Đức Giám mục Áo nói

  • Friday, 10:10 Date 29/04/2016
  • Một Giám mục Áo nói rằng chính phủ không thể sử dụng tài sản của Giáo hội để xây dựng một hàng rào biên giới nhằm ngăn chặn người tị nạn.

     

    Người dân biểu tình chống lại kế hoạch của chính phủ Áo xây dựng hàng rào biên giới kiểm soát tại Brenner Pass hôm 24 tháng 4. Đức Giám mục Agidius Zsfikovics, giáo phận Eisenstadt đã từ chối không cho phép một hàng rào ngăn người tị nạn chạy ngang khu đất thuộc sở hữu của địa phận của ngài, ngài nói rang hành động ngăn cản của chính phủ vi phạm những giá trị Ki-tô giáo. CNS photo/Courtesy of Jan Hetfleisch, EPA

     

    Đức Giám mục Agidius Zsfikovics, địa phận Eisenstadt nói, "Một hàng rào biên giới phủ nhận giá trị của cả Tin Mừng và lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Thánh Cha đối với Châu Âu.”

     

    Đức Giám mục nói, "Điều này là rất thật trong giáo phận của chúng tôi, giáo phận ngày xưa đã nằm dưới bóng đen của Bức Màn Sắt [ND: một biên giới vô hình chia đôi Châu Âu từ sau trong suốt thời Chiến tranh lạnh từ 1945 đến 1991, phía Đông nằm dưới sự kiểm soát của Xô Viết, phía Tây theo hệ thống tư bản].

     

    Trong những tháng gần đây chúng tôi đã làm mọi việc để mở cửa đón những người đang cần giúp đỡ, không chỉ cho họ một mái nhà che trên đầu, nhưng còn để họ lấy lại được phẩm giá của mình với một tâm hồn rộng mở.” Trong buổi phỏng vấn hôm 23 tháng 4 với Nhật báo Kurier của Áo, Đức Giám mục nói rằng ngài không phản đối việc cảnh sát và lính biên phòng chọn bãi đậu xe trên vùng đất thuộc giáo phận Công giáo.

     

    Tuy nhiên, ngài cho biết thêm các nhà thờ địa phương hiện đang là nơi trú ngụ cho khoảng 200.000 người tị nạn đã băng qua biên giới tại vùng Nickelsdorf, Áo, năm 2015, và không thể chấp nhận được với các chính sách kiểm tra mới, đặc biệt trong Năm Lòng Chúa Thương Xót này.

     

    Đức Giám mục Zsfikovics nói, "Tôi không thể nào, trong từng thớ thịt của mình, bước vào thế kỷ 21 và thỏa hiệp với việc xây các tường rào.” Đức Giám mục cộng tác trong Hội trợ giúp người tị nạn cho Ủy ban có trụ sở ở Brussels thuộc Liên đoàn các giám mục của Cộng đồng chung Châu Âu hay gọi tắt là COMECE. "Tôi đã lớn lên cùng với Bức Màn Sắt và cảm nghiệm được sự nhục nhã của những người vượt biên … chúng tôi đã phải đuổi họ trong danh nghĩa nhân đạo.”

     

    Thông tấn xã Áo Kathpress nói hôm 25 tháng 4 rằng sự từ chối của Đức Giám mục Zsfikovics không cho phép kiểm soát trên vùng đất thuộc quyền Giáo hội có thể tạo ra một khoảng trống ở vùng Moschendorf, trên biên giới với Hungary. Một khoảng trống dài 800m cũng được tạo ra trên hàng rào ngăn cách với Slovenia sau khi những người trồng nho làm rượu địa phương không cho phép hàng rào này chạy qua các ruộng nho của họ.

     

    Vào tháng 11, Áo bắt đầu xây các tường rào mới dọc biên giới phía Nam sát với Ý và Slovenia, bất chấp những cảnh báo của Liên Minh Châu Âu rằng hành động này có thể vi phạm Hiệp Ước Tự do Biên Giới Schengen 1985. Giữa tháng 4, chính phủ công bố các kế hoạch xây hàng rào biên giới dài 10km giữa Hungary.

     

    Người phát ngôn của giáo phận Eisenstadt, Dominik Orieschnig, xác nhận hôm 24 tháng 4 rằng giáo phận đã nhận được “phản hồi giận dữ của các nhóm mệnh danh là Công Giáo” sau khi có quyết định của Đức Giám mục Zsfikovics, nhưng cũng nói rằng hành động đó đi ngược lại với yêu cầu khẩn thiết “rõ ràng và chính xác” của Đức Thánh Cha chống lại việc xây dựng các đường biên giới trong chuyến viếng thăm gần đây của ngài đến đảo Lesbos, Hy lạp.

     

    Orieschnig nói với Vatican Radio: "Sự khủng hoảng người tị nạn đã và đang là một sự thử lửa đối với tinh thần Ki-tô giáo. Quyết định này không có nghĩa là giáo phận chúng tôi không hiểu được những sợ hãi và lo lắng của người dân. Nhưng nó sẽ không làm trọn vẹn đặc tính của Ki-tô giáo nếu thỏa hiệp với các hàng rào và tường biên giới. Phải có những giải pháp khác.”

     

    Hội đồng Giám mục Áo đang chạy một website để liên kết tạo chỗ ở cho những người tị nạn trong các nhà dòng và giáo xứ Công giáo, với sự giúp đỡ của Caritas, hiện tại đang cung cấp chỗ ở cho hơn 43.000 người tị nạn.

     

    Hội đồng Giám mục Áo cũng chỉ trích các dự luật siết chặt việc di dân dự kiến được đem ra thảo luận vào tháng 5 này.

     

    [Nguồn: catholicregister.org]

    [Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/04/2016]

    Most viewed news

    Related posts