Caritas kỷ niệm ngày bao phủ y tế toàn cầu

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 16/12/2014
  • cham soc suc khoe

    Chúng ta phải quan tâm đến những nhu cầu tinh thần, cảm xúc và xã hội của tất cả những người đang đối mặt với những thách đố về sức khỏe. Ảnh: Caritas Châu Âu.

    Một tỷ người đang thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Xấp xỉ 150 triệu người sử dụng những dịch vụ sức khỏe phải đối mặt với những khoản nợ mỗi năm và 100 triệu người khác sống dưới ngưỡng nghèo vì những chi phí chăm sóc sức khỏe. Nếu không có sức khỏe tốt thì người ta không thể phát triển trọn vẹn tiềm năng và kinh tế đất nước không thể phát triển.Cách đây hai năm, vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra một giải pháp “Sức khỏe toàn cầu và chính sách đối ngoại” nhằm nhấn mạnh sức khỏe như một yếu tố thiết yếu của phát triển toàn cầu. Mục tiêu của việc bao phủ y tế toàn cầu là đảm bảo cho tất cả mọi người đều được tiếp cận những dịch vụ sức khỏe họ cần mà không chịu nhiều thiệt hại tài chính khi chi trả cho các dịch vụ này. Tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe giúp mọi người trở thành những người đóng góp chủ động và năng suất cao cho gia đình và cộng đồng. Nó cũng đảm bảo cho các trẻ em được đến trường và học hành. Vì thế, bao phủ y tế toàn cầu là một yếu tố thiết yếu cho sự phát triển bền vững và giảm thiểu nghèo đói, và là một yếu tố then chốt cho mọi nỗ lực giảm sự bất công xã hội.Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới:

    •    Bao phủ y tế toàn cầu không chỉ là vấn đề tài chính cho y tế, nhưng nó phải bao gồm tất cả các thành phần làm cho một hệ thống y tế được thành công: hệ thống phân phối các dịch vụ y tế, lực lượng lao động y tế, cơ sở vật chất y tế hay mạng lưới truyền thông, kỹ thuật y tế, các cơ chế đảm bảo chất lượng, luật pháp và sự quản lý.

    •    Bao phủ y tế toàn cầu không chỉ là đảm bảo các gói chăm sóc y tế tối thiểu, nhưng là đảm bảo một quá trình bao phủ rộng rãi của dịch vụ y tế và bảo vệ các rủi ro tài chính nên cần phải có sẵn nhiều nguồn lực.

    •    Bao phủ y tế toàn cầu không có nghĩa là bao phủ miễn phí cho tất cả các loại hình điều trị, không đề cập đến chi phí, vì không có quốc gia nào có thể cung cấp tất cả các dịch vụ một cách miễn phí trong một hệ thống cơ bản bền vững.

    •    Bao phủ y tế toàn cầu đòi hỏi những bước đi hướng đến sự công bằng, ưu tiên phát triển, sự tham gia và gắn kết xã hội.Trong nhiều năm, Caritas và các tổ chức Giáo Hội Công giáo được thúc đẩy tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người cần đến cả trong các tình huống khẩn cấp và thường ngày, xây dựng năng lực cho các cộng đồng địa phương để phòng tránh sự tấn công của bệnh tật, phân phát thuốc và các hình thức cứu sống khác cho các chương trình điều trị. Từ năm 1987, Caritas ưu tiên hỗ trợ đối phó với đại dịch HIV/AIDS. Caritas cũng làm việc với bệnh lao, các bệnh không lây nhiễm, dịch cúm và Ebola.Trong ngày bao phủ y tế toàn cầu, Caritas muốn tái khẳng định lời kêu gọi quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe như một chính sách quan trọng  trong chương trình nghị sự toàn cầu: sức khỏe là điều tiên quyết, một mục tiêu và một kim chỉ nam của việc phát triển bền vững. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ hướng đến việc cung cấp cho tất cả mọi người được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và có thể chi trả được; và nhận ra vai trò của sức khỏe trong việc đạt được các mục tiêu phát triển thế giới.Trong dịp này, chúng ta lặp lại rằng tiếp cận sức khỏe phổ quát liên quan đến nhiều điều hơn là chỉ chú trọng thuốc men. Chúng ta phải quan tâm đến các nhu cầu tinh thần, tình cảm và xã hội của tất cả những người đang gặp vấn đề về sức khỏe. Đề cập đến điều này, chúng ta lặp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Niềm tin vào hệ thống chăm sóc sức khỏe không chỉ được đo lường bởi tính hiệu quả nhưng trên hết bởi sự chăm sóc và tình yêu thương con người, cuộc sống luôn là thánh thiên và bất khả xâm phạm.”

    Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ Michelle Hough qua email hough@caritas.va hay gọi đến +39 06 6987 9752 hay +39 334 2344 136.

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan