Caritas Indonesia Huy Động Nguồn Lực Ứng Phó Với Trận Động Đất Ở Flores

  • Thứ hai, 15:59 Ngày 17/08/2026
  • Sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào thứ Bảy tại Indonesia, tổ chức cứu trợ Công giáo Caritas Indonesia đã huy động các nguồn lực trên khắp đất nước để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

    Gabriel Abdi Susanto

    Caritas Indonesia đã huy động mạng lưới nhân đạo của Giáo hội Công giáo trên khắp các giáo phận để ứng phó với trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở Flores, phía Đông Nusa Tenggara (NTT) vào sáng sớm thứ Bảy, kéo theo sóng thần và thiệt hại ở nhiều khu vực.

    Trận động đất xảy ra lúc 04:58:24 WIB, với tâm chấn cách khoảng 30 km về phía đông bắc của Mbay, Nagekeo. Trận động đất đã tạo ra sóng thần, với mực nước biển dâng cao nhất được ghi nhận đạt 0,94 mét ở Maurole, Ende. Cảnh báo sóng thần đã chính thức được dỡ bỏ lúc 07:31:30 WIB, sau khi khoảng hai giờ 33 phút.

    Các báo cáo ban đầu cho thấy trận động đất được cho là mạnh trên khắp Flores và một số khu vực của Sumba, Adonara và Solor. Các khu vực bao gồm Nagekeo, Ngada, Ende, Sikka, Manggarai và Manggarai Barat đã được xác định là những khu vực ưu tiên để đánh giá thêm. Tính đến thời điểm cập nhật thông tin, dữ liệu chính thức về thương vong, người bị thương, người di tản và nhà cửa bị hư hại vẫn đang được xác minh.

    Theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB) vào chiều ngày 15 tháng 8, đã có 38 người thiệt mạng. Cơ sở hạ tầng cũng bị thiệt hại, bao gồm cả việc cảng Lorenz Say bị sập và nhà ga hành khách Pelni ở Maumere bị hư hại. Các báo cáo về nhà cửa và các công trình công cộng bị hư hại, cũng như khả năng sạt lở đá, vẫn đang được xác minh.

    Caritas kích hoạt ứng phó trên toàn Giáo hội

    Caritas Indonesia ngay lập tức đã phối hợp với các giáo phận Ruteng, Labuan Bajo, Kupang, Maumere và Ende theo dõi tình hình và đánh giá tác động tại các khu vực bị động đất.

     “Caritas Indonesia đang nhanh chóng ứng phó với thảm họa động đất ở phía Đông Nusa Tenggara như một phần trách nhiệm nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại Indonesia,” Cha Fredy Rante Taruk, Giám đốc điều hành của Caritas Indonesia, cho biết.

    Cha nói rằng Caritas đã phối hợp với các đội ngũ Caritas giáo phận và Ủy ban Phát triển Kinh tế - Xã hội (PSE) để đảm bảo việc thực hiện ứng phó diễn ra ngay.

    “Tính đến hôm nay, việc huy động các tình nguyện viên và đội ngũ Caritas tại mỗi giáo phận đã được tiến hành, bao gồm cả việc cung cấp sự trợ giúp và hỗ trợ các nỗ lực sơ tán cho những người bị ảnh hưởng bởi động đất.” 

    Việc ứng phó đang được thực hiện theo nguyên tắc “Một Giáo hội, Một ứng cứu”, tập hợp các thành phần khác nhau của Giáo hội Công giáo để cùng nhau hợp tác trong tinh thần bác ái và liên đới.

    Cha Fredy cho biết: “Caritas đang huy động tất cả các thành phần của Giáo hội cùng nhau làm việc, tạo ra sự cộng hưởng và hỗ trợ lẫn nhau để chúng ta có thể ứng phó với tình hình nhân đạo một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiếp cận được con người và cộng đồng bị ảnh hưởng”.

    Các giáo xứ được huy động

    Các Giáo hội địa phương trong các giáo phận bị ảnh hưởng, với sự hỗ trợ của các giám mục, cũng đã khuyến khích các giáo xứ tham gia tích cực trong việc ứng phó khẩn cấp.

    Theo báo cáo tình hình của Caritas, các giáo xứ đã được yêu cầu phối hợp với địa phương và thu thập thông tin về tác động của thảm họa trong các cộng đồng bị ảnh hưởng, trước khi báo cáo lên cấp giáo phận.

    Điển hình, Caritas Ruteng đã sơ tán bệnh nhân khỏi Bệnh viện Đa khoa Khu vực (RSUD) địa phương và dựng lều khẩn cấp cho bệnh nhân như một biện pháp phòng ngừa dư chấn và thiệt hại có thể xảy ra đối với các tòa nhà bệnh viện.

    Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt Mạng lưới Ứng phó Khẩn cấp Karina (KERNET) qua WhatsApp làm nền tảng trung tâm để chia sẻ thông tin và phối hợp khẩn cấp giữa các mạng lưới Caritas.

    Sau khi phối hợp với các giáo phận trên khắp NTT, Caritas Indonesia đã quyết định thực hiện công việc ứng phó thông qua mạng lưới Caritas Indonesia quốc gia và kích hoạt Quỹ Liên đới Ứng phó Khẩn cấp Quốc gia (Dana APP Tanggap Darurat Nasional). Caritas Indonesia cũng đã kích hoạt Đội ứng phó khủng hoảng (CRT) của Giáo phận Maumere để hỗ trợ công tác ứng phó tại Sikka.

    Nhu cầu cấp thiết

    Đánh giá ban đầu của mạng lưới Caritas đã xác định một số nhu cầu cấp thiết, bao gồm hỗ trợ sơ tán và an toàn, nước sạch, thực phẩm ăn liền, bộ dụng cụ trú ẩn, bộ dụng cụ vệ sinh, dịch vụ y tế khẩn cấp và hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú, người khuyết tật và những người cần dùng thuốc thường xuyên.

    Caritas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin đáng tin cậy và sự phối hợp đến tận cấp giáo xứ, đặc biệt là khi dư chấn vẫn tiếp diễn và thông tin sai lệch có thể tạo ra thêm rủi ro cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

    Cha Fredy nhấn mạnh rằng việc ứng phó của Giáo hội không chỉ giới hạn ở Caritas với tư cách là một tổ chức mà còn liên quan đến toàn thể cộng đồng Giáo hội.

    “Một Giáo hội, một ứng cứu” do đó đang trở thành tinh thần chỉ đạo của ứng phó nhân đạo Công giáo: các giáo phận, giáo xứ, đội ngũ Caritas, tình nguyện viên và các thành phần khác của Giáo hội cùng nhau làm việc để sự trợ giúp có thể đến được với những người cần nhất càng nhanh càng tốt.

    Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp, và Caritas Indonesia sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có các đánh giá nhanh và dữ liệu chính thức từ các cơ quan chính phủ và mạng lưới Caritas.

    Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam
    Nguồn: Vatican News

     

    Bài viết liên quan