Hạn hán tồi tệ nhất ở Namibia đã tạo thành một cuộc khủng hoảng lương thực ảnh hưởng hơn một nửa dân số nước này .

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 09/11/2013
  • Namibia đang trải qua khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong 30 năm qua, có khoảng một triệu người bị ảnh hưởng bởi hạn hán trên một dân số 2,3 triệu. Nguồn cung cấp thực phẩm cho các hộ gia đình bình thường được dự kiến sẽ cạn kiệt  trong tháng này.

    Caritas quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp cho Namibia , là hãy cung cấp lương thực cho 100.000 người ở các vùng ảnh hưởng nặng nhất của đất nước đang gánh chịu hậu quả của hạn hán này.

    Tiểu Bang miền nam châu Phi nói rằng thu hoạch trong năm nay sẽ thấp hơn năm 2012 40 phần trăm, điều kiện chăn nuôi đã xấu đi và mực nước ngầm đã cạn kiệt.

    Dân số bị ảnh hưởng nhất là từ khu vực phía Bắc, nơi hơn 70 phần trăm dân số sống. Kunene là tỉnh thiệt hại lớn nhất trong nước, nơi mà hai năm không mưa đã tàn phá kê ,ngô và kế hoạch trồng rừng, cạn kiệt nguồn nước cho gia súc và buộc mọi người phải tìm kiếm nguồn cung cấp nước ở xa .

    Một đánh giá Caritas Namibia tìm thấy các kho dự trữ ngũ cốc hộ gia đình sẽ hết vào  tháng 11 năm 2013. Caritas Namibia cho biết gia đình đã giảm chất lượng và số lượng bữa ăn ,cắt giảm chi tiêu của họ cho vụ mùa tới để đối phó với hạn hán. Việc đánh giá được thực hiện với sự hỗ trợ của Caritas Zimbabwe.

    Caritas Namibia hoạt động thông qua một mạng lưới các nhân viên và tình nguyện viên. Vào tháng Chín và tháng Mười, họ đã có thể cung cấp thực phẩm, bưu kiện gia đình đến 13.500 hộ gia đình. Công việc này sẽ mở rộng quy mô với số tiền là 850,00 đô la Mỹ (630.000 €) thu được từ viiệc kêu gọi khẩn cấp, cung cấp hạt cà phê, đường và dầu ăn cho những người cần nhất.

    Namibia là quốc gia khô hạn nhất ở châu Phi cận sa mạc Sahara. Việc kêu gọi cứu trợ cũng sẽ giúp cộng đồng để chuẩn bị tốt hơn cho hạn hán thông qua việc lắp đặt hệ thống tưới tiêu, trồng cây ăn quả và rau, xây dựng các công trình khai thác nước và đào tạo nông nghiệp.

    Sẽ tập trung đặc biệt vào việc giúp đỡ phụ nữ và thanh niên.

    Namibia đã phải cố gắng để thu hút sự chú ý của quốc tế đối với cuộc khủng hoảng bởi vì nó được coi là một tương đối phong phú. Tuy nhiên, Namibia là một trong những quốc gia có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất trên thế giới. 10% những gia đình nghèo làm ra 1% tổng thu nhập của toàn quốc gia, trong khi đó 10% những gia đình giàu nhất lại kiểm soát hơn một nửa.

     Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Patrick Nicholson trên +39 06 6987 9725 hoặc e-mail tại nicholson@caritas.va .H.Nguyên dịch

    Bài viết liên quan