Ban Bác Ái Xã Hội giáo xứ Phú Hậu, Huế mừng kính Thánh Bổn mạng

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 06/10/2014
  • Caritas Hue

    Ngày 04/10/2014, ban Bác ái Xã hội (BAXH) giáo xứ Phú Hậu, tổ chức nhiều hoạt động hữu ích, ý nghĩa để kính nhớ thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng.

    Lúc 15 giờ, anh chị em trong Ban đến thăm hỏi sức khỏe các cụ già neo đơn, an ủi các cháu tật bệnh, khích lệ các gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhân dịp này, anh chị em đã chuyển đến mỗi cụ, mỗi cháu, mỗi gia đình những phần quà gói gém tình cảm quí mến của linh mục quản xứ và cộng đoàn giáo xứ.

    Cụ bà Anna Nguyễn Thị Đào, 93 tuổi, cười vui nói, "Anh em đến thăm mệ như ri là vui rồi, cho quà làm chi, tốn kém rứa! …Hay là dành phần mệ cho người khác" (Anh em đến thăm bà như vậy là vui rồi, cho quà làm gì, tốn kém vậy! … Xin dành phần của bà cho người khác).

    "Sống đạo đức, tử tế với mọi người, lạc quan với cảnh già neo đơn là đức tính của cụ bà xưa nay", ông Phêrô Nguyễn Thanh Tâm, trưởng xóm Mẹ Vô nhiễm, nơi cụ bà đang sinh sống, nói với anh em chúng tôi. Và như thế, lời cụ bà nói là thật lòng.  

    Lúc 18g30, cùng với cộng đoàn giáo xứ, anh chị em hiệp cùng linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, quản xứ chủ sự Thánh lễ kính nhớ thánh Phanxicô Assisi.

    Trong bài giảng lễ, linh mục Antôn lược nhắc lại cuộc đời của Thánh nhân như là "bản sao sống động của Đức Giêsu Kitô", là khuôn mẫu cho đời sống người Kitô hữu chúng ta: luôn biết sám hối tìm về với Chúa để được Chúa nâng đỡ, sống yêu mến Chúa, khiêm tốn phục vụ mọi người.

    Trong hoàn cảnh Giáo Hội những thập niên đầu của thế kỷ XIII, linh mục giảng lễ nói, Thánh Phanxicô thành Assisi, quả thật là "Sứ giả của Yêu thương, hiện thân của Hòa Bình".

    Với anh em trong Ban BAXH, ngài khuyên dạy, "mục vụ BAXH" phải được đổi mới, không phải anh chị em trao cái này, cái khác cho mọi người mà qua công việc của anh chị góp phần làm lan tỏa tinh thần bác ái, yêu thương của Chúa vốn có nơi mọi người.  Sau Thánh lễ, tại Nhà Mục vụ Giáo xứ, Ban BAXH tổ chức học hỏi về Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tham dự giờ học này có thầy xứ Giuse Trần Hữu Đạt, ông Micae Trương Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, các đại diện cha gia đình, mẹ gia đình, Legio Marie, …

    Với đề tài "Một cuộc canh tân không thể trì hoãn của Hội Thánh", linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến chia sẻ với các tham dự viên về những lối đi mới cho hành trình của Hội Thánh trong những năm sắp tới.

    Ngài nói, các thói quen, cách hành động, giờ giấc và chương trình, ngôn ngữ và cơ cấu của Hội Thánh cần được canh tân làm để có định hướng truyền giáo hơn, các hoạt động mục vụ thông thường ở mọi cấp mang tính bao gồm và mở rộng hơn, khơi dậy nơi những người làm mục vụ một ước muốn không ngừng "đi ra". Nhưng “Mọi sự canh tân của Hội Thánh phải lấy truyền giáo làm mục tiêu để tránh rơi vào nguy cơ của một Hội Thánh qui vào chính mình” (Tông Huấn EG, số 27).

    Theo hướng đó, vị linh mục quản xứ chia sẻ, giáo xứ phải là sự hiện diện của Hội Thánh tại một địa phương nhất định, một môi trường để nghe Lời Chúa, tăng trưởng đời sống Kitô hữu, để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng và mừng lễ. Vì thế, mọi hoạt động của giáo xứ phải cổ vũ và huấn luyện các thành viên của mình trở thành những người loan báo Tin Mừng. Giáo xứ phải là trung tâm truyền giáo (Tông Huấn EG, số 28). Đây là điều trăn trở của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, ngài nói tiếp, trong thực tế, các cộng đoàn nhỏ trong giáo xứ, như các đoàn thể, hiệp hội, … ban BAXH chẳng hạn, thường mang một nhiệt huyết phúc âm hoá mới và một khả năng mới để đối thoại với cộng đồng nhờ đó giáo xứ được canh tân. Điều này sẽ giúp giáo xứ tránh được "tình trạng chỉ tập trung vào một phần của Tin Mừng hay của Hội Thánh" (Tông Huấn EG, số 29).

    Caritas Hue
    Các thành viên ban BAXH (hàng đầu), Đại diện các đoàn thể (hàng sau)

    Bầu khí giờ học tập trở nên sinh động khi các tham dự viên hăng hái bàn luận về những công việc bác ái, yêu thương cần làm nhằm xây dựng giáo xứ trở thành "trung tâm truyền giáo".

    21g, ca nguyện "Kinh Hòa bình" kết thúc những hoạt động kính nhớ thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng Ban Bác Ái - xã hội, giáo xứ Phú Hậu, Huế.

    Bên ngoài, ánh trăng trên những vườn cây, quanh ngôi Thánh đường bên dòng sông Hương, thật an hòa!

    Thầy xứ và Linh mục quản xứ Phú Hậu, Huế sau giờ học tập Tông huấn Evangelii Gaudium

    Tôma Hoàng Kim Khánh

    Bài viết liên quan