• Caritas Thanh Hóa: Hành Trình Yêu Thương – Kỷ niệm ngày Khuyết Tật Việt Nam
    • Caritas Thanh Hóa: Hành Trình Yêu Thương – Kỷ niệm ngày Khuyết Tật Việt Nam

      Chương trình Hành Trình Yêu Thương – Kỷ Niệm Ngày Khuyết Tật Việt Nam  do Ủy Ban Caritas Giáo phận Thanh Hóa phối hợp với giáo xứ Ngọc Sơn và Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Huyện Yên Định thực hiện. Chương trình thu hút khoảng hơn 200 anh chị em khuyết tật trong Huyện Yên Định về tham dự.

    • Toà Thánh kêu gọi liên đới và hành động cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ethiopia
    • Toà Thánh kêu gọi liên đới và hành động cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ethiopia

      Tại sự kiện cam kết cấp cao về tình hình nhân đạo ở Ethiopia, diễn ra tại Genève, ngày 16/4, Đức Tổng Giám Mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến thảm trạng của người dân ở đất nước này, đồng thời mời gọi cộng đồng quốc tế liên đới và hành động cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Phi châu.

    • Tình Trạng Khủng Hoảng Nhân Đạo Tại  Sudan
    • Tình Trạng Khủng Hoảng Nhân Đạo Tại  Sudan

      Đã một năm trôi qua kể từ khi người dân Sudan rơi vào tình trạng khẩn cấp về nhân đạo nghiêm trọng sau cuộc giao tranh bùng phát ác liệt giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra vào giữa tháng 4 năm 2023. Sau nhiều năm trải qua các cuộc khủng hoảng kéo dài, người dân Sudan giờ đây phải đối mặt với những mối đe dọa lớn hơn liên quan đến sự an toàn và an ninh, nhà ở, nguồn nước, thực phẩm, cơ sở hạ tầng y tế thiết yếu và nền giáo dục.

    • Xung Đột Ở Gaza: Chọn Sự Sống Giữa Hỗn Loạn
    • Xung Đột Ở Gaza: Chọn Sự Sống Giữa Hỗn Loạn

      Trong sáu tháng qua, George Antone, Giám đốc Điều hành Caritas Jerusalem ở Gaza, cùng với vợ là Nisreen và ba đứa con của họ, đã gọi khuôn viên nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza là nhà. Hành trình của họ là một trong những cuộc hành trình kiên cường giữa bối cảnh sợ hãi và tuyệt vọng. Khi xung đột bùng nổ vào tháng 10 năm 2023, Antone và gia đình đã đưa ra quyết định khó khăn là rời khỏi ngôi nhà của họ ở quận Rimal của Thành phố Gaza và tìm nơi trú ẩn trong nhà thờ Công giáo Gia đình Thánh Gia.

    • GIAO LƯU HỌC HỎI KINH NGHIỆM THỰC HÀNH PLD GIỮA 3 TỔ CHỨC CARITAS: PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT - LONG XUYÊN
    • GIAO LƯU HỌC HỎI KINH NGHIỆM THỰC HÀNH PLD GIỮA 3 TỔ CHỨC CARITAS: PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT - LONG XUYÊN

      PLD (People led Develoment) – một chương trình phát triển tự dân, lấy người dân làm chủ, người dân tự quyết định và đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề tại cộng đồng, gia đình của mình. Ban Caritas của Giáo phận Phan Thiết, Đà Lạt và Long Xuyên đã tổ chức khóa hội thảo, giao lưu học hỏi trong 3 ngày (2/04/2024 – 4/4/2024) tại Đan Viện Xitô Châu Thủy. Với sự tham gia của 30 anh chị em nhân viên Caritas của 3 Giáo phận – những người đang cộng tác vào chương trình “Phát triển tự dân” này.

    • Caritas Hà Tĩnh: Buổi Gặp Gỡ và Chia Sẻ Với Những Người Mong Manh Nhất
    • Caritas Hà Tĩnh: Buổi Gặp Gỡ và Chia Sẻ Với Những Người Mong Manh Nhất

      Ngày 03/4/2024, Ban Caritas Giáo hạt Trung Nghĩa, Giáo phận Hà Tĩnh đã tổ chức Buổi Gặp gỡ và Chia sẻ với Người Khuyết tật trong Giáo hạt. Buổi gặp gỡ đã quy tụ hơn 250 anh chị em khuyết tật trong các giáo xứ thuộc Giáo hạt Trung Nghĩa, với sự hiện diện đầy yêu thương của Đức cha Louis, chủ chăn Giáo phận, cha Giám đốc và quý cha, quý sơ trong Ban Caritas Giáo phận.

    • Báo cáo của IOM: 1 trong 3 người di cư bị thiệt mạng trên đường chạy trốn cuộc xung đột
    • Báo cáo của IOM: 1 trong 3 người di cư bị thiệt mạng trên đường chạy trốn cuộc xung đột

      Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc, IOM, cho biết hôm thứ Ba rằng cứ ba người di cư khi họ chạy trốn khỏi cuộc xung đột, thì có một người bị thiệt mạng. Hơn 2 trong 3 người di cư, được ghi nhận đã chết, vẫn chưa được xác định danh tính. Năm vừa qua được ghi nhận là năm có nhiều người chết nhất , với 8.541 nạn nhân là người di cư. Gần 60% số ca tử vong có liên quan đến đuối nước .  

    • Câu chuyện của những người phụ nữ vô gia cư
    • Câu chuyện của những người phụ nữ vô gia cư

      Khi chúng ta nói về người vô gia cư, thì nam giới thường được nhắc đến. Điều này là đúng vì nhiều cuộc khảo sát thống kê xác định người phụ nữ, sống lanh thang ngoài đường phố hoặc trong những điều kiện khốn cùng thì ít hơn so với nam giới. Tuy nhiên, đúng là có một sự phản kháng – cho dù điều này còn khiêm tốn, đáng tiếc, thờ ơ, hoặc cả ba điều này và thậm chí hơn thế nữa – trong việc giải quyết một vấn đề phức tạp như việc phụ nữ bị gạt ra bên lề xã hội. Điều này làm cho phụ nữ càng trở nên vô hình hơn những người vốn đã vô hình, bị loại trừ nhiều hơn trong số những người bị loại trừ.