Bỏ lại phía sau: Những người tị nạn ở Libăng

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 23/10/2014
  • left behind

    Những người tị nạn Irắc chạy trốn hàng chục năm qua khỏi cuộc khủng hoảng đang phải đối mặt với khó khăn kinh tế ở Libăng. Ảnh: CLMC

    Những người tị nạn Irắc chạy trốn tới Libăng sau khi có nguy cơ xâm lược quân sự do Mỹ dẫn đầu đã bị “bỏ lại phía sau” theo một nghiên cứu mới của Caritas Libăng. Trong báo cáo “Bỏ lại phía sau: Một đánh giá nhu cầu của những người tị nạn hiện diện ở Libăng” do ban di dân của Caritas Libăng cho biết gần như tất cả các gia đình tị nạn Irắc nói rằng họ đang phải đối mặt với trận chiến sinh tồn mỗi ngày. (Download báo cáo của website CLMC).Najla Chahda, giám đốc trung tâm di dân của Caritas Libăng chia sẻ: “Những người tị nạn Irắc đã bị bật ra khỏi sự quan tâm trong những năm qua vì cuộc khủng hoảng ở Syria ngày càng ít nhận được sự quan tâm của quốc tế. Những người tị nạn này vẫn ở Libăng trong cảm giác bị lãng quên và bỏ lại phía sau.”Hơn 2.5 triệu người Irắc rời bỏ quê hương là kết quả của những hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu bắt đầu từ năm 2003 và cuộc xung đột giáo phái. Khoảng 50 ngàn người đến Libăng. Con số này dần thu nhỏ còn 2500 người, nhưng họ vẫn đang đối mặt với những khó khăn ngày một gia tăng.Trung tâm di dân của Caritas Libăng khảo sát 768 gia đình Irắc vào năm 2014. Hầu hết họ chạy trốn thẳng từ Irắc nhưng một phần năm trong số đó chạy trốn sang Syria trước, sau đó do có xung đột nên buộc họ phải sang Libăng.Theo cuộc khảo sát, 71.8% cho biết tình hình kinh tế của họ tồi tệ hơn khi họ sống ở Irắc và 66% cho biết hiện giờ họ nghèo hơn so với khi đến Libăng lần đầu tiên. Họ e ngại về tỉ lệ thất nghiệp cao, đồng lương giảm và tiền thuê nhà cùng giá cả hàng hóa tăng cao.Najla Chahda cho biết: “Điều kiện kinh tế ở Libăng đang xấu đi và nguồn lao động giá rẻ từ những người tị nạn Syria khiến cho những người tị nạn Irắc rơi vào tình trạng gần như không thể có cơ hội với thu nhập giảm và giá cả gia tăng”.

    Cô chia sẻ thêm: “Điều kiện kinh tế nghèo nàn chung tại Libăng đang nhấn chìm những tài sản thế chấp của những người tị nạn Irắc và cơ chế đối phó lên đến đỉnh điểm nơi mà gần như tất cả phải đối mặt với trận chiến mỗi ngày.”Cuộc khảo sát cho thấy những người tị nạn Irắc rơi vào tình trạng căng thẳng tâm lý cao với hơn một nửa số người được hỏi cho biết cảm thấy căng thẳng. Một phần mười trẻ em phải làm việc để các gia đình có thể đủ sống.

    left behind

    Một phần mười trẻ tị nạn Irắc đi lao động theo nghiên cứu. Ảnh: CLMC

    Nhiều gia đình Irắc phụ thuộc vào viện trợ để tiếp cận y tế và giáo dục. Một dòng người tị nạn mới vào năm 2014, chạy trốn khỏi cuộc tấn công của binh lính tự xưng ‘Nhà nước Hồi giáo’. Nhưng khi tìm kiếm công việc, những người Irắc càng ít có cơ hội tiếp cận các phúc lợi so với người tị nạn Syria.Hơn 90% người tị nạn Irắc cho biết họ cảm thấy người Syria nhận được nhiều phúc lợi hơn. Báo cáo cũng nói rằng đây là một mối nguy cơ xung đột tiềm ẩn.Najla Chahda cho biết: “Cộng đồng quốc tế cần có một cách tiếp cận chung cho ‘mọi người tị nạn’, ở đó không phân biệt nguồn gốc người tị nạn nhưng họ cần tiếp tục được hỗ trợ. Những người tị nạn Irắc vẫn cần sự hỗ trợ của chúng ta. Kinh phí có sẵn để đáp ứng cho cuộc khủng hoảng của người Syria cần được sử dụng để hỗ trợ người Irắc.”Trung tâm di dân của Caritas Libăng phục vụ người tị nạn Irắc từ năm 1997.

    Nguồn: Caritas internationalis

    Bài viết liên quan