Manila lại chìm trong nước lũ

  • Thursday, 10:10 Date 23/08/2012
  • Hàng chục ngàn người ở Metro Manila và các tỉnh lân cận đã được sơ tán do mưa lớn làm nước lũ dâng cao tới ba mét ở nhiều nơi. Ban Khí quyển địa vật lý và thiên văn Philippines ra báo động đỏ tối hôm 6-8 sau khi các đập nước và sông gần đó tràn bờ. Ít nhất 50% Metro Manila bị ngập nước và thủ đô thực sự bị tê liệt. Ủy ban Xử lý giảm thiểu nguy cơ thảm họa quốc gia cho biết tổng số người chết do bão Saola hồi tuần trước và đợt mưa bắt đầu hôm Chủ nhật đã lên đến 53 người. Đã có năm người bị mất tích, 35 người bị thương và khoảng một triệu người trong 35 tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chính phủ đã ra lệnh tạm đóng cửa trường học và nghỉ làm việc trong khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận gồm Zambales, Bataan, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan. Tính đến trưa 7-8, Cục Dự báo thời tiết cảnh báo sẽ có thêm mưa to đến rất to, và khu vực Metro Manila vẫn còn nằm trong báo động đỏ. Cư dân được kêu gọi tiếp tục cảnh giác và có các biện pháp đề phòng.Do ảnh hưởng bão nhiệt đới Haikui cách Đài Loan 300 km về phía đông bắc, mưa sẽ còn kéo dài đến thứ Năm. Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội Dinky Soliman cho biết đã có 100 trung tâm sơ tán trong 11 khu vực bị ảnh hưởng mưa, trong đó có 42 trung tâm nằm trong khu vực thủ đô. Bộ Y tế đã phát hành báo động "Mã Xanh", nhân viên y tế sẵn sàng túc trực 24/24 và các bệnh viện, cơ sở y tế cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận số ca cấp cứu.Tập đoàn Điện lực Manila đã cắt điện ở một số nơi trong thành phố. Thiệt hại về tài sản và nông nghiệp ước tính khoảng 411,8 triệu peso (9,86 triệu Mỹ kim). Ít nhất 1.246 ngôi nhà bị sập trong khi 6.609 ngôi nhà khác bị hư hại. 

    Most viewed news

    Related posts