Cứ 5 trẻ em thì có 1 em đi làm thay vì đến trường

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 15/04/2016
  • Yangon (Agenzia Fides) - Một phần năm trẻ em Miến Điện trong độ tuổi 10 – 17 phải đi làm thay vì đến trường, ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của các em cũng như triển vọng cho tương lai.

    Dữ liệu báo cáo về Việc làm và Công nghiệp thu thập một số kết quả của cuộc tổng điều tra thực hiện vào năm 2014 trong lĩnh vực công việc. Theo tài liệu, 1 triệu 700 nghìn trẻ em nghỉ học vì đi làm. Các báo cáo này được gửi đến Agenzia Fides, chưa kể đến tình hình của 1 triệu 100 ngàn người Rohingya, và cũng nhấn mạnh đến tình hình của người Miến Điện trên 65 tuổi, trong đó 1/5 số người vẫn phải tiếp tục làm việc, trong lĩnh vực nông nghiệp, đánh bắt cá hoặc làm gỗ.

    Ngoài ra còn có một sự phân biệt giới tính mạnh mẽ, 85% nam giới từ 15 đến 64 tuổi làm việc so với chỉ một nửa số phụ nữ trong thị trường lao động. Đó là theo điều tra dân số đầu tiên trong vòng 30 năm qua. Tổng cộng có 51 triệu người sinh sống tại Myanmar, bao gồm cả người Rohingya ở bang Rakhine. Chỉ một phần ba các ngôi nhà có điện, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là 62 trên 100.000 ca sinh và tuổi thọ trung bình khoảng 66,8 tuổi. (AP)

    Bài viết liên quan