh hoàng công trình nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm sáng hôm qua (17/01/2013) làm cả giáo phận Bắc Ninh bàng hoàng và đau buồn.

    Ngay sau khi  nhận được tin, Đức cha Cosma đã cử cha Tổng đại diện Giuse Trần Quang Vinh cùng một số cha lên chia sẻ, giúp đỡ cha xứ, các nạn nhân và gia đình.

    Sáng hôm nay (18/01/2013), Đức cha cùng với quí cha, quí sơ, quí ban hành giáo đến thăm hỏi từng nạn nhân tại bênh viện Đa Khoa Thái Nguyên, và thăm hiện trường vụ tai nạn.

    Vào buổi chiều, Đức cha Cosma đến viếng và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Sau đó, Đức cha đã dâng lễ an táng vào lúc 2g00 chiều tại nhà nguyện tạm của giáo họ Ngọc Lâm.

    Ngoài cha Tổng đại diện Giuse Trần Quang Vinh còn có 48 cha từ Tổng giáo phận Hà Nội, giáo phận Lạng Sơn, dòng Chúa Cứu Thế , dòng Don Bosco và quý Cha trong giáo phận đến cùng đồng tế với Đức cha, cầu nguyên, chia sẻ nỗi đau thương với dân họ và những gia đình có thân nhân qua đời.

    Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa trong Thánh lễ an táng, Đức cha nói: tai nạn nhà thờ Ngọc Lâm là một thảm họa, có thể nói là lớn nhất trong giáo phận Bắc Ninh trong những năm gần đây. Với con mắt người đời chắc chắn không hiểu nổi, nhưng với những người có cái nhìn đức tin thì cứu giúp các nạn nhân, an ủi các gia đình có người qua đời, không oán trách ai; nhưng phó thác cho Chúa, đó là thái độ của những người tin Chúa.

    Ngài nói tiếp: nhìn lên Chúa Giêsu trên Thánh Giá: “sao Chúa nỡ bỏ con?” Con đi xây dựng nhà thờ cho Chúa, cho mọi người: “sao Chúa bỏ con?”, đó cũng chính là lời Chúa Giêsu trên Thánh Giá khi Chúa đối diện với cái chết đau thương và tủi nhục gần kề. Nhưng câu cuối cùng của Chúa là “lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha.”

    Xin vui lòng bấm chuột vào ảnh để xem ảnh tiếp theo:

    [removed][removed]

    Thánh lễ kết thúc với phần nghi thức tiễn biệt do cha Tổng đại diện Giuse Trần Quang vinh cử hành.

    Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, quảng đại chia sẻ với các nạn nhân và dân họ trong những lúc đau thương tang tóc này.

    BTT GP BẮC NINH

    Most viewed news

    Related posts