Hơn 50 người tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp trong bùn ở Lai Châu

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 28/06/2018
  •  Ngày 27/6, người dân thôn Nậm Há 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) dùng cuốc xẻng để tìm kiếm bốn nạn nhân trận lũ quét, lở núi ba hôm trước, theo VnExpress.

    Sau 10 ngày mưa liên tiếp, từ trưa ngày 24/6, dòng nước suối Suối Huệ Móng (Thôn Nậm Há, xã Noọng Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu) chảy mạnh và đục hơn bình thường. Quả núi phía trước bỗng đổ sụp, đất đá theo dòng nước cuồn cuộn chảy về phía thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, hoa màu…và vùi lấp 5 người dân đang làm rẫy quanh đó.

    Suối Huệ Móng chảy đục ngầu qua thôn Nậm Há 1 khiến công việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Ngọc Thành)

    Anh Quảng Văn Hương, có mặt ở hiện trường từ ngày hôm qua. Anh phụ giúp đào bới, tìm kiếm nhưng không hy vọng tìm thấy người anh rể. (Ảnh: Zing) 

    Trong khi đó, anh Lò Văn Xanh, người có vợ và con mất tích, đi khắp nơi tung 2 thanh củi lên làm lễ. Anh hy vọng linh hồn vợ con linh thiêng sẽ báo cho mình vị trí. (Ảnh: Zing)

    Sau 3 ngày tìm kiếm, Anh Lò Văn Thâng phát hiện thi thể cháu Lò Văn Kiếm (15 tuổi) đã được tìm thấy vào sáng 27/6. (Ảnh: Zing)

     

    Người nhà nạn nhân hoang mang vì chưa tìm thấy người thân. (Ảnh: Zing)

    “Mấy ngày nay đào đất nhưng chỉ tìm thấy 1 người mất tích nên giờ phải dùng ống dẫn nước từ suối để rửa trôi bùn tìm những người còn lại”, anh Lò Văn Hùng cho biết. 

    Mưa lũ cũng làm 124 nhà bị đổ, cuốn trôi; 579 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp; 1.500 ngôi nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp, 717 ha lúa bị ngập úng; 486 ha hoa màu bị thiệt hại; 251 con gia súc, gần 6.000 con gia cầm bị chết; 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, theo VnExpress.

    Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính 440 tỷ đồng.

    Nguồn: dkn.tv

    Hoa Liên (TH)

    Bài viết liên quan