Lễ ra mắt nhóm Bảo Vệ Sự Sống Giáo xứ Xuân Dục

  • Friday, 10:10 Date 05/09/2014
  • Sáng ngày 01.09.2014 tại khuôn viên thánh đường Giáo xứ Xuân Dục (Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định) giáo phận Bùi Chu diễn ra Lễ ra mắt nhóm Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) giáo xứ Xuân Dục và thánh lễ tạ ơn nhân dịp mừng khánh thành công trình lăng mộ thai nhi. Đây là một trong 17 nhóm BVSS thuộc Caritas Bùi Chu đang hoạt động rất đắc lực trong lãnh vực BVSS tại Giáo Phận Bùi Chu.

    Lễ ra mắt nhóm BVSS Giáo xứ là một sự kiện vui mừng cho các thành viên nhóm BVSS Xuân Dục nói riêng và cho Giáo xứ Xuân Dục và Ban BVSS toàn Giáo Phận nói chung. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành của nhóm BVSS Giáo xứ Xuân Dục và cũng là tiếng nói đánh động lương tâm con người, cách riêng là những Kitô hữu ý thức hơn việc tôn trọng sự sống, nhân vị và phẩm giá con người như bài giảng trong Thánh lễ của Cha Giuse Trần Hưng Đạo – Giám đốc Caritas Bùi Chu.

    Buổi lễ ra mắt diễn ra thật linh thiêng và sốt sắng dù trời mưa tầm tã khi có sự hiện diện của quý Cha, quý Soeur và quý khách xa gần:

    • Cha Giuse Trần Hưng Đạo – Giám đốc Caritas Bùi Chu
    • Cha Đa Minh Nguyễn Văn Vàng - Quản hạt Quần Phương
    • Cha Antôn Đinh Văn Đang - chánh xứ Xuân Dục
    • Cha Vinh Sơn Mai Văn Bảo – người con của Giáo xứ Xuân Dục
    • Quý Soeur Văn Phòng Caritas Bùi Chu
    • Quý vị đại diện ban BVSS Giáo phận
    • Quý vị đại diện cho 16 nhóm BVSS trên toàn Giáo Phận
    • Quý thành viên BVSS Giáo xứ Xuân Dục, ban hành giáo, các đoàn hội trong Giáo xứ và khoảng 2000 anh chị em trong Giáo xứ Xuân Dục.

    Dấu hiệu này chứng tỏ Giáo phận Bùi Chu đang rất lỗ lực cho công việc BVSS. Đặc biệt, Cha Giám Đốc Caritas, quý Soeur Văn Phòng Caritas Bùi Chu và các vị đại diện cho ban BVSS Giáo Phận cũng như các nhóm đã tới từ rất sớm để sẵn sàng chuẩn bị cho lễ ra mắt. Theo chương trình, nghi thức làm phép lăng dùng cho việc an táng các thai nhi tại nghĩa trang Giáo xứ được cử hành vào lúc 08 giờ30 nhưng trời mưa quá lớn chương trình phải dời lại sau đó hơn 30 phút.

    Vào 08 giờ 45 Cha Giám Đốc Caritas, quý Soeur Văn Phòng, các thành viên BVSS và anh chị em đã ra thăm khu lăng mộ thai nhi tại Xuân Dục và cùng nhau sốt sắng cử hành nghi thức làm phép lăng thai nhi tại nghĩa trang Giáo xứ.

    Sau khi từ nghĩa trang Giáo xứ trở về, là phần rước đoàn lễ nghi với sự tham dự của các thành viên BVSS của 17 nhóm BVSS trong toàn Giáo Phận và một số đoàn hội trong Giáo xứ Xuân Dục, đoàn đồng tế từ Nhà Trung Tâm Mục Vụ Giáo xứ tiến vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ do cha Đa Minh Nguyễn Văn Vàng - Quản hạt Quần Phương chủ sự, 3 Linh Mục đồng tế và khoảng 2000 tín hữu.

    Trong bài giảng lễ, cha Giám Đốc Caritas Bùi Chu đã chia sẻ cho cộng đoàn về thực trạng xã hội, tình trạng nạo phá thai tại Việt Nam với những con số đáng lo ngại. Cha cũng cho biết những nỗ lực mà các thành viên BVSS trong toàn Giáo Phận đã và đang thực hiện trong những năm qua và khích lệ mọi người cộng tác, cầu nguyện hơn nữa cho công việc BVSS. Cha cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì lý do thời tiết mà chương trình ngày lễ bị trễ lại nên ban tổ chức đành cắt đi phần thuyết trình trước thánh lễ với mục đích giúp mọi người hiểu và ý thức hơn hồng ân sự sống, phẩm giá, nhân vị con người để từ đó sẽ tôn trọng và cộng tác đắc lực hơn trong công việc BVSS.

    Cuối Thánh lễ, Cha Giám Đốc Caritas đại diện cho Caritas Bùi Chu, các vị đại diện cho ban nghành đoàn thể khác đã tặng hoa chúc mừng nhóm BVSS Xuân Dục và sau đó ông Vinh Sơn Ngô Văn Tam  - trưởng ban BVSS Giáo xứ Xuân Dục đã dâng lời tri ân lên quý Cha, quý Soeur và cộng đoàn.

    Nhóm BVSS Xuân Dục đã hoạt động được hơn một năm nay với 35 thành viên nhưng nhờ biến cố khánh thành khu lăng mộ thai nhi và ra mắt nhóm BVSS Giáo xứ mà con số thành viên đã tăng lên đáng kể. Hiện tại nhóm có 140 thành viên tham gia.

    Văn Phòng Caritas Bùi Chu

    Most viewed news

    Related posts