Đức Thánh cha Lêô XIV Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Động Đất Ở Venezuela

  • Thứ hai, 10:57 Ngày 06/07/2026
  • Benedetta Capelli
    Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nói chuyện với đám đông bằng tiếng Tây Ban Nha để bày tỏ sự quan tâm và gần gũi của ngài với người dân Venezuela, những người đang trải qua nỗi đau buồn vì mất mát người thân kể từ trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 24 tháng 6. Số người chết tiếp tục tăng lên sau hai trận động đất đã tàn phá La Guaira một cách không thể khắc phục. La Guaira, tâm chấn của thảm họa cách thủ đô Caracas khoảng 40 km.

    "Cha tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất và toàn thể người dân Venezuela. Xin Thiên Chúa nâng đỡ các nạn nhân trong thời điểm quá đau khổ này."

    Quốc gia này hiện đã ghi nhận gần 3000 người chết do hai trận động đất, một trong những thảm họa thiệt hại và tàn khốc nhất ở Châu Mỹ Latinh. Nhiều người dân phải di dời vẫn đang sống trên các đường phố hoặc trong những nơi trú ẩn tạm bợ trong điều kiện bấp bênh, trong khi các đội cứu hộ quốc tế đang dần kết thúc việc tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

    Nâng đỡ những người thợ của Tin Mừng

     Đức Giáo Hoàng cũng nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, được cử hành vào ngày 2 tháng 7 tại Đền thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, người đã bị giết năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Thánh  lễ do Hồng y Louis Antonio Gokim Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng chủ sự. Chân phước Diệp được mô tả là một linh mục của "một nhà thừa sai xuất chúng". Đức Thánh cha Lêô XIV đã nói về ngài như là một tấm gương về sự gần gũi với dân chúng.

    "Trong bối cảnh áp bức và bạo lực, ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không rời bỏ các giáo dân của mình. Xin lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của ngài nâng đỡ tất cả những ai đang rao giảng Tin Mừng mà ngày nay vẫn đang phải chịu sự bách hại."

    Cuối cùng, Đức Thánh cha chào đón những người quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Bằng tiếng Bồ Đào Nha, ngài gởi lời chào những người hành hương đến từ Brazil và ca đoàn của Đại học Mérida ở Venezuela. Ngài cũng chào đón một số nhóm người đến từ Ba Lan, cũng như các nhóm tín hữu Ý đến từ Bellagio trên hồ Como và từ Sicily.

    Nguồn Vatican News
    Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam

     

    Bài viết liên quan