Thăm lại gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu tại Cồn Nâm và Cồn Sẻ (Quảng Bình)

  • Monday, 10:10 Date 04/03/2013
  • Gần hai tháng sau vụ chìm tàu kinh hoàng tại hai giáo xứ Cồn Nâm và Cồn Sẻ (Quảng Bình), chúng tôi trở lại thăm hỏi bà con. Vẫn là những giọt nước mắt rơi. Những dòng lệ tưởng như không bao giờ cạn của những người vợ trẻ mất chồng, những cụ ông, cụ bà giờ đây không nơi nương tựa. Nỗi đau khổ của người lớn dường như cũng thấm thấu ruột gan và hiện lên gương mặt những trẻ nhỏ còn được bồng ẵm trên tay mà giờ đây chúng không còn nhớ mặt bố !

     

    Hy vọng rằng có cả những giọt nước mắt vì cảm động, vì được thông cảm, được sẻ chia và được mến thương !

    Ngoài việc thăm hỏi động viên bà con, chúng tôi trao tận tay họ món quà tình thương của Caritas Việt Nam : 171,700,000 VNĐ. Món quà mà sánh với sự đau thương và những mất mát quá to lớn trước mắt và lâu dài của 22 hộ gia đình khi họ mất đi cả phương tiện sản xuất và nguồn lao động chính thì không phải là nhiều. Nhưng chúng tôi hy vọng nó vẫn là động lực duy trì, nâng bước tương lai của các em; là dòng sữa tiếp sức cho những con trẻ mồ côi được khôn lớn, là nguồn động viên cho những cụ già không nơi nương tựa, và trong một số trường hợp, thêm vào chút vốn ít ỏi để làm ăn kiếm sống qua ngày.

    Không hẹn mà gặp, Cha quản hạt Minh Cầm có mặt cùng lúc với chúng tôi. Ngài mang đến những món quà tình nghĩa của một số giáo xứ và một vài ân nhân khác. Tổng cộng những món quà được trao buổi sáng nay tại hai giáo xứ là 254 triệu VNĐ.

    Từ giã bà con ra về, chúng tôi mong muốn nhiều điều cho bà con. Mong rằng với sự tận tụy và sáng suốt cùa Cha quản xứ, sự tiếp sức của Hội đồng mục vụ, các ban ngành, bà con làng xóm và ân nhân xa gần, những gia đình lâm hoạn nạn đau thương sớm ổn định tinh thần, có được ý chí vững vàng và đức tin kiên định để từng bước vượt qua khó khăn hầu tiếp tục sống, sống có ý nghĩa và làm chứng nhân cho tình yêu !

    Ước mong sao con em chúng ta ngày càng có cơ hội bớt lệ thuộc vào biển cả để tương của chúng đỡ bấp bênh hơn !

    (Xem thêm hình ảnh)

    Ngày 28 tháng 2 năm 2013

    Caritas Vinh

    Most viewed news

    Related posts