• 1,5°C: Ý NGIÃ VÀ TẦM QUAN TRỌNG
    • 1,5°C: Ý NGIÃ VÀ TẦM QUAN TRỌNG

      Theo Thỏa thuận Paris, các quốc gia đã đồng ý giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu nhằm duy trì mức tăng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu trong thời gian dài ở mức dưới 2°C so với mức tiền công nghiệp và theo đuổi các nỗ lực nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C như đã đặt ra trong Thoả thuận Paris.

    • Caritas Hà Tĩnh: Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Chính Mình
    • Caritas Hà Tĩnh: Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Chính Mình

      Qua việc khai thác vô tội vạ, con người đã tàn phá công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Con người đã phá hoại sự toàn vẹn của trái đất, gây nên biến đổi khí hậu, bóc lột trái đất từ những cánh đồng tự nhiên hay tàn phá những vùng ẩm ướt...

    • Caritas Đà Lạt khai mạc Mùa Thụ tạo
    • Caritas Đà Lạt khai mạc Mùa Thụ tạo

      Một thánh lễ đặc biệt gợi lên nhiều cảm xúc thân tình với thiên nhiên do Caritas Đà Lạt tổ chức nhấn mạnh đến tình yêu tha nhân và thiên nhiên trong Mùa Thụ tạo năm nay.

    • Caritas Việt Nam: Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau” - Nhận thức và hành động
    • Caritas Việt Nam: Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau” - Nhận thức và hành động

      Xin mời quý vị tham gia chiến dịch “Chúng Ta Cùng Nhau” để cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và liên đới với anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta hãy hưởng ứng và hành động ngay lúc này để giảm bớt cảnh nghèo đói, phục hồi lại phẩm giá cho những người bị loại trừ và cùng nhau bảo vệ thiên nhiên “mẹ đất” của chúng ta như trong thông điệp Laudato Si' số 139 đã khẳng định. Vì nếu chúng ta không chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta thì hầu hết nhân loại sẽ không có được một ngôi nhà đúng nghĩa.

    • Caritas Việt Nam: Video clip Chiến Dịch Chúng Ta Cùng Nhau
    • Caritas Việt Nam: Video clip Chiến Dịch Chúng Ta Cùng Nhau

      Việc tàn phá môi trường đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất và bị xã hội loại trừ. Cùng nhau chúng ta có thể bảo vệ cho Ngôi Nhà Chung. 

    • ĐTC Phanxicô: Phục hồi thiên nhiên là chăm sóc bản thân
    • ĐTC Phanxicô: Phục hồi thiên nhiên là chăm sóc bản thân

      Chiều ngày 4/6/2021, trong một sự kiện online nhân dịp bắt đầu chương trình “Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái”, từ năm 2021-2030, do Liên Hiệp quốc phát động, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến hội nghị. Sứ điệp được đọc bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, trong đó Đức Thánh Cha nhắc lại sự cấp bách của hành động bảo tồn công trình sáng tạo. Ngài kêu gọi quan tâm đến nhau, cũng như đến môi trường nói chung.

    • Lời Cầu Nguyện Cho Trái Đất & 15 Cách Chăm Sóc Tạo Thành
    • Lời Cầu Nguyện Cho Trái Đất & 15 Cách Chăm Sóc Tạo Thành

      Lạy Thiên Chúa Cha toàn năng, Cha đang hiện diện trong vũ trụ bao la và trong các loài thụ tạo nhỏ bé nhất của Cha. Cha dịu dàng ôm ấp mọi loài hiện hữu, xin đổ tràn trên chúng con sức mạnh của tình yêu Cha, để chúng con có thể bảo vệ sự sống và vẻ đẹp của muôn loài.

    • Caritas Đà Lạt: Lắng nghe và đáp lại tiếng kêu của trái đất và tiếng khóc của người nghèo
    • Caritas Đà Lạt: Lắng nghe và đáp lại tiếng kêu của trái đất và tiếng khóc của người nghèo

      Viễn tượng tương lai với hình ảnh cộng đồng cùng Caritas nắm tay hướng đến xây dựng một trái đất đẹp xinh trong tinh thần "lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng khóc của người nghèo", với các mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững trong sự cân bằng hài hòa giữa đa dạng cây trồng, vật nuôi, ao cá; các thực phẩm cung cấp cho gia đình và một phần để thương mại.

    • Caritas Đà Lạt: Tập Huấn Bảo Vệ Môi Trường tại Giáo Họ Thôn 2 – Giáo xứ Madagui
    • Caritas Đà Lạt: Tập Huấn Bảo Vệ Môi Trường tại Giáo Họ Thôn 2 – Giáo xứ Madagui

      Sáng ngày 27/03/2021, ban Môi Trường của Caritas giáo phận Đà Lạt tổ chức chương trình tập huấn bảo vệ môi trường tại nhà nguyện Marco 2 – giáo xứ Madagui, với mục tiêu: người dân biết được hiện trạng môi trường của địa phương và đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường. Đối tượng tham gia chính là giáo dân trong giáo họ kể cả thiếu nhi.