Caritas Indonesia tham gia cứu hộ các nạn nhân của thiên tai lốc xoáy

  • Thứ năm, 08:05 Ngày 08/04/2021
  • Caritas Indonesia đã cùng với chính phủ, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác để đến với những người bị ảnh hưởng sau thảm họa lốc xoáy ở phía đông nam quốc gia vào Chúa nhật Phục Sinh.

    Trong những ngày này, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hàng chục người mất tích, do lũ lụt và lở đất cuốn trôi các ngôi làng ở đông Indonesia và quốc gia láng giềng Đông Timor. Ở hai quốc gia, ít nhất có 120 người chết và hàng ngàn người phải di dời.

    Cơ quan quản lý thảm họa ở Indonesia cho biết, quân đội và các tình nguyện viên đã đến được các hòn đảo bị ảnh hưởng và đang thiết lập các bếp ăn công cộng cho người dân. Trong khi đó, các nhân viên y tế cũng đã đến và đang ứng cứu cho người dân.

    Caritas Indonesia đang liên hệ với các văn phòng của các Giáo phận bị ảnh hưởng của thảm họa để phân phát viện trợ cho các nạn nhân. Cha Fredy Rante Taruk, giám đốc điều hành của Caritas Indonesia cho biết, Tổng Giáo phận Kupang đang đón tiếp hơn 500 người phải di dời tại nhà thờ Thánh Simon Petrus. Cha nói: “Chúng tôi đang phối hợp với các Tổng Giáo phận và các Giáo phận bị ảnh hưởng bởi thảm họa, để viện trợ được phân phối đến các nạn nhân nhanh nhất có thể”.

    Cha Thomas Labina thuộc Giáo phận Larantuka ở Đông Flores cho biết, hàng trăm ngôi nhà đã bị chôn vùi trong những trận lở đất làm ảnh hưởng đến ba quận. Trên đảo Lembata gần đó, ít nhất 85 người chết và 11 người mất tích sau khi dòng dung nham lạnh từ vụ phun trào núi lửa Ile Lewotolok tấn công bốn quận.

    Liên hiệp các Giáo hội Kitô, tổ chức đại kết của Indonesia, thành viên của Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới (WCC) đã kêu gọi các thành viên giúp đỡ các nạn nhân.

    Ở nước láng giềng Đông Timor, thảm họa đã làm cho ít nhất 34 người thiệt mạng. Các cơ sở hạ tầng bao gồm đường, cầu và trung tâm y tế bị phá hủy. Hệ thống điện, mạng lưới liên lạc cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

    Ông Roy Trivedy, điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc ở Đông Timor cho biết các cơ quan và đối tác của Liên Hiệp Quốc đang hỗ trợ cho quốc gia, đồng thời như một biện pháp ứng phó khẩn cấp họ đang cố gắng mở rộng hỗ trợ cho người dân và chính phủ. Ông nói: “Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến các cộng đoàn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà chức trách để huy động mọi nguồn lực có thể nhằm hỗ trợ ứng phó”.

    Ngọc Yến - Vatican News

     

    Bài viết liên quan