Caritas Bà Rịa - Một Chặng Đường

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 27/09/2012
  • Một chặng đường bao giờ cũng có khởi đầu và kết thúc. Nhiều chặng đường nối tiếp sẽ dẫn ta đi sâu và đạt tới đích điểm mà ta nhắm tới. Mỗi chặng đường đều cho ta những kinh nghiệm quý giá để ta tiếp tục khai mở một chặng đường mới hứa hẹn nhiều thành công tốt đẹp. Caritas Bà Rịa đã trải qua một chặng đường dài 3 năm với biết bao khó khăn, vất vả thuở ban đầu. Để rồi hôm nay, ngày 11 tháng 03 năm 2012 với Lễ ra mắt tại Tòa Giám Mục Bà Rịa, Caritas Bà Rịa lại khai mở một chặng đường mới, mời gọi các thành viên Caritas và mọi người tiếp tục dấn thân thi hành sứ vụ đem yêu thương đến cho đời.
     
    Lễ ra mắt diễn ra đơn giản nhưng không kém phần trang trọng với sự Chủ tọa của ĐGM Giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm, sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản Hạt, Cha Chánh văn phòng TGM, Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh, Ban Tôn Giáo Tỉnh, phòng Bảo vệ chính trị PA 88 Tỉnh, Sr. Phó Giám Đốc Caritas Việt Nam đại diện Cha Giám Đốc, Phòng truyền thông đại diện Văn phòng Caritas VN, đại diện Caritas Tổng giáo phận TP.HCM, đại diện các cơ sở bác ái xã hội trong giáo phận, các đơn vị đang cộng tác với Caritas Bà Rịa trong các dự án bác ái xã hội và đặc biệt, 70 trên tổng số 80 ban điều hành Caritas Giáo xứ, Giáo họ trong Giáo phận với 195 thành viên tham dự.
     
    Sau phần kinh khai mạc, Cha Thư ký Caritas Bà Rịa Lm.Paul Phạm Minh Tân đã công bố các văn bản pháp lý của giáo quyền và chính quyền liên quan đến hoạt động của Caritas Bà Rịa. Tiếp đến là phần ra mắt của BĐH Caritas giáo phận và các nhân viên văn phòng. Cha Giám đốc Vinh Sơn Trần Văn Khải thay lời cho BĐH Caritas Bà Rịa hứa sẽ cố gắng thực hiện sứ mạng mà ĐGM đã ủy thác cho Caritas, và xin mọi người cùng chung tay góp sức. Đặc biệt, với các Caritas giáo xứ, giáo họ mà hôm nay cũng là ngày chính thức thành lập và ra mắt, ngài mong ước các Caritas giáo xứ, giáo họ sẽ liên kết chặt chẽ với Caritas giáo phận để trở thành những cánh tay nối dài đỡ nâng và sẻ chia cho bao người đang bất hạnh.
     
    Trước đây, công việc BAXH vẫn được thực hiện tại các giáo xứ, dòng tu nhưng mang tính tự phát nhiều hơn. Các nguồn lực phục vụ cho công tác BAXH chưa có chỗ tập trung, điều phối. Các nỗ lực cho công tác BAXH chưa có định hướng rõ nét vì thế các lĩnh vực hoạt động chưa rộng rãi và cụ thể, chưa đáp ứng các yêu cầu BAXH của giáo phận. Trước thực tế đó, ngoài việc gây ý thức về việc thực hành bác ái nơi cộng đồng dân Chúa của giáo phận nhằm phục vụ con người, Caritas giáo phận còn cần có một kế hoạch chiến lược phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh hiện tại của giáo phận, để khắc phục các yếu kém, phát triển và tập hợp các nguồn lực nội tại và ngoại tại, đề ra được những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để phát triển, đáp ứng các nhu cầu BAXH trong giáo phận. Xuất phát từ nhận định trên, trong phần nhìn lại những hoạt động trong 3 năm vừa qua và định hướng hoạt động trong 4 năm tới, ông Hoàng Xuân Phong, Chánh văn phòng đã nêu lên Tầm nhìn, Gía trị, Sứ mệnh và Mục tiêu cùng phương hướng hoạt động trong 4 năm tới (2012-2011) của Caritas Bà Rịa. Trong đó nhấn mạnh các mục tiêu chính là kiện toàn tổ chức Caritas giáo phận; xây dựng mạng lưới Caritas giáo phận và trở thành trung tâm liên kết các hoạt động BAXH trong giáo phận.
     
    Trong kế hoạch chiến lược 4 năm, phần phân tích môi trường có nêu lên một trong những điểm mạnh của Caritas Bà Rịa là có mối tương quan với chính quyền rất tốt. Điều này đã được khẳng định qua việc Caritas Bà Rịa mau chóng được cấp giấy phép hoạt động và qua phát biểu của Ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh, trong đó ghi nhận những đóng góp của giáo dân trong các công tác BAXH,, mong rằng hai bên Đạo, Đời sẽ tiếp tục phát huy sự hợp tác tốt đẹp này để cùng hướng đến mục tiêu chung là mang đến phúc lợi cho cộng đồng.
     
    Trong tâm tình hiệp thông, Sr Thùy Dương, Phó giám đốc Caritas VN, đại diện Cha Giám đốc đã chia sẻ với Caritas Bà Rịa:
     
    “...Sự kiện Lễ Ra Mắt của Caritas Bà Rịa hôm nay, không phải là dấu ấn khởi đầu của một tổ chức bác ái bây giờ mới có mặt, nhưng là một cơ hội để xác định trách nhiệm thực thi bác ái là bổn phận của mọi Kitô hữu thuộc GP. Bà Rịa, và công việc này sẽ được Đấng bản quyền hướng dẫn thực hiện một cách có tổ chức, có chuyên môn, được liên đới với Hội thánh Việt Nam và Hội thánh toàn cầu. Với sự phối hợp đó, những hoạt động bác ái sẽ được trải rộng hơn nữa để đi vào chiều sâu của Linh đạo Caritas Kitô giáo, đồng thời đem lại hiệu quả lâu dài cho người trao ban cũng như người lãnh nhận”; cùng với lời cầu chúc:
     
    Được nên giống Chúa Giêsu với trái tim luôn biết động lòng trắc ẩn, được đầy Thánh Thần, đầy hăng say và sáng kiến để sống những giá trị Tin mừng qua đời sống chứng tá hằng ngày và phục vụ anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn một cách hữu hiệu hơn nữa.”
     
               Với trách nhiệm chủ chăn giáo phận, ĐGM Tôma đã quan tâm rất nhiều đến các hoạt động BAXH trong giáo phận. Trong các thư mục vụ Mùa Chay gởi cho cộng đoàn dân Chúa, vấn đề thực thi bác ái luôn được Ngài nhắc nhở như một nhiệm vụ không thể tách rời, một dấu chỉ đặc biệt của người Kitô hữu, một phương cách để hiệp nhất với mọi người. Dịp này, trong phần huấn từ, Ngài đã nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Bênidictô XVI trong lá thư Mùa Chay  để nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa và mọi thành viên Caritas: “Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau, để khích lệ nhau trong Đức Bác Ái và các công việc lành.” Trong một xã hội mà con người đang dần đánh mất cảm thức về tình người, sự vô cảm với những người xung quanh có chiều hướng gia tăng, thì việc thể hiện lòng bác ái một cách cụ thể và mạnh mẽ như người Samaritanô nhân hậu trong Tin Mừng sẽ là phương cách hữu hiệu nhất để nhiều người trải nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, sẽ là muối mặn men nồng làm dậy nên tình người trong cộng đồng xã hội.
     
              Đến chia sẻ niềm vui với Caritas Bà Rịa, các đoàn còn mang theo những lẵng hoa tươi thắm chất chứa những lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt, Caritas Tổng giáo phận TP.HCM trong tinh thần “được đón nhận và trao ban” đã trao tặng 50 chiếc xe lăn cho Caritas Bà Rịa, đây quả là một món quà đầy ý nghĩa và kịp lúc trước nhu cầu rất lớn của Caritas giáo phận.
     
              Khép lại lễ ra mắt, Cha Gíam đốc đã gởi đến Đức Cha và quý khách lời tri ân và xin mọi người cùng cầu nguyện và đồng hành với Caritas Bà Rịa trong sứ vụ mà chắc chắn không thiếu những khó khăn đang ở phía trước.
     
              Một chặng đường khai mở đã qua đi, một chặng đường mới với  nhiều khai phá đang chờ phía trước. Với ơn Chúa và sự quyết tâm, cộng với sự chung tay góp sức của mọi người thiện tâm thiện chí, Caritas Bà Rịa sẽ như lời chúc mà các anh chị Giáo lý viên Giáo xứ Long Hương đã cất lên trước lúc chia tay trong bài ca ‘Gieo mầm tin yêu’: “Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc ủi an. Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc, bởi người đã yêu thương người, chia sẻ thiết tha trong đời trao gửi về nhau niềm vui - Nào ta đi, nào cùng nhau đi, gieo mầm tin yêu, để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi, tìm vui hạnh phúc giữa đời.”    
     
    Simon Hòa Hoàng Xuân Phong
    Văn phòng Caritas Bà Rịa
    Bài viết liên quan