Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình: Thư gởi các Đức Hồng Y và Giám Mục

  • Wednesday, 10:10 Date 25/11/2015
  • Hội đồng Tòa Thánh

    Công Lý và Hòa Bình

    Vatican ngày 23.11.2015

    Trọng kính quý Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục

    Nhân danh Đức Thánh Cha cũng như Hội đồng, chúng ta tiếp tục tạ ơn Thiên Chúa với tất cả cõi lòng vì biết bao ân sủng Ngài ban tặng kể từ lúc ban hành Thông điệp Laudato si’ ngày 18.06.2015. Nổi bật hơn cả là ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo 01.09 và diễn văn của Đức Thánh Cha với Liên hiệp quốc ngày 25.09, trong đó ngài tranh luận hùng hồn về “quyền của môi trường” thực sự.

    Mục đích của lá thư này là khích lệ và duy trì những hoạt động sau đó về môi trường cả trong Hội thánh lẫn thế giới, từ bây giờ cho đến tháng 12.2015.

    Phát biểu tại Hội nghị thế giới của các phong trào trong năm nay, ĐTC Phanxicô thấy rằng công lý thường đòi hỏi phải có hành động cẩn trọng từ các chính khách. Đồng thời, Ngài nhận thấy rằng chỉ dựa vào các nhà lãnh đạo nổi bật thôi thì chưa đủ. “Tương lai của nhân loại không chỉ nằm trong tay các nhà lãnh đạo lớn, các thế lực mạnh và ưu tú”. Hơn thế, “nó nằm trong tay của mọi dân tộc và khả năng tổ chức của họ. Con người có thể dẫn đưa vận mệnh đó trong khiêm nhu và xác tín vào sự thay đổi của nó.”

    Vào ngày 26.10, Hội thánh từ mỗi châu lục đã ký tên chính thức vào bản “Kêu gọi” và công bố tại cuộc họp báo của phòng Báo chí Tòa Thánh ở Roma.

    Vào ngày 29.11, một triệu người hoặc hơn nữa, bao gồm cả người lớn và trẻ em, sẽ tham gia cuộc diễu hành khí hậu toàn cầu. Nếu có thể được, họ sẽ quy tụ tại Paris và ở London, Berlin, Madrid, Amsterdam, Bogota, Johannesburg, Dhaka, Kampala, Omaha, Rome, Sao Paulo, Sydney, Seoul, Ottawa, Tokyo và khoảng 3000 thành phố khác. Họ muốn thực hiện quyền công dân sinh thái toàn cầu.

    50 ngàn đại biểu tại COP21 – 25 ngàn là đại biểu chính thức và 25 ngàn tham dự viên còn lại muốn tham dự với mối quan tâm khác nhau - họ cần được nghe thông điệp Laudao si’ và tiếng nói của dân Thiên Chúa. Để âm vang những điều này trong các cuộc thương thảo và quyết định là vai trò của mọi công dân trên thế giới đang kêu gọi một hội nghị COP21 thành công và trách nhiệm.

    Trọng kính Quý Hồng Y và Giám Mục,

    Chúng ta được mời gọi để cống hiến sự trợ giúp trong kinh nguyện, trong lời nói và hành động. Như thế, tôi mời gọi anh em thúc đẩy Cử hành Thánh Thể trong Giáo phận của anh em vào ngày 29.11 tới để cầu nguyện cho Hội nghị quốc tế đạt kết quả tốt đẹp.

    Hơn nữa, nếu được, anh em có thể khích lệ các tín hữu và nhiều người khác thực thi “quyền công dân sinh thái”, nó sẽ giúp kiện cường tinh thần khiêm nhu và hòa bình của Laudato si’, và bày tỏ sự hiệp thông với Hội thánh hoàn vũ. Vì thế, anh em cũng được mời gọi xem lại biến cố ủng hộ cho việc chăm sóc khí hậu có được thực hiện trong Giáo phận hay vùng lân cận của anh em không:

    http://globalclimatemarch.org/fr/

    http://globalclimatemarch.org/en/

    http://globalclimatemarch.org/de/

    http://globalclimatemarch.org/pt/

    http://globalclimatemarch.org/es/

     

    Để biết về cuộc diễu hành khí hậu toàn cầu trong khu vực và có những thông tin liên lạc, xin anh em gởi email ngắn tới địa chỉ: cop21@justpeace.va Anh em sẽ nhận được thông tin về những sự kiện tiến hành cũng như địa chỉ liên lạc cần thiết. Nếu anh em gặp khó khăn gì trong việc nhận những email hoặc nối kết này, xin liên hệ: encyclical@justpeace.va

    Chúng ta hãy tham gia vào buổi cầu nguyện như trong bản “Kêu gọi” có viết:

    “Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin dạy chúng con biết chăm sóc thế giới này – ngôi nhà chung của chúng con. Xin tác động nơi các nhà lãnh đạo quốc gia khi họ quy tụ tại Paris để họ biết lắng nghe và chú tâm đến tiếng khóc của trái đất và người nghèo. Ước chi họ biết hiệp nhất trong tâm trí để đáp ứng một cách quảng đại. Ước mong họ biết tìm kiếm thiện ích chung và bảo vệ khu vườn trái đất tươi đẹp mà Ngài đã dựng nên cho chúng ta và cho mọi anh chị em trên thế giới cũng như các thế hệ đến sau chúng ta, Amen.”

    Trong Chúa Kitô

    Đức Hồng Y Peter K.A.Turkson,

    Chủ tịch HĐTT Công lý và Hòa Bình

    Most viewed news

    Related posts