Chuyên đề truyền thông: “SỐNG THỬ NÊN HAY KHÔNG”

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 10/07/2014
  • Chúa Nhật, ngày 06/07/2014, từ 14h30-16h30 ban Bác ái cho người di dân đã triển khai buổi truyền thông thứ 2 tại Giáo xứ Bà Trà, Giáo phận Phú Cường. Thuyết trình viên là cô Maria Phạm Thị Đan Linh đến từ tổ chức AAT (tổ chức phòng chống mua bán người), đồng thời cô cũng là tư vấn chương trình phòng ngừa mua bán người cho văn phòng Caritas Việt Nam. Buổi tham dự truyền thông thu hút hơn 100 bạn trẻ đến từ các Giáo xứ của giáo phận Phú Cường.

    Mở đầu chương trình mọi người cùng hòa nhịp trong điệu dân vũ “Chung Sống”, bài cử điệu này cũng là một gợi ý một cách “sống chung” theo hướng tích cực.

     

    Trong thời gian khoảng 1 giờ 30 phút, thuyết trình viên đã nêu ra tình hình chung về vấn đề Sống thử trong xã hội ngày hôm nay, đồng thời cùng trao đổi với các tham dự viên về những mặt “được” và “hại” khi sống thử. Đặc biệt thuyết trình viên nhấn mạnh tới những hậu quả của việc sống thử là có thai ngoài ý muốn và phá thai và những ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe khi phá thai.

    Bên cạnh những lý thuyết liên quan tới xã hội, thuyết trình viên cũng so sánh việc “sống thử” chiếu theo giới luật của Giáo hội. Theo giới luật của Giáo hội thì vấn đề Sống thử vi phạm vào điều răn thứ 5 “Chớ làm sự dâm dục”, thứ 6 “Chớ giết người” và thứ 9 “Chớ muốn vợ chồng người”… Đồng thời thuyết trình viên cũng giúp định hướng cho tham dự viên cách từ chối việc sống thử bằng cách “đình hoãn” và cầu nguyện.

    Sau 90 phút thuyết trình, trao đổi và giải đáp thắc mắc thì một số tham dự viên còn gặp riêng thuyết trình viên để xin tư vấn thêm cũng như xin địa chỉ liên lạc để xin tư vấn qua điện thoại những vấn đề liên quan tới tình yêu, sức khỏe sinh sản, tình dục.

    Buổi truyền thông kết thúc, đại diện tham dự viên cảm ơn và tặng quà cho thuyết trình viên, đồng thời các học viên cũng hy vọng sẽ tiếp tục có những buổi sinh hoạt chuyên đề hữu ích này. Sau cùng mọi người cùng múa chung bài dân vũ “Tâm điểm Yêu thương” đây cũng là thông điệp nhắn nhủ cho các bạn trẻ rằng: Tình yêu phải được đặt trên nền tảng căn bản là tình yêu nơi Đức Giêsu Ki-tô, qua đó chúng ta mới có được sự yêu thương, tôn trọng nhau.

    Theo kế hoạch chiến lược ban Anti-Trafficking (2014-2016), 6 tháng cuối năm hoạt động của ban sẽ có

    - 3 buổi truyền thông chuyên đề tại Gp. Phú Cường vào tháng 9, 10, 11/2014

    - 3 ngày tập huấn TOT cho 30 thành viên nhóm nòng cốt AT vào các ngày 03, 10, 17/08/2014.

    Ban bác ái cho người di dân

     

    Xin xem hình ảnh tại đây

    Bài viết liên quan