Hội Nghị Thường Niên Caritas Việt Nam Năm 2026 – ngày II

  • Thứ tư, 21:24 Ngày 21/10/2026
  • Thứ Tư ngày 21 tháng 10, sau thánh lễ và giờ kinh sáng, Hội nghị bắt đầu ngày làm việc thứ hai với phần trình bày và thảo luận của Giáo tỉnh Sài Gòn.

    Tiếp theo cha Đaminh Nguyễn Hữu Cường, O.P, giám đốc Caritas Việt Nam báo cáo về các hoạt động của Văn phòng Caritas Việt Nam và Caritas 27 giáo phận từ tháng 8/2025 đến tháng 8/2026. Qua những kết quả, có thể thấy gia đình Caritas Việt Nam đang dần đi vào mạng lưới chuyên nghiệp, nhất là trong việc làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng xã hội. Với sự quảng đại của các ân nhân trong và ngoài nước, các nhà tài trợ và các dự án, các hoạt động của Caritas Việt Nam đã giúp cho những người kém may mắn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế, những người khuyết tật, những nạn nhân của thiên tai có thể tìm thấy niềm hy vọng cũng như cảm nhận được tình liên đới giữa con người với nhau.

    Trước những thảm hoạ thiên tai, Văn phòng Caritas Việt Nam cùng Caritas các giáo phận luôn nỗ lực trong công tác cứu trợ khẩn cấp, tái thiết và phục hồi sau thiên tai. Những hành động thiết thực từ thăm hỏi, cung cấp nhu yếu phẩm, trao học bổng, xây dựng và sửa chữa nhà ở, cho đến hỗ trợ tiền mặt và sinh kế đã phần nào giúp cho các nạn nhân vượt qua khó khăn. Song song các hoạt động cứu trợ, Caritas Việt Nam luôn hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô trong việc Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung, tích cực tham gia chiến dịch “Chúng Ta Cùng Nhau” của Caritas Quốc tế. Trong năm qua, Chương trình Cùng Gieo Mầm Xanh được triển khai với sự tham gia của các Caritas giáo phận. Chương trình tập trung vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các giáo xứ, trường học. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực cũng được thực hiện như trồng cây xanh, phân loại và thu gom rác thải, thu gom pin đã qua sử dụng, tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sử dụng rác để làm phân hữu cơ, rác tái chế để làm ra các sản phẩm, tổ chức Ngày Thứ Bảy Xanh hoặc Chúa Nhật Xanh trong khuôn viên nhà thờ và trường học.

    Việc hỗ trợ và thúc đẩy những người kém may mắn, những người dễ bị tổn thương, những người yếu thế luôn là một trong những mối quan tâm của Caritas Việt Nam. Caritas tại các giáo phận đã có nhiều sáng kiến, chương trình và hoạt động thiết thực. Trong đó, nổi bật là mô hình an sinh xã hội như siêu thị 0 đồng, nồi cháo tình thương, và hạt gạo tình thương; hỗ trợ y tế qua việc tài trợ viện phí và phẫu thuật tim, vận động và đồng hành với những người hiến giác mạc; đồng thời góp phần nâng đỡ và cải thiện đời sống cho người nghèo và người khuyết tật thông qua việc trao tặng xe lăn, xe lắc, phục hồi chức năng, cung cấp máy lọc nước, xây sửa nhà ở.

    Bảo vệ và nâng cao phẩm giá con người là một trong những sứ vụ quan trọng hàng đầu của Giáo hội Công giáo. Với tinh thần đó, Caritas Việt Nam tham gia Dự án Phòng chống Buôn người và Di cư An toàn thông qua các hoạt động thiết thực như tập huấn, truyền thông và tham vấn. Những hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để người trẻ chủ động lựa chọn con đường di cư an toàn, đồng thời biết cách bảo vệ bản thân trước những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ và mua bán người ngày càng tinh vi trong xã hội hiện nay.

    Caritas Việt Nam luôn xem giáo dục là một trong những phương thế quan trọng góp phần cải thiện đời sống và tạo cơ hội phát triền bền vững cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Khuyến học Slovakia, Con đường Sáng của Caritas Việt Nam, nguồn quỹ do các Giáo phận tự vận động đã giúp cho hàng ngàn học sinh, sinh viên được tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.   

    Một điểm nổi bật trong phần báo cáo là mạng lưới Caritas Việt Nam ngày càng được mở rộng tại các giáo xứ, giáo hạt, thể hiện qua số lượng hội viên ngày càng gia tăng. Điều này nói lên sứ mạng bác ái của Caritas đang được lan toả sâu rộng trong đời sống đức tin của các tín hữu.

    Ngay sau đó là phần báo cáo tài chánh của Caritas Việt Nam

    Thời gian buổi sáng còn lại dành cho phần thảo luận chung. Đây là lúc các tham dự viên chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, trao đổi và học hỏi lẫn nhau để công việc phục vụ bác ái ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

    Buổi chiều, các tham dự viên dành thời gian đi hành hương Đức Mẹ Giang Sơn. Nơi đây mọi thành viên được quây quần bên Mẹ để tạ ơn và phó dâng lên Mẹ những thao thức, những dự định và những ước mong cho công việc phục vụ bác ái luôn được Chúa chúc lành, nhất là xin cho những người nghèo khổ luôn cảm nhận được Chúa yêu thương qua các chứng nhân bác ái.

    Sau đó, Hội nghị di chuyển đến Nhà Lưu trú Têrêsa. Đây là mái nhà thân thương dành cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang sinh sống và học tập dưới sự chăm sóc của các Sơ Dòng Nữ Vương Hoà Bình. Mái nhà này qui tụ hơn 15 sắc tộc thiểu số khác nhau. Tại đây, các tham dự viên đã có những giây phút giao lưu với các em thật ấm áp, đồng thời được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

    Ngày làm việc thứ hai khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria.

    Bài viết: BTT - Caritas Việt Nam
    Hình ảnh: BTT - Giáo phận Ban Mê Thuột

     

    Bài viết liên quan